Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Ngân hàng nhà nước Việt Nam
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHNN tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp Vụ về nâng cao năng lực xây dựng chính sách thể chế và hội nhập kinh tế quốc tế

Sáng ngày 17/01, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp Vụ với chuyên đề “Nâng cao năng lực xây dựng chính sách thể chế trong bối cảnh mới” và chuyên đề “Hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng trong tình hình mới”.

Tham dự và chia sẻ tại Lớp bồi dưỡng có đồng chí Đoàn Thái Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thống đốc Thường trực NHNN và đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN. Tham dự Lớp bồi dưỡng có đại diện Đảng ủy, lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, lãnh đạo quy hoạch cấp Vụ và tương đương các đơn vị thuộc NHNN.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn chụp ảnh kỷ niệm cùng các học viên Lớp bồi dưỡng

Nâng cao năng lực xây dựng chính sách thể chế trong bối cảnh mới

Tại Lớp bồi dưỡng, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn đã chia sẻ về khái niệm thể chế, sự vận hành của thể chế nói chung và tại NHNN nói riêng cũng như sự điều chỉnh của các quy định khác có liên quan đến thể chế.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn chia sẻ chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng

Theo Phó Thống đốc, có ba xu hướng tác động mạnh mẽ đến thể chế ngân hàng, gồm:

Chuyển đổi số: Đây là xu hướng không thể đảo ngược, đặt ra một cách tiếp cận mới hoàn toàn cho công tác xây dựng, hoàn thiện, thực thi các chính sách cũng như thể chế pháp luật trong ngành Ngân hàng, công nghệ cũng như chuyển đổi số tạo ra cơ hội vô cùng lớn.

Kinh tế xanh và bền vững: Các cam kết quốc tế (như COP26) cần được "thể chế hóa" thành các quy định cụ thể để đi vào đời sống.

Hội nhập quốc tế: Yêu cầu ngành Ngân hàng phải nội luật hóa các chuẩn mực quốc tế một cách linh hoạt và kịp thời.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, đối với cán bộ quy hoạch cấp Vụ, Cục, năng lực thể chế không chỉ là "biết luật" mà phải là "dùng luật để điều hành". Ba trụ cột năng lực cốt lõi bao gồm:

Tư duy pháp lý: Nhận thức rõ giới hạn quyền lực và thẩm quyền trách nhiệm.

Bản lĩnh pháp lý: Vững vàng trong thực thi công vụ.

Tư duy hệ thống: Luôn đặt mục tiêu chung của Ngân hàng Trung ương lên trên mục tiêu đơn lẻ của từng đơn vị.

Hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng

Cũng tại Lớp bồi dưỡng, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã chia sẻ về bối cảnh chung của quốc tế và trong nước; những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước; an ninh, quốc phòng được giữ vững ổn định.

Phó Thống đốc cho biết, trong hoạt động hợp tác quốc tế, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia. Trong đó, ngành Ngân hàng đã trở thành điểm sáng trong hoạt động hội nhập với 4 thành tựu chính: Cụ thể hóa Nghị quyết 59-NQ/TW vào thực tiễn ngành; xây dựng khung quản trị tinh gọn, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế; tự tin tham gia 17 Hiệp định FTA và hơn 330 thỏa thuận quốc tế, triển khai đồng bộ từ chính trị, kinh tế đến khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chia sẻ chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng

Tại Lớp học, Phó Thống đốc khẳng định công tác hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, mỗi đơn vị trong ngành Ngân hàng phải quán triệt một cách sâu rộng đầy đủ  tới các bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

“Phải coi công tác hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại của ngành là trách nhiệm, nhiệu vụ của bản thân, không chỉ có mỗi Vụ Hợp tác quốc tế, mỗi người chúng ta là đại diện cho quốc gia và vùng lãnh thổ, vì vậy, mọi cư xử, ứng xử thể hiện tính cách trong ngoại giao đều mang màu sắc của văn hóa, dân tộc” – Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng, với chiến lược hợp tác chủ động, bản lĩnh, hiệu quả, ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác quốc tế và hội nhập, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Có thể nói, chuyên đề “Nâng cao năng lực xây dựng chính sách thể chế trong bối cảnh mới” và chuyên đề “Hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng trong tình hình mới” là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ nguồn với sự tham gia chia sẻ trực tiếp của các đồng chí Lãnh đạo ngành sẽ góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, điều hành của NHNN trong thời gian tới.

Hoài Mỹ



sbv.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều