Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Ngân hàng nhà nước Việt Nam
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vụ Thanh toán: 20 năm đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chuyển đổi số ngành Ngân hàng và phát triển đất nước

“Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Vụ Thanh toán đã luôn khẳng định vai trò tiên phong trong hoàn thiện chính sách, phát triển hạ tầng và thúc đẩy các phương thức thanh toán hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chuyển đổi số ngành Ngân hàng cũng như sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước” - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Vụ Thanh toán (2005 – 2025).

Ngày 12/12, tại Trụ sở NHNN, Vụ Thanh toán (NHNN) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2005 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Thống đốc NHNN; đồng chí Nguyễn Văn Giàu – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Thống đốc NHNN; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN; cùng dự còn có các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo NHNN; lãnh đạo các đơn vị NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức trung gian thanh toán, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam…

Các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo NHNN tham dự Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Vụ Thanh toán đã đạt được trong suốt hai thập kỷ qua.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Vụ Thanh toán

Cụ thể, trong những năm đầu hoạt động, dù hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế và khuôn khổ pháp lý chưa hoàn thiện, Vụ Thanh toán đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định vai trò đơn vị tham mưu chiến lược trong hiện đại hóa hoạt động thanh toán. Tập thể lãnh đạo và công chức Vụ luôn giữ vững bản lĩnh, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực thi chính sách, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát triển các mô hình thanh toán hiện đại và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số.

“Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực bền bỉ, quyết tâm cao, Vụ Thanh toán đã đạt được những kết quả tích cực: hệ thống thanh toán quốc gia đã có bước tiến vượt bậc, ngày càng hiện đại; thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tăng trưởng nhanh; chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ; hệ sinh thái thanh toán số được hình thành đồng bộ, toàn diện giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển hệ thống tài chính ngân hàng phù hợp thông lệ, chuẩn mực quốc tế và đổi mới, hội nhập, phát triển kinh tế xã hội đất nước” – Thống đốc nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn Vụ trưởng Vụ Thanh toán phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Anh Tuấn – Vụ Trưởng Vụ Thanh toán cho biết, đơn vị đã đạt một số kết quả, thành tựu đáng ghi nhận, đóng góp vào sự phát triển nhanh, mạnh của ngành Ngân hàng thời gian qua, thể hiện trên các mặt như: hoàn thiện hành lang pháp lý về TTKDTM, chuyển đổi số và cơ chế đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng; tạo dựng nền móng cho hệ thống thanh toán quốc gia, quản lý, giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn, ổn định, kết nối rộng khắp; tiên phong trong chuyển đổi số, dẫn dắt hệ sinh thái thanh toán phát triển lành mạnh, gắn kết và đổi mới, đem lại lợi ích to lớn cho người dân và xã hội; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, thanh toán xuyên biên giới; chú trọng đảm bảo bảo an ninh, an toàn, duy trì niềm tin và bảo vệ quyền lợi khách hàng...

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn, Vụ Thanh toán đã tham mưu Ban Lãnh đạo NHNN triển khai hàng loạt biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường bảo vệ hệ thống thanh toán và người dùng. Điển hình như việc tham mưu Thống đốc ban hành Chiến lược giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam, Chiến lược phát triển các hệ thống thanh toán, Thông tư quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Đặc biệt, việc đưa SIMO- Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán do Vụ Thanh toán tham mưu, triển khai đi vào vận hành từ giữa năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong đảm bảo an ninh-an toàn trong lĩnh vực thanh toán. Hệ thống SIMO dựa trên dữ liệu thu thập, cập nhật và chia sẻ toàn hàng sẽ giúp các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán cảnh báo tức thời tới khách hàng, góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo.

“Tính đến ngày 11/12/2025, có 122/147 đơn vị đã báo cáo thành công lên SIMO, với tổng số 592 nghìn bản ghi tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Đồng thời, hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo đến 2,13 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 670 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2,57 nghìn tỷ đồng”. – ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Theo lãnh đạo Vụ Thanh toán, so với năm 2005 thời điểm thành lập Vụ, TTKDTM trong nền kinh tế tăng gấp 500 lần về số lượng và trên 60 lần về giá trị. Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2025, giao dịch qua Internet tăng khoảng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị, còn giao dịch qua Mobile tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị. Đặc biệt, thanh toán qua phương thức QR Code, dù mới bắt đầu triển khai tại Việt Nam từ 5-7 năm trước nhưng đến nay đã phổ cập toàn dân, tăng trưởng bứt phá toàn diện, tăng trên 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị so với thời điểm 2018. Tài khoản cá nhân đạt trên 222 triệu tài khoản, với trên 87% người dân trưởng thành có tài khoản ngân hàng. Các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản được số hóa 100%; Nhiều ngân hàng đạt trên 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Thanh toán 

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao bằng khen của Thống đốc cho cán bộ của Vụ Thanh toán

Với những kết quả và thành tựu nổi bật đó, Vụ Thanh toán đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Thanh toán. Cũng nhân dịp này, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng thay mặt Ban lãnh đạo NHNN trao tặng Bằng khen của Thống đốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Vụ Thanh toán.

Phương Linh

Ảnh: ĐK



sbv.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều