Ngày này năm xưa: 13/3

Thứ tư, 13/03/2024 08:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 13/3/1954 được coi là ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Đây cũng là ngày diễn ra Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
Bộ đội ta giương cao cờ chiến thắng trên cứ điểm Him Lam vừa chiếm được trong trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, chiều 13/3/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN 

Sự kiện trong nước:

- Ngày 13 và 14/3/1937 tại xã Tân Thới Nhứt (Bà Điểm, Gia Định) nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị mở rộng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Nội dung của hội nghị được thể hiện qua các vǎn kiện sau:

"Thông báo gửi các cấp bộ Đảng - đề cập vấn đề như tham gia tuyển cử, lập mặt trận thống nhất nhân dân Đông Dương.

Chủ trương tổ chức đổi mới của Đảng như: Thay đổi và kiện toàn tổ chức Đảng cũng như các tổ chức quần chúng cho phù hợp với tình hình mới của Cách mạng Việt Nam".

- Ngày 13/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội đồng Chính phủ họp kiểm điểm tình hình thực hiện Hiệp định sơ bộ 6/3, cử người qua Pháp và Trung Hoa để vận động ngoại giao, quyết định phải ra tuyên bố phê phán phía Pháp đã không thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định và Pháp phải chịu trách nhiệm nếu tình hình xấu đi.

- Ngày 13/3/1954: Ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Đúng 17 giờ ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tấn công cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng của địch.

Chiến dịch Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến chiến lược, là trận đánh “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trực tiếp đưa đến việc ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương; tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc sau này.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Lương Ngọc Quyến (13/3/1960). Ảnh tư liệu 

- Ngày 13/3/1960, Bác lên thăm Thái Nguyên, căn cứ địa cách mạng và “thủ đô kháng chiến” năm xưa, gặp gỡ và nói chuyện với nhân dân thị xã, thăm công trường xây dựng Khu gang thép Thái Nguyên, Nhà máy điện Cao Ngạn, một số trường học và Hội nghị Thanh niên xã hội chủ nghĩa toàn Khu tự trị Việt Bắc.

Cũng trong ngày 13/3/1960, Bác đã đến thăm Trường Phổ thông cấp 2 - 3 Lương Ngọc Quyến; Bệnh viện Khu Tự trị Việt Bắc (nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) và Trường Thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (nay là Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc).

Sự kiện quốc tế:

Ngày 13/3/1969, Công ước của Liên hợp quốc về việc huỷ bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc bắt đầu có hiệu lực.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực