Ngày này năm xưa: 14/10

Thứ hai, 14/10/2024 08:00
(ĐCSVN) - Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đây là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bác Hồ đi thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Cạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950. Ảnh: www.hochiminh.vn 

Sự kiện trong nước:

- Ngày 14/10/1930, ngày truyền thống Hội nông dân Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đây là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trải qua hơn 9 thập kỷ, Hội Nông dân đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, từ 50.000 hội viên trong cả nước năm 1930, đến nay cả nước đã có trên 12 triệu hội viên. Hội Nông dân Việt Nam đã được nhà nước tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các hoạt động. Nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương Đảng, sự đánh giá của Bác Hồ kính yêu đã khẳng định về vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

- Ngày 14/10/1952 mở màn chiến dịch Tây Bắc. Đầu tháng 9/1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc với mục đích tiêu diệt sinh lực địch, đánh bại ý đồ của thực dân Pháp lập “ xứ Thái tự trị”, giải phóng một phần đất đai ở vùng Tây Bắc. Ngày 14/10/1952, Chiến dịch Tây Bắc chính thức mở màn với đợt tiến công đầu tiên vào phân khu Nghĩa Lộ, tiêu diệt tuyến phòng thủ vành đai ngoài Tây Bắc của địch. Sau gần 2 tháng (14/10 đến 10/12/1952), quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Tây Bắc 1952. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc, là một trong những chiến công oanh liệt, có ý nghĩa chiến lược, làm chuyển biến cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta, góp phần tạo thế và lực mới tiến tới giành thắng lợi cuối cùng trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954.

- Ngày 14/10/1967, “Trung đội lão dân quân Hoằng Trường” (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), với thành viên gồm 18 cụ (người thấp nhất là 49 và cao nhất là 69 tuổi), được trang bị một số súng bộ binh và 3 khẩu súng máy 12,7 ly, đã lập chiến công bắn rơi một máy bay F-4H của Mỹ chỉ với 92 viên đạn. Đây cũng là chiếc máy bay thứ 2.400 của Mỹ bị quân ta bắn rơi trong giai đoạn chúng leo thang chiến tranh, tăng cường đánh phá miền Bắc.

Ngày 17/10 năm đó, Chủ tịch Hồ Chí minh đã ký lệnh thưởng huân chương quân công hạng ba cho Trung đội lão dân quân Hoàng hóa và gửi thư khen các cụ: “Tuổi cao chí càng cao” để nêu gương cho đồng bào cả nước.

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 14/10/1964, nhà lãnh đạo dân quyền người Mỹ gốc Phi, Tiến sĩ Martin Luther King nhận Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi để chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Ở tuổi 35, vị mục sư sinh ra ở bang Georgia là người trẻ nhất từng được nhận giải thưởng này.

Tiến sĩ Martin Luther King (bên phải) nhận Giải Nobel Hòa bình ngày 14/10/1964. Ảnh: Getty Images  

- Ngày 14/10/1997, Giải thưởng Nobel Kinh tế năm 1997 được trao cho hai Giáo sư người Mỹ là Miron Scawles và Robert Merton vì đã tìm ra “phương pháp mới để xác định giá trị của những thành tố phát sinh”, có tác dụng làm giảm rủi ro cho các nhà đầu tư. Phương pháp này đã được các nhà đầu tư và kinh doanh áp dụng trên thị trường cổ phiếu thế giới và được đánh giá là “đóng góp có ý nghĩa lớn nhất vào khoa học kinh tế trong một phần tư thế kỷ qua”.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực