Ngày này năm xưa: 14/6

Thứ sáu, 14/06/2024 08:15
(ĐCSVN) - Ngày 14/6/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh chào mừng sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 14/6 cũng là Ngày quốc tế Người hiến máu.
Nhà văn Vũ Ngọc Phan và vợ - nhà thơ Lê Hằng Phương. Ảnh:baotintuc.vn 

Sự kiện trong nước:

- Ngày 14/6/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã số 1 thôn Kiều Mai, xã Trần Phú (nay thuộc xã Phú Minh, huyện Từ Liêm, Hà Nội) giữa lúc bà con đang thu hoạch vụ chiêm, chuẩn bị vụ mùa. Ra thẳng cánh đồng Song, nơi các xã viên đang gặt lúa, Người thân mật hỏi chuyện mọi người và căn dặn bà con: “Muốn phát triển sản xuất tốt, trước hết các xã viên phải đoàn kết như anh em một nhà. Đoàn kết là sức mạnh. Đoàn kết thì khó khăn mấy cũng làm được, cũng vượt qua được. Cán bộ phải gương mẫu, ban quản trị làm việc phải chí công vô tư, sổ sách tài chính phải minh bạch và phải cố gắng thi đua với Đại Phong”. Bác Hồ còn về thăm nông dân ở đây vào ngày 25/11/1961 khi bà con đang gặt lúa mùa. Bác trồng cây đa và chúc tết nhân dân xã Phú Diễn ngày 31/1/1965. Nông dân ngoại thành Hà Nội được đón Bác nhiều lần trong các dịp chống hạn, đắp đê, phòng chống lũ lụt, thử máy cấy lúa, trồng cây... Nhiều nông dân có thành tích về chống hạn, xây dựng công trình thuỷ lợi đã được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người.

- Ngày 14/6/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh chào mừng sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, Người cùng các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đã hỏi thăm tình hình chăm sóc các cháu miền Nam đang học tập ở miền Bắc. Người căn dặn: Vì kháng chiến chống Mỹ mà các cháu phải xa gia đình, xa quê hương, nên ngoài việc nuôi dưỡng, dạy dỗ các cháu, cần có tình cảm, phải thật sự thương yêu các cháu.

- Ngày 14/6/1987, nhà văn Vũ Ngọc Phan qua đời tại Hà Nội. Vũ Ngọc Phan, nguyên quán ở tỉnh Hà Bắc (cũ) sinh ngày 8/91902 và qua đời vào ngày 14/6/1987 tại Hà Nội. Trong gần 60 năm theo đuổi nghiệp văn, nhà văn Vũ Ngọc Phan đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ về sáng tác, dịch thuật, đặc biệt về nghiên cứu, phê bình văn học. Từ sau Cách mạng Tháng Tám, ông tích cực tham gia công tác vǎn hoá, vǎn nghệ. Các tác phẩm của nhà nghiên cứu vǎn học Vũ Ngọc Phan gồm có: "Nhà văn hiện đại", "Dân ca Việt Nam", "Trên đường nghệ thuật", "Tục ngữ ca dao", "Hồi ký" và một số truyện ký. Năm 1996, nhà văn Vũ Ngọc Phan được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho những công trình biên soạn về văn học dân gian tiêu biểu của ông.

Ngày 14/6/2004 là Ngày quốc tế Người hiến máu 

Sự kiện quốc tế:

-Ngày 14/6/2004: Ngày quốc tế Người hiến máu. Nhằm tri ân, tôn vinh và khuyến khích những người hiến máu, năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Truyền máu quốc tế và Liên đoàn quốc tế các tổ chức người hiến máu đã thống nhất lấy ngày 14/6 là Ngày quốc tế Người hiến máu (World Blood Donor Day). Mục đích của Ngày quốc tế Người hiến máu không phải chỉ để vận động được nhiều người hiến máu vào dịp này mà là để kêu gọi các quốc gia, kêu gọi cộng đồng ghi nhận và tổ chức các sự kiện nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người đã hiến máu. Chính nhờ những nghĩa cử này mà hằng năm trên thế giới có hàng trăm triệu lượt người được cứu sống nhờ có máu để truyền.

- Ngày 14/6/1985, Hiệp ước Schengen được một số thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Bỉ, Pháp, Tây Đức (sau này là Đức), Luxembourg và Hà Lan thông qua. Hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực từ năm 1995, cho phép miễn thị thực xuất nhập cảnh đối với công dân của 26 nước châu Âu, bao gồm 22 nước thành viên EU cùng với Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein. Công dân thuộc danh sách nói trên hoặc người có thị thực Schengen được cấp tại bất kỳ nước nào trong số 26 quốc gia nêu trên đều được đi lại tự do trong khu vực này.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực