Ngày này năm xưa: 14/7

Chủ nhật, 14/07/2024 08:00
(ĐCSVN) - Ngày 14/7/1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên đặc biệt. Trong phiên họp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, làm Tổng Bí thư, thay đồng chí Lê Duẩn từ trần.

Sự kiện trong nước:

- Ngày 14/7/1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ I Quốc tế cứu trợ các chiến sĩ cách mạng (còn gọi là Quốc tế Cứu tế Đỏ) tại Mát-xcơ-va, thủ đô Liên bang Xô Viết.

- Ngày 14/7/1949, Chính phủ ra Sắc lệnh giảm tô.

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà ban Sắc lệnh giảm tô ngày 14/7/1949 nhằm bổ sung cho Thông tư giảm tô nǎm 1945. Sắc lệnh này quy định: Chủ ruộng phải giảm 25% so với mức tô trước Cách mạng tháng Tám, xoá bỏ tô phụ và chế độ tá điền, lập Hội đồng giảm tô ở cấp tỉnh.

- Ngày 14/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa II. Khi Đoàn thư ký thông báo ý kiến của các đại biểu nhất trí đề nghị Quốc hội tặng huân chương cho Người, Người đã cảm ơn và xin khất để chờ đến ngày nước nhà thống nhất.

- Ngày 14/7/1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên đặc biệt.

Trong phiên họp đặc biệt này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, làm Tổng Bí thư, thay đồng chí Lê Duẩn từ trần ngày 10/7/1986.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V họp từ ngày 27 - 31/3/1982 tại Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Báo Nhân dân) 

Tổng Bí thư Trường Chinh là người đặt nền móng cho công cuộc đổi mới. Đồng chí từng khẳng định: “Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn”. Và Đại hội VI của Đảng đã trở thành Đại hội đổi mới. Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 14/7/1962, Hội nghị quốc tế về hòa bình và giải trừ quân bị họp tại Moskva, Nga, với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu, quan sát viên và khách mời đại diện cho 121 quốc gia từ khắp các châu lục. Hội nghị thông qua bản kêu gọi gửi nhân dân thế giới, trong đó nhấn mạnh phải chấm dứt chạy đua vũ trang, thực hiện giải trừ quân bị.

- Ngày 14/7/2011, Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết công nhận nước Cộng hòa Nam Sudan là thành viên thứ 193 của Liên hợp quốc./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực