Ngày này năm xưa: 22/3

Thứ sáu, 22/03/2024 08:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 22/3/1947, Báo Vệ quốc quân ra số đầu tiên. Báo Vệ quốc quân là cơ quan tuyên truyền và giáo dục bộ đội của quân đội ta. Đến nǎm 1959, báo Vệ quốc quân và báo Quân du kích sáp nhập thành báo Quân đội nhân dân.

Sự kiện trong nước

* Ngày 22/3/1947: Báo Vệ quốc quân ra số đầu tiên. Báo Vệ quốc quân là cơ quan tuyên truyền và giáo dục bộ đội của quân đội ta. Báo được phát hành hàng tuần. 

Trong bài “Gửi Báo Vệ quốc quân”, ngày 27/3/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Vệ quốc quân là quân đội của nhân dân, để bảo vệ đồng bào, giữ gìn Tổ quốc. Báo Vệ quốc quân là cốt để nâng cao tinh thần và kỷ luật của bộ đội”. (Sách Lời Hồ Chủ tịch, Nha Thông tin Việt Nam, 1948, t.1, tr.63)

Đến nǎm 1959, báo Vệ quốc quân và báo Quân du kích sáp nhập thành báo Quân đội nhân dân.

Hình ảnh về Báo Vệ Quốc quân trưng bày tại buổi lễ công bố quyết định của Thủ tướng thành lập bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Hương Quỳnh

* Ngày 22/3/1950, từ chiến khu, Bác viết bài “Nước Việt Nam đấu tranh cho nền độc lập của mình” (bằng tiếng Pháp), ký bút danh là DIN - Thư ký Mặt trận Liên - Việt gửi cho Bộ biên tập tuần báo “Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân” là cơ quan ngôn luận của Cục Thông tin Quốc tế Cộng sản. Trong bài viết này, Người đã giới thiệu quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta từ năm 1940 đến năm 1950, sự can thiệp của bọn phản động quốc tế và những thất bại của chúng, những thắng lợi ngoại giao to lớn của nhân dân Việt Nam vừa giành được, đồng thời khẳng định quyết tâm và niềm tin tưởng của nhân dân ta vào thắng lợi trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của mình. Người khẳng định: “Để giành lại nền độc lập dân tộc và sự thống nhất đất nước của mình, nhân dân Việt Nam sẵn sàng đấu tranh 10 nǎm, 15 nǎm, 20 nǎm hoặc hơn nữa, nếu cần thiết!”.

* Ngày 22/3/1967, trên trang nhất, Báo Quân đội nhân dân số 2096 đã đăng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung “Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”.

Cũng trên trang nhất số báo này, Báo Quân đội nhân dân có đăng toàn văn bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson. Bức thư trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời lẽ đanh thép đã nêu bật lập trường chính nghĩa và ý chí quyết chiến đấu cho độc lập, tự do và hòa bình thực sự của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, vạch trần bản chất xâm lược, hiếu chiến và thái độ ngoan cố, xảo quyệt của bọn cầm quyền Mỹ.

* Ngày 22/3/1973: Việt Nam và Vương quốc Bỉ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, chỉ hai tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Kể từ đó đến nay, quan hệ song phương giữa Việt Nam - Vương quốc Bỉ không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là chính trị - ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, hợp tác khoa học - công nghệ, hợp tác phát triển... ở cả cấp liên bang, vùng và cộng đồng. Năm 2023, hai nước đã kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (22/3/1973 - 22/3/2023) với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa.

Logo chính thức kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (22/3/1973 - 22/3/2023). 

Sự kiện quốc tế

* Ngày 22/3/1955, để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, Đảng Nhân dân Lào (sau được đổi tên là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) được thành lập. Từ đó đến nay, trải qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã dẫn dắt nhân dân các dân tộc Lào giành được những thành tựu vô cùng to lớn trong công cuộc giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước.

* Ngày 22/3: Ngày Nước Thế giới. Ngày nước Thế giới xuất hiện lần đầu tiên trong đề xuất tại “Chương trình nghị sự 21 của Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED)” năm 1992, diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1993 đã chính thức chọn ngày 22/3 làm ngày nước Thế giới. 

Ngày nước Thế giới ra đời với mục tiêu hướng người dân trên toàn thế giới đến việc tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, khuyến khích người dân nâng cao nhận thức về giá trị của nước trong cuộc sống hàng ngày của con người cũng như bảo vệ môi trường sống quý giá của nhiều loài sinh vật cùng chung sống trên hành tinh Trái Đất./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực