Ngày này năm xưa: 23/1

Thứ ba, 23/01/2024 08:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đã ra quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam. Trung ương Cục miền Nam có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ công tác Đảng ở miền Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ.

Sự kiện trong nước

- Ngày 23/1/1916: Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Công an. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đồng chí Trần Quốc Hoàn được coi là người đặt nền móng đầu tiên cho công tác xây dựng lực lượng và nghiệp vụ của ngành Công an.

- Ngày 23/1/1952: Võ Thị Sáu - người con gái anh hùng của quê hương Đất Đỏ, người tử tù nhỏ tuổi nhất ở Côn Đảo bị kẻ thù xử bắn khi chưa đầy hai mươi tuổi. Năm 1993, Liệt sĩ Võ Thị Sáu được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 10/10/1961, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Bí thư Trung ương Cục chủ trì Hội nghị Trung ương Cục Miền Nam lần thứ nhất. Ảnh tư liệu  

- Ngày 23/1/1961: Ngày thành lập Trung ương Cục miền Nam. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam. Trung ương Cục miền Nam do đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Bí thư, có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ công tác Đảng ở miền Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Trung ương Cục miền Nam hoạt động từ năm 1961 đến năm 1975.

- Ngày 23/1/1973: Đồng chí Lê Đức Thọ, Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Tiến sĩ Henry Kissinger, Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ ký tắt bản “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” tại Paris (Hiệp định Paris). Ký tắt, hay còn gọi là ký nháy là chữ ký xác nhận về nội dung, thể thức, thủ tục ban hành của văn bản trước khi được ký chính thức bởi người có thẩm quyền.

Sự kiện quốc tế

- Ngày 23/1/1556: Một trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc làm thiệt mạng khoảng 830.000 người. Đây được xem là một trong những trận động đất gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử loài người./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực