Ngày này năm xưa: 25/12

Thứ tư, 25/12/2024 08:00
(ĐCSVN) - Ngày 25/12/1945, nhân ngày Thiên Chúa Giáng sinh đầu tiên kể từ khi nước nhà độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư mừng tới các chức sắc và bà con tín đồ Công giáo.

Sự kiện trong nước:

- Ngày 25/12/1902, ngày sinh của Giáo sư Đặng Thai Mai - nhà văn hóa, nhà sư phạm mẫu mực, có nhiều đóng góp quan trọng cho nền văn nghệ và học thuật nước nhà. Ông thuộc về một trong những người mở đường, đặt nền móng cho nền mỹ học, lý luận và phê bình văn học ở Việt Nam.

- Ngày 25/12/1945, nhân ngày Thiên Chúa Giáng sinh đầu tiên kể từ khi nước nhà độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư mừng tới các chức sắc và bà con tín đồ Công giáo: “Cách một nghìn chín trăm bốn mươi nhăm năm trước, cũng ngày hôm nay, một vị thánh nhân là đức Chúa Jesus ra đời. Suốt đời Ngài chỉ hy sinh phấn đấu cho tự do, cho dân chủ. Từ ngày Ngài giáng sinh đến nay đã gần 2000 năm, nhưng tinh thần thân ái của Ngài chẳng những không phai nhạt mà tỏa ra đã khắp, thấm vào đá sâu... Tinh thần hy sinh phấn đấu tức là noi theo tinh thần cao thượng của đức Chúa Jesus. Trong lịch sử Việt Nam ta, lần này là lần đầu mà đồng bào công giáo ta làm lễ Noel một cách vui vẻ sung sướng trong nước Việt Nam độc lập tự do”.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội đại biểu những người Công giáo yêu tổ quốc, yêu hòa bình, tháng 3/1955. Ảnh: Baotanghochiminh.vn.  

- Ngày 25/12/1946, trong bối cảnh chiến tranh mới bùng nổ, Bác viết thư tới đồng bào Công giáo nhân lễ Noel: “Trong lúc này, thực dân Pháp gây cuộc chiến tranh, chúng mong cướp nước ta lần nữa. Chúng làm trái hẳn với lòng bác ái của Đức Jesus. Toàn thể đồng bào ta, không chia lương giáo, đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến, để giữ gìn non sông Tổ quốc, mà cũng để giữ gìn quyền tên giáo tự do... Thượng đế và Tổ quốc muôn năm!”.

- Từ ngày 25/12/1950 đến 17/1/1951, Bộ tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam mở chiến dịch Trung du (còn gọi là chiến dịch Trần Hưng Đạo). Sau gần một tháng chiến đấu, ta đã tiêu diệt và làm bị thương 5.000 tên địch, diệt 30 vị trí, 40 tháp canh, thu nhiều vũ khí, giải phóng một số vùng ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, mở rộng vùng tự do từ Hải Ninh đến sát Tiên Yên, Móng Cái.

- Ngày 25/12/1961, phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về kế hoạch nhà nước năm 1962, Bác yêu cầu: “Ta đã nói thì phải làm, nói ít làm nhiều, đừng nói nhiều làm ít. Tập trung lực lượng vào làm cho được những cái chính... Xây dựng phải đảm bảo chất lượng. Phải có chính sách nhưng đồng thời phải có biện pháp, và không nên có biện pháp nửa vời... Trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc là chi bộ...”.

- Ngày 25/12/1992, Ngày mất của đồng chí Hoàng Quốc Việt - một trong những công nhân cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, một tấm gương sáng về một chiến sĩ cách mạng bất khuất, trung kiên, liêm khiết, giản dị, chân thành và cởi mở với đồng chí, đồng bào, đặc biệt quan tâm đến người lao động, tính nguyên tắc kết hợp với tính linh hoạt, rất nghiêm khắc nhưng rất khoan dung, được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta yêu mến và kính trọng.

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 25/12/1821, ngày sinh nhà hoạt động xã hội người Mỹ Clara Barton. Clara Barton được biết đến với vai trò là người sáng lập Hội Chữ thập đỏ Mỹ với tên gọi ban đầu là Hiệp hội Chữ thập đỏ vào năm 1881 - tổ chức có vai trò quan trọng trong việc cứu trợ thiên tai trên toàn nước Mỹ và trợ giúp nhân đạo trên thế giới sau này.

- Từ ngày 25 - 30/12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Đảng xã hội Pháp. Tại Đại hội, đồng chí đã bỏ phiếu tán thành việc Đảng xã hội Pháp gia nhập Quốc tế 3. Đảng xã hội Pháp được xây dựng thành một Đảng mác xít. Đồng chí đã trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh giá một bước ngoặt lớn trong hoạt động chính trị của Người, đi từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa Mác-Lênin theo con đường cách mạng vô sản.

- Ngày 25/12, ngày Lễ chính của Giáng sinh (Noel, Christmas, ngày Thiên Chúa giáng sinh) là ngày lễ của những người theo Kitô giáo nhằm kỷ niệm ngày ra đời của đức Jesus. Theo thời gian, lễ Giáng sinh trở thành ngày lễ quốc tế, ngay cả những người không theo đạo Thiên Chúa cũng nô nức chuẩn bị và tận hưởng không khí Giáng sinh./.

PV (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực