Ngày này năm xưa: 27/4

Thứ bảy, 27/04/2024 08:30
(ĐCSVN) - Ngày 27/4/1975, trong Chiến dịch mùa Xuân 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam đổ bộ lên đảo Phú Quý, đánh bại quân Việt Nam Cộng hòa trên đảo, phần đất cuối cùng của tỉnh Bình Thuận được giải phóng, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 Quân Giải phóng Trị Thiên nổ súng tiêu diệt địch trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu

Sự kiện trong nước:

- Ngày 27/4/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp phái viên của Đài Vô tuyến điện Pari đến xin được thu thanh ý kiến và ba bài hát: “Tiến quân ca”, “Diệt phát xít” và “Hồ Chí Minh muôn năm” để gửi về Pháp. Lúc chia tay, Bác nói: “Tôi gửi lời chào thân ái dân tộc Pháp. Mặc dù có những trở lực hiện thời, tôi tin rằng sự hợp tác dân tộc Pháp và Việt sẽ đi đến kết quả vì hai dân tộc cùng theo đuổi lý tưởng chung: Tự do, bình đẳng, bác ái”.

- Ngày 27/4/1948, Bác Hồ đã gửi thư động viên, căn dặn giới Kiến trúc sư nhân Hội nghị thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam nay là Hội Kiến trúc sư Việt Nam (KTSVN) tại chiến khu Việt Bắc. Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2008/QĐ-TTg, ngày 04/11/2010 công nhận ngày 27/4 hàng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam.

- Ngày 27/4/1962, đến thăm Trường Mẫu giáo Sao Sáng ở phố Nguyễn Thượng Hiền (Hà Nội), Bác Hồ động viên: “Công tác mẫu giáo còn mới mẻ và nhiều khó khăn... Sau này lớn lên, các cháu trở thành người như thế nào đều có công của các cô mẫu giáo dạy cháu đầu tiên”.

- Ngày 27/4/1964: Trong thư gửi cho giáo viên và học sinh Trường phổ thông cấp III Đức Thọ, Hà Tĩnh nhân dịp nhà trường được mang tên “Trần Phú”, Bác viết: “Đó là một vinh dự lớn cho nhà trường. Đồng chí Trần Phú là một người con ưu tú của Đảng và của nhân dân, đã oanh liệt hy sinh cho cách mạng”.

- Ngày 27/4/1966, Quân khu Trị Thiên được thành lập, ngay trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Quân khu Trị Thiên nhận nhiệm vụ: “Phải kéo quân Mỹ, ngụy ra chiến trường Trị - Thiên để chủ lực ta tiêu diệt”. Tại chiến trường Trị - Thiên, Quân khu đã lập nên nhiều chiến công vang dội, như Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968; Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào; giải phóng Quảng Trị 1972… mãi là những mốc son của lịch sử đấu tranh cách mạng, xây đắp lên truyền thống vẻ vang “Tấn công - Nổi dậy - Anh dũng - Kiên cường” của Quân khu Trị Thiên. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân - 1975, chiến thắng nhanh chóng ở chiến trường Trị Thiên đã tạo đà cho giải phóng Đà Nẵng, các tỉnh duyên hải miền Trung và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

- Ngày 27/4/1969, miền Bắc sôi nổi bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, xã và các cấp tương đương. 99,08% tổng số cử tri đã đi bầu cử để chọn ra đại biểu của 298 HĐND khu phố, huyện, thị xã, 5851 HĐND xã, thị trấn.

- Ngày 27/4/1972, quân ta mở cuộc tiến công đợt 2 vào khu vực phòng ngự của địch ở Đông Hà, Ái Tử, La Vang. Sau 5 ngày chiến đấu, ta đã tiêu diệt cụm Đông Hà - Ái Tử, giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị và Động Tranh, trực tiếp uy hiếp địch ở Thừa Thiên - Huế. Đây là lần đầu ta giải phóng Quảng Trị. Sau đó, địch tái chiến và đến năm 1975 Quảng Trị lại được giải phóng.

- Ngày 27/4/1975, trong Chiến dịch mùa Xuân 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam đổ bộ lên đảo Phú Quý, đánh bại quân Việt Nam Cộng hòa trên đảo, phần đất cuối cùng của tỉnh Bình Thuận được giải phóng , tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sự kiện quốc tế:

Ngày 27/4/2005: Máy bay phản lực lớn nhất thế giới Airbus A380 hoàn thành chuyến bay đầu tiên với khả năng chuyên chở hành khách là 840 người.

- Ngày 27/04/2007, Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) hoàn thành thủ tục ký kết tham gia dự án cáp quang biển AGG tại Malaysia. Tuyến cáp quang này sẽ kéo dài và nối liền đến Mỹ./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực