Ngày này năm xưa: 9/5

Thứ năm, 09/05/2024 08:13
(ĐCSVN) - Đúng 0 giờ 43 phút ngày 9/5/1945 (giờ Moskva), đại diện của Đức quốc xã đã ký biên bản đầu hàng vô điều kiện quân đội Liên Xô và quân Đồng minh, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ II tại châu Âu. Ngày Chiến thắng 9/5 mang ý nghĩa trường tồn, là một mốc son chói ngời trong lịch sử thế giới, trở thành ngày chiến thắng chung của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu.

Sự kiện trong nước:

- Ngày 9/5/1968: Ngày mất của nhà văn Nguyễn Thi (1928 - 1968), tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Ca (bút danh khác là Nguyễn Ngọc Tấn), quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Năm 1943, Nguyễn Thi vào Sài Gòn. Năm 1945, Nguyễn Thi tham gia cách mạng và sau đó gia nhập Việt Minh. Nguyễn Thi vừa cầm súng chiến đấu, vừa hăng hái tham gia hoạt động văn nghệ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công tác ở Tạp chí Văn nghệ Quân Đội. Thời gian này ông viết truyện ngắn với bút danh Nguyễn Ngọc Tấn. Năm 1962, ông tình nguyện trở về miền Nam tham chiến. Nguyễn Thi hy sinh ở mặt trận Sài Gòn, trong cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968.

Nhà văn Nguyễn Thi (1928 - 1968)

Sáng tác của Nguyễn Thi thuộc nhiều thể loại như thơ, bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết... Các tác phẩm chính được sưu tầm trong cuốn Truyện và ký xuất bản năm 1978. Trong đó, có những truyện nổi tiếng như Đôi bạn, Người mẹ cầm súng, Mẹ vắng nhà, Những đứa con trong gia đình... Ngoài ra ông còn có tập thơ Hương đồng nội viết năm 1950.

Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.

Ngày 12/12/2011, nhà văn Nguyễn Thi được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng với nhạc sĩ Hoàng Việt, nhà thơ Lê Anh Xuân.

- Ngày 9/5/1972: Đế quốc Mỹ cho hàng loạt máy bay A6A, A7A, F4... từ Hạm đội 7 ở Biển Đông ồ ạt bay vào thả hàng ngàn quả thủy lôi, bom từ trường xuống luồng Nam Triệu, Hải Phòng và vùng biển khu vực Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Hội, Sông Gianh cùng các cửa sông chính thuộc các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa... Đợt phong tỏa làm giao thông ra vào các cảng bị tê liệt. Chỉ trong 10 ngày từ 9 - 19/5/1972, đế quốc Mỹ đã rải 43 bãi thủy lôi, bom từ trường ở các cửa sông, hải cảng, đường hàng hải quốc tế, các khu chuyển tải và vùng ven biển miền Bắc với tổng diện tích các bãi lôi lên tới hơn 655 km2.

- Ngày 9/5/1985: Khánh thành cầu Thăng Long (Hà Nội).

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 9/5/1805: Ngày mất của Johann Christoph Friedrich Schiller (1759 - 1805). Ông được mệnh danh là “Shakespeare của văn học Đức”, ông đảm nhận nhiều vai trò như nhà thơ, nhà viết kịch và cũng là một triết gia nổi tiếng. Trong phong trào Văn học cổ điển Weimar, Schiller là một trong những người giữ vai trò quan trọng cùng với Wieland, Herder và Goethe. Ông sở hữu những bài thơ Đức được rất nhiều người yêu thích cùng những câu nói mang đậm tính triết lý sâu sắc được lưu truyền cho đến ngày nay.

Các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô vui mừng chiến thắng tại Berlin, ngày 9/5/1945, sau khi Đức chính thức ký tuyên bố đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh. (Ảnh tư liệu) 

- Ngày 9/5/1945: Đúng 0 giờ 43 phút ngày 9/5/1945 (giờ Moskva), đại diện của Đức quốc xã đã ký biên bản đầu hàng vô điều kiện quân đội Liên Xô và quân Đồng minh, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ II tại châu Âu. Ngày Chiến thắng 9/5 mang ý nghĩa trường tồn, là một mốc son chói ngời trong lịch sử thế giới, trở thành ngày chiến thắng chung của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu. Kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 hằng năm là dịp để toàn thế giới nhìn lại cuộc chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử, để tôn vinh sự chiến đấu dũng cảm và hy sinh to lớn của các lực lượng dân chủ và hòa bình, đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô, đập tan chủ nghĩa phát xít, giành lại hòa bình cho nhân loại./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực