Tỉnh Vĩnh Phúc và Gia Lai kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ năm, 30/06/2016 08:54
(ĐCSVN) – Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Gia Lai vừa tổ chức kỳ họp thứ I (nhiệm kỳ 2016 - 2021) bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
 tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu
 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Ảnh Văn Hiên

Cụ thể, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 đẫ tổ chức Kỳ họp thứ nhất để báo cáo kết quả bầu cử HĐND và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

Ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.  Ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI.

Ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV tiếp tục được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVI. Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Lê Duy Thành và ông Vũ Chí Giang đều được tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

*Tại tỉnh Gia Lai, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ I - khoá XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh và xem xét để thông qua một số tờ trình quan trọng liên quan tới đầu tư cho giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng…

 

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ I - khoá XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ảnh: Trần Dung

 Ông Dương Văn Trang (sinh năm 1961, quê Quảng Ngãi), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Bà Ayun H’bút được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND.

 Ông Võ Ngọc Thành (sinh năm 1963, quê Bình Định) được tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh. Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước là: bà Huỳnh Nữ Thu Hà, ông Nguyễn Đức Hoàng và ông Kpă Thuyên đều tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 19 đồng chí vào Ủy viên của UBND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng thời bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)./.

Ngọc Huyền
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực