Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Chủ nhật, 30/04/2023 19:07
(ĐCSVN) - Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 29/4, tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, Trung Quốc tổ chức buổi gặp mặt thân mật đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên.
Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, Trung Quốc chụp ảnh giao lưu. (Ảnh: Hoàng Lan) 

Phát biểu ghi hình tại sự kiện, ông Bùi Gia Hải - cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là động lực phát triển của dân tộc, cùng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Vì vậy, thành lập các hội nhóm Người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút nguồn lực, đóng góp vào sự phát triển đất nước là việc làm rất thiết thực và cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện đẩy mạnh và là cầu nối lan tỏa các sản phẩm, giá trị văn hóa Việt Nam đến các nước sở tại. Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên là một mô hình tốt, để từ đó tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng ra các địa phương trên khắp đất nước Trung Quốc trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ông Bùi Gia Hải bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

 Trưởng đại diện Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) Triệu Thúy Nga (thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên (Trung Quốc) Nguyễn Thị Lan (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh cùng lưu học sinh Việt Nam tại Trùng Khánh.  (Ảnh: Hoàng Lan) 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết, hòa cùng không khí cả dân tộc Việt Nam đang long trọng tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), ngày hôm nay, Hội đồng hương người Việt Nam tại TP Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên tổ chức buổi Giao lưu gặp mặt thân mật nhằm gắn kết cộng đồng, giúp cộng đồng người Việt tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên có cơ hội bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của biết bao con người đã sống, chiến đấu, lao động không ngừng cho sự trường tồn và đi lên của dân tộc. Từ đó, giáo dục thế hệ trẻ phải luôn giữ gìn, lan toả những nét văn hoá truyền thống của dân tộc, hướng về quê hương đất nước. 

Bà Nguyễn Thị Lan khẳng định, thời gian tới, Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ tiếp tục duy trì tốt các hoạt động giao lưu, gặp gỡ thường niên có ý nghĩa này; đồng thời tiếp tục nghiên cứu đổi mới thêm nhiều hình thức phong phú, tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Tại buổi giao lưu, Bà Triệu Thúy Nga - Trưởng đại diện Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) cho biết, Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, Trung Quốc chính thức ra mắt và tổ chức buổi gặp mặt lần đầu vào tháng 10/2022. Đến nay, Hội đã thu hút được đông đảo người Việt tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, Trung Quốc tham gia. Hội chính là cầu nối để gắn kết cộng đồng người Việt đang công tác, học tập, lao động và sinh sống tại hai địa phương Trùng Khánh, Tứ Xuyên và là diễn đàn giao lưu, trao đổi tâm tình, chia sẻ vui buồn của những người con xa quê hương luôn hướng về Tổ quốc.

  Trưởng đại diện Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) Triệu Thúy Nga phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Lan)

Chia sẻ về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và TP.Trùng Khánh (Trung Quốc), bà Triệu Thuý Nga cho biết, những năm qua kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam - Trùng Khánh không ngừng tăng trưởng. Theo số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc, năm 2018, kim ngạch thương mại song phuơng đạt 2 tỷ USD. Đến năm 2019, con số này tăng trưởng gấp đôi, đạt 4,5 tỷ USD. Từ năm 2020 đến năm 2022, thương mại song phương đều đạt trên 7 tỷ USD. Hiện đang có 21 doanh nghiệp Trùng Khánh sang Việt Nam đầu tư, với trên 30 dự án về thiết bị máy móc, linh kiện ô tô, xe máy…

Những số liệu trên cho thấy, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trùng Khánh đang phát triển rất tốt đẹp. Thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam cùng Chính quyền thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên sẽ thiết lập cơ chế tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi đoàn nhằm tạo tiền đề, cơ sở vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác, lao động tại TP.Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc./.

Hoàng Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực