Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn tổ tiên

Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn tổ tiên

(ĐCSVN) - Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng không chỉ thể hiện tấm lòng ngưỡng vọng của những người con trên xứ sở hoa Chăm-pa luôn hướng về cội nguồn dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần để người Việt tại đất nước Triệu Voi, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu hơn những giá trị lịch sử ngàn năm mà ông cha đã để lại, tăng cường hơn nữa sự gắn bó cũng như tình cảm đối với đất nước, với dân tộc.
Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Pháp
Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Pháp
(ĐCSVN) - Ngày 17/4, nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua...
Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn
Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn
(ĐCSVN) - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các...
Kiều bào tại Hungary hướng về biển đảo quê hương
Kiều bào tại Hungary hướng về biển đảo quê hương
(ĐCSVN) - Ngày 8/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã có cuộc gặp mặt kiều bào Việt Nam và các thành viên...
Ấm áp chương trình Xuân quê hương tại Trung Quốc
Ấm áp chương trình "Xuân quê hương" tại Trung Quốc

(ĐCSVN) – Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Nỗ lực hỗ trợ người Việt Nam bị ảnh hưởng của động đất tại Nhật Bản
Nỗ lực hỗ trợ người Việt Nam bị ảnh hưởng của động đất tại Nhật Bản

(ĐCSVN) – Để thuận lợi cho việc hỗ trợ cho những người Việt Nam đang bị ảnh hưởng của động đất, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đề xuất thành lập nhóm hoạt động tại nơi động đất gồm các tình nguyện viên người Việt. Nhóm này có trách nhiệm lập thông tin xác định những khu vực có người Việt Nam đang bị ảnh hưởng, cũng như nhu cầu của từng khu vực.

Thăm hỏi, hỗ trợ người Việt tại tỉnh Ishikawa
Thăm hỏi, hỗ trợ người Việt tại tỉnh Ishikawa

(ĐCSVN)- Ngày 4/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã cử đoàn công tác do Công sứ Nguyễn Đức Minh dẫn đầu đến tỉnh Ishikawa, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất chiều ngày 1/1 tại Nhật Bản, để tìm hiểu tình hình và hỗ trợ những người Việt đang gặp khó khăn tại đây.

Bảo hộ thực tập sinh, người lao động Việt Nam tại vùng có động đất ở Nhật Bản
Bảo hộ thực tập sinh, người lao động Việt Nam tại vùng có động đất ở Nhật Bản

(ĐCSVN) - Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương liên lạc ngay với thực tập sinh, người lao động Việt Nam đang làm việc tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất để nắm tình hình người lao động; thống kê số lượng thực tập sinh, lao động đang làm việc bị ảnh hưởng (nếu có) và những khó khăn gặp phải, cần được hỗ trợ.

Ấm áp Chương trình chào Tân niên 2024 tại Malaysia
Ấm áp "Chương trình chào Tân niên 2024" tại Malaysia

(ĐCSVN) - Trao đổi với luật sư về Luật Hôn nhân gia đình, quyền và nghĩa vụ của người lao động Việt Nam khi đi làm việc tại nước ngoài là những chủ đề Ban liên lạc Cộng đồng người Việt tại bang Penang của Malaysia lựa chọn làm trọng tâm cho buổi gặp mặt đầu năm mới 2024.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Berlin gặp mặt đầu năm
Cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Berlin gặp mặt đầu năm

(ĐCSVN) - Trong ngày đầu tiên của năm mới 2024, Trung tâm Thương mại (TTTM) Đồng Xuân tại quận Lichtenberg, thủ đô Berlin và các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại trung tâm đã tổ chức một chương trình gặp mặt đầu Xuân tưng bừng và ấm áp.

Đưa thêm gần 400 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước bằng đường bộ
Đưa thêm gần 400 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước bằng đường bộ

(ĐCSVN) - Đây là đợt sơ tán thứ hai sau đợt thứ nhất từ ngày 04 đến 06/12/2023, nâng tổng số công dân được sơ tán lên gần 1.400 người. Toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được Chính phủ chi trả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hỗ trợ sơ tán một công dân Nepal khỏi Myanmar.

Kiều bào đóng góp ý kiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Kiều bào đóng góp ý kiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng, Hội nghị là bước khởi đầu quan trọng, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa kiều bào với các địa phương, doanh nghiệp trong nước và mang lại những dự án, kế hoạch hợp tác cụ thể, cơ hội đầu tư, kinh doanh ở cả thị trường Việt Nam và nước ngoài.

Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp
Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ, bên cạnh những đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại, bà con kiều bào luôn hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tri thức, kinh nghiệm quản lý đến nguồn lực vật chất.

Cán bộ Bộ Ngoại giao góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước
Cán bộ Bộ Ngoại giao góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng Đảng bộ Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương để phát huy hơn nữa công tác đảng ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phái bộ LHQ ghi nhận những đóng góp của quân y Việt Nam cho hoạt động gìn giữ hòa bình
Phái bộ LHQ ghi nhận những đóng góp của quân y Việt Nam cho hoạt động gìn giữ hòa bình

(ĐCSVN) - Trung tướng Mohan Subramanian đánh giá cao những gì đã làm được của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC 2.5) của Việt Nam tại Nam Sudan, ghi nhận những đóng góp mà Bệnh viện đã làm được nói riêng, của Quân đội và Nhân dân Việt Nam nói chung cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại phái bộ UNMISS.

Hoàn thiện quy trình xử lý công tác bảo hộ công dân
Hoàn thiện quy trình xử lý công tác bảo hộ công dân

(ĐCSVN) – Phiên họp tập trung đánh giá những kết quả đạt được kể từ Hội nghị Ngoại giao 31 đến nay, chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế và trao đổi về phương hướng công tác NVNONN và bảo hộ công dân trong thời gian tới.

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài có chuyển biến rất tích cực
Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài có chuyển biến rất tích cực

(ĐCSVN) - ​Sau hơn 2 năm triển khai, với sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của Lãnh đạo các cấp, sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và quyết tâm, trách nhiệm của những người làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị đã tạo được tác động và chuyển biến rất tích cực trên nhiều mặt công tác NVNONN.

Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp
Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội để kết nối doanh nhân, trí thức, chuyên gia, nhân sĩ người Việt Nam tại các nước với các cơ quan, địa phương của Việt Nam; là diễn đàn thu hút, phát huy đóng góp của kiều bào đối với các vấn đề phát triển của đất nước, địa phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

(ĐCSVN) – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cần tiếp tục phát huy thế mạnh, những điểm thuận lợi để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan - hai quốc gia quan trọng trong ASEAN, cũng như trong hợp tác Tiểu vùng sông Mekong - ngày càng phát triển.

Ngày ASEAN và Hội chợ ẩm thực quốc tế ASEAN tại Venezuela
Ngày ASEAN và Hội chợ ẩm thực quốc tế ASEAN tại Venezuela

(ĐCSVN) – Ngày ASEAN và Hội chợ ẩm thực Quốc tế ASEAN góp phần thắt chặt quan hệ giữa Venezuela với ASEAN cũng như với các quốc gia thành viên; là cơ hội tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau từ đó mở ra cơ hội hợp tác nhiều mặt giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.