Cán bộ Nhà xuất bản đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Thứ năm, 19/10/2023 16:54
(ĐCSVN) - Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Trang, đảng viên Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự được trao giải Nhì thể loại tạp chí.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh Báo Tiền phong 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy các Đảng bộ trực thuộc…

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là đoàn viên, thanh niên trong Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Sau 4 tháng phát động, từ giữa tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2023, Ban Tổ chức đã nhận được 3.736 tác phẩm dự thi từ 52/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gửi tham dự, ở 03 thể loại: tạp chí; báo; phát thanh/truyền hình/video clip. Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo đã chấm thi qua 02 vòng. Kết quả có 51 tác phẩm chất lượng được lựa chọn trao giải. Trong đó, ở thể loại tạp chí có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 11 giải Khuyến khích; ở thể loại báo chí, có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 11 giải Khuyến khích; ở thể loại phát thanh/truyền hình/video clip, có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 08 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho tác giả Nguyễn Thị Trang (Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) ở thể loại tạp chí. Ảnh Báo Tiền phong 

Ba tác phẩm được trao giải Nhất gồm: “Nhận diện và phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Cao Siêng (Tạp chí Cộng sản) thể loại tạp chí; loạt bài “Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” (Nguyễn Hải Đăng) thể loại báo; tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam” của nhóm tác giả Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Thu Hiền (Đài Tiếng nói Việt Nam) thể loại phát thanh/truyền hình/video clip.

Ban tổ chức cũng trao phần thưởng cho 3 tác phẩm “Người nước ngoài có tác phẩm dự thi chất lượng”“Tác phẩm có tính lý luận, nghiên cứu chuyên sâu”, “Tác phẩm có hình thức trình bày sáng tạo”. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen đối với 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải ở thể loại báo. Ảnh Báo Tiền phong 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tham gia cuộc thi rất chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, thành công của cuộc thi là một điểm nhấn quan trọng của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong việc thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII. Thông qua đó, khẳng định ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Gắn việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị tiếp tục duy trì Cuộc thi chính luận với những hình thức và cách làm sáng tạo, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời phát huy, lan tỏa tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, nghị lực quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực