NXB Chính trị quốc gia có nhiều tác phẩm đạt giải về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chủ nhật, 10/09/2023 09:53
​(ĐCSVN) - Tối 09/09/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đặc biệt là các văn nghệ sĩ, nhà báo trên cả nước có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự buổi lễ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao giải Đặc biệt cho đại diện Nhóm tác giả "Bức tranh Panorama Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" 

Tiếp nối thành công sau 6 lần tổ chức, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, tiếp tục tuyên truyền, động viên, khuyến khích hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam; các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam chỉ đạo cơ quan chức năng, các hội, chi hội ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, động viên hội viên, nhân dân tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền; động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá.

Các cơ quan báo chí duy trì các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Uy tín và sức lan tỏa của giải thưởng được khẳng định với đa dạng loại hình tác phẩm tham gia như báo chí, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học, văn nghệ dân gian, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số và xuất bản. Tất cả đã thể hiện cảm xúc chân thực từ trái tim, sự tri ân lịch sử cách mạng, niềm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy động lực học và làm theo Bác trong mỗi việc thường ngày.

Theo Ban tổ chức giải thưởng, 13 hội đồng sơ khảo chuyên ngành đã nhận được 1.292 tác phẩm; 48 hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể, cá nhân từ các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 279 tác phẩm và hồ sơ chuyên ngành báo chí; 163 tác phẩm văn học; 135 tác phẩm văn nghệ dân gian; 115 tác phẩm, ấn phẩm chuyên ngành xuất bản; 110 tác phẩm mỹ thuật. 

Nhiều tác phẩm ở các loại hình văn học, nghệ thuật được đánh giá rất cao về thẩm mỹ và chất lượng nghệ thuật như bức tranh panorama Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo tồn Di sản Văn hóa, là tác phẩm mang ý nghĩa, giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa, có sức thu hút lớn với nhiều đối tượng, góp phần quảng bá du lịch Điện Biên, lan tỏa ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ đến du khách trong nước và thế giới; hay tác phẩm “Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng” của tác giả Trình Quang Phú, xuất bản lần đầu năm 1997 và đã được tái bản 20 lần; “Đất liền và biển cả” thuộc thể loại sân khấu về đề tài quân đội… đều đã tạo ấn tượng tốt đối với độc giả, khán giả nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, trong số các tác phẩm, công trình xuất sắc được trao giải có tác phẩm Hồ Chí Minh - những bài viết và những cuộc tranh đấu, của nhà sử học người Pháp Alain Ruscio.

Tác phẩm "Hồ Chí Minh - những bài viết và những cuộc tranh đấu", của nhà sử học người Pháp Alain Ruscio (tác phẩm do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành) được trao giải B  

Các hội đồng sơ khảo đã làm việc nghiêm túc, kỹ lưỡng, chặt chẽ, lựa chọn 238 công trình, tác phẩm vào chung khảo. Hội đồng Chung khảo đã thống nhất cao, trao 1 giải Đặc biệt; 11 giải A; 55 giải B; 89 giải C; 82 giải Khuyến khích; khen thưởng 37 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự là một trong các đơn vị đạt giải lĩnh vực quảng bá. Nhà xuất bản cũng là đơn vị xuất bản và phát hành 01 tác phẩm đạt giải A: tác phẩm “Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng” của tác giả Trình Quang Phú; 01 tác phẩm đạt giải B: tác phẩm Hồ Chí Minh - những bài viết và những cuộc tranh đấu, của nhà sử học người Pháp Alain Ruscio; và 02 tác phẩm đạt giải C: tác phẩm "Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới (song ngữ Việt - Anh)" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An biên soạn; tác phẩm "Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh (song ngữ Việt - Anh)" do Bộ Ngoại giao Việt Nam - Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO biên soạn. Những tác phẩm này từ khi được xuất bản, phát hành đến nay đã nhận được sự quan tâm đón nhận, ủng hộ và đánh giá cao của đông đảo bạn đọc cả trong và ngoài nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh cách mạng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

ồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho các tác giả, tác phẩm đạt giải 
 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, năng lực công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trên tinh thần đó, yêu cầu đặt ra là thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương, các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn 2023-2025, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh, giá trị văn hóa, con người Việt Nam, quyết tâm đưa nước ta trở thành nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu, của Đảng, dân tộc ta và khát vọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực