Hiệp hội Du lịch Ninh Bình: “Mái nhà chung” quy tụ sức mạnh doanh nghiệp
Trong những năm gần đây, du lịch Ninh Bình không chỉ ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng mà còn vững chắc hơn về tư duy phát triển. Đằng sau sự dịch chuyển tích cực ấy có vai trò, đóng góp quan trọng của Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, là “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương, đóng góp không nhỏ vào kết quả của ngành Du lịch hiện nay.

Trong hành trình phát triển của một điểm đến, không phải lúc nào sự bứt phá cũng đến từ những dự án lớn hay những chiến dịch quảng bá rầm rộ. Đôi khi, động lực bền bỉ nhất lại đến từ năng lực kết nối, khả năng quy tụ và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp - những chủ thể trực tiếp tạo ra sản phẩm và trải nghiệm du lịch.
Nhìn lại năm 2025, có thể thấy rõ vai trò ấy của Hiệp hội Du lịch Ninh Bình trong bức tranh chung của du lịch địa phương. Thực hiện yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hiệp hội không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức mà còn từng bước tái khẳng định vị thế là “mái nhà chung” của hơn 300 doanh nghiệp du lịch, gồm đại diện các điểm đến, khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào kết quả phục hồi và phát triển của ngành Du lịch Ninh Bình năm 2025.
Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình chia sẻ: Hiệp hội xác định phải nhanh chóng tập trung vào vấn đề cốt lõi, đó là xác lập lại vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch, không phân biệt địa giới cũ hay mới, không chia nhỏ lợi ích mà hướng đến một không gian hợp tác chung với tinh thần “muốn đi nhanh thì đi cùng nhau".

Với phương châm nhất quán và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của các hội viên cùng sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Du lịch, sự liên kết, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, trong năm 2025 hoạt động của Hiệp hội đã có những kết quả tích cực, xứng đáng là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với nhà nước nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các hội viên, kịp thời đề xuất cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Trong năm, Hiệp hội đã tham gia và phối hợp tổ chức hàng loạt hoạt động liên kết vùng và xúc tiến điểm đến như khảo sát sản phẩm du lịch tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, tham gia các hội nghị xúc tiến tại Hải Phòng, Hưng Yên, TP. Hồ Chí Minh… Những chuyến đi đã tạo cơ hội để doanh nghiệp Ninh Bình giao lưu, hợp tác trong dòng chảy liên kết du lịch khu vực, mở rộng không gian ngày càng phát triển.
Đặc biệt, Hiệp hội đã tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh như: Tổ chức chương trình Ngày hội của những người làm du lịch Ninh Bình, tổ chức chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch tại Cúc Phương Mineral, khảo sát các sản phẩm du lịch tại xã Hải Anh, biển Quất Lâm, xã Hải Thịnh, Vườn quốc gia Xuân Thủy, Công viên nước Sunworld Ha Nam; tham dự hội nghị giao thương giữa Liên đoàn các đại lý du lịch Ấn Độ với các doanh nghiệp du lịch trong nước và các doanh nghiệp du lịch Ninh Bình.

Trong đó, đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức đón đoàn Famtrip lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc và Philippines về khảo sát các sản phẩm du lịch tại tỉnh Ninh Bình và tổ chức chương trình giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch địa phương với lữ hành quốc tế.
Ông Phạm Văn Đà, Chủ khách sạn Sao Mai, xã Giao Ninh cho biết: “Việc tham gia các chương trình khảo sát, xúc tiến quảng bá du lịch do Hiệp hội tổ chức đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa phương có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách làm du lịch chuyên nghiệp từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Thông qua hoạt động khảo sát, chúng tôi cũng có dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng và thế mạnh về du lịch biển Quất Lâm tới các đơn vị lữ hành và đối tác. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng, kết nối và phát triển các tour, tuyến du lịch phù hợp, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển của địa phương".
Ông Đà kỳ vọng trong thời gian tới, với sự đồng hành của Hiệp hội và các doanh nghiệp, du lịch biển Quất Lâm sẽ ngày càng được quan tâm đầu tư, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động năm 2025 của Hiệp hội Du lịch Ninh Bình là việc thúc đẩy du lịch xanh và kinh doanh có trách nhiệm. Trong bối cảnh du lịch bền vững đang trở thành yêu cầu bắt buộc, Hiệp hội đã chủ động phối hợp với các tổ chức chuyên môn triển khai khảo sát, đánh giá và vận động doanh nghiệp tham gia các chương trình du lịch xanh. Đến cuối năm 2025, Ninh Bình đã có 10 doanh nghiệp du lịch đạt nhãn hiệu “Du lịch xanh Vitagreen” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam chứng nhận.
Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận xét: “Ninh Bình là một trong những tỉnh đi đầu trong việc hưởng ứng và tham gia các chương trình phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động, tổ chức. Điều này cho thấy vai trò dẫn dắt, kết nối của Hiệp hội Du lịch Ninh Bình là yếu tố then chốt, giúp các doanh nghiệp chuyển từ nhận thức sang hành động, từ phong trào sang phát triển bền vững và tham gia một cách thực chất. Đây là hướng đi đúng và rất đáng để các địa phương tham khảo, học tập".

Anh Phạm Hồng Biên, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Tam Sinh chia sẻ: “Việc tham gia các chương trình du lịch xanh giúp đơn vị nhìn lại toàn bộ quy trình vận hành, từ sử dụng năng lượng, quản lý rác thải đến trải nghiệm “xanh” của du khách. Đây không phải là danh hiệu đơn thuần mà qua đó giúp doanh nghiệp du lịch thay đổi tư duy, mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng hơn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành Du lịch địa phương".
Trong một ngành kinh tế tổng hợp như du lịch, khó có doanh nghiệp nào có thể phát triển bền vững nếu đứng ngoài mạng lưới liên kết. Thông điệp “muốn đi xa thì đi cùng nhau” vì thế không còn là khẩu hiệu, mà đã và đang được Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cụ thể hóa bằng những hoạt động, chương trình và kết quả thực tiễn.
“Chúng tôi xác định, muốn Hiệp hội thực sự mạnh, phải mở rộng và làm sâu hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, đồng thời tạo ra nhiều giá trị thiết thực hơn để doanh nghiệp thấy được lợi ích khi tham gia” - bà Dương Thị Thanh chia sẻ thêm.
Trong bối cảnh ngành Du lịch Ninh Bình đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức khi cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, yêu cầu về chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững ngày càng cao. Vì vậy, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cần tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò là “cầu nối”, dẫn dắt tư duy, giúp doanh nghiệp cùng nhìn về một hướng, thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” của địa phương ngày càng phát triển.



