Hội phụ nữ xã Nghĩa Lâm đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

Phát huy lợi thế là xã ven biển, có truyền thống lâu đời trong đánh bắt và chế biến thủy sản, nhiều hội viên phụ nữ xã Nghĩa Lâm đã mạnh dạn lựa chọn nghề làm nước mắm làm hướng phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn nguyên liệu cá biển phong phú, kết hợp với bí quyết ủ chượp truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, nước mắm Nghĩa Lâm hình thành nên hương vị đặc trưng, đậm đà, mang dấu ấn riêng của vùng biển quê hương.
Chị Nguyễn Thị Thêm, đại diện Cơ sở sản xuất nước mắm sạch Văn Quang là một trong những điển hình tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên trì vượt khó để vươn lên làm kinh tế. Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, chị Thêm cho biết: năm 2008, trước thực tế nhiều tàu thuyền đánh bắt trở về nhưng cá không tiêu thụ được, gia đình chị đã nảy ra ý tưởng thu mua cá, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để chế biến nước mắm theo phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu, cơ sở sản xuất chỉ hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, có khoảng 5 lao động, gặp không ít khó khăn về vốn, kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm quản lý cũng như tiếp cận thị trường, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm…

Trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn, sự quan tâm, đồng hành của các cấp Hội Phụ nữ đã kịp thời hỗ trợ, giúp gia đình chị từng bước ổn định. Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lâm hỗ trợ gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên đã tạo điều kiện để cơ sở tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản lý kinh doanh, kỹ thuật chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm; hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện sản phẩm OCOP; tham gia quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, các hội chợ, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, cơ sở sản xuất nước mắm Văn Quang có thêm điều kiện từng bước hoàn thiện quy trình, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển ổn định.
Nhờ không ngừng học hỏi, cải tiến quy trình, đến nay Cơ sở sản xuất nước mắm Văn Quang đã phát triển ổn định, mỗi năm tiêu thụ một lượng lớn cá biển, đưa ra thị trường khoảng 700 tấn mắm tôm và 15 nghìn lít mắm nước; tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với thu nhập từ 6-9 triệu đồng/người/tháng. Những năm gần đây, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), nước mắm Văn Quang được lựa chọn xây dựng thương hiệu, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.
Thời gian qua, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lâm đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều đề án, chương trình, hoạt động nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Thông qua phong trào “Thi đua làm kinh tế giỏi”, Hội đã vận động hội viên phát huy tính tự chủ, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, từng bước hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình sản xuất nước mắm tại các xóm Ngọc Hùng, Ngọc Việt; mô hình đan lát thủ công tại xóm Hùng Anh; mô hình thóc gạo sạch tại xóm Phú Thọ, Hùng Anh; mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm sạch tại xóm 3, 4 Văn Giáo, Ba Đê… Các mô hình này không chỉ tạo việc làm ổn định cho hội viên mà còn mang lại giá trị thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho phụ nữ nông thôn.
Cùng đó, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lâm đã tích cực phối hợp cùng các ngành, đoàn thể hỗ trợ hội viên ổn định sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh. Hội chủ động khảo sát nhu cầu việc làm của hội viên, làm đầu mối kết nối, giới thiệu lao động nữ vào làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ sở may tư nhân và xưởng sản xuất trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với Trung tâm dạy nghề thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nghề, bồi dưỡng tay nghề, giúp hội viên đáp ứng yêu cầu sản xuất trong môi trường công nghiệp. Tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hiện tốt kỷ luật lao động, bảo đảm ngày công, từng bước nâng cao năng suất và thu nhập. Qua các hoạt động hỗ trợ cụ thể, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lâm đã góp phần tạo điều kiện để lao động nữ ổn định việc làm, từng bước nâng cao tay nghề và thu nhập. Hiện toàn xã có trên 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thu hút gần 2.000 lao động nữ, chiếm trên 50% tổng số lao động trên địa bàn.
Song song với đó, công tác hỗ trợ hội viên, phụ nữ giảm nghèo được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, triển khai sâu rộng thông qua các mô hình sinh kế tạo việc làm tại chỗ. Hội đã giới thiệu, kết nối cho phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế có việc làm ổn định tại các xưởng may, xưởng thủ công và nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn. Đồng thời, Hội chủ động khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 36 tỷ đồng, Quỹ TYM với tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ 1.321 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo; tạo điều kiện cho gần 2.000 lượt hội viên được vay vốn phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ hội viên tham gia các mô hình tiết kiệm đạt 82%, với tổng số tiền tiết kiệm đạt 1.964 triệu đồng, giúp 180 hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, mỗi Chi hội chủ động hỗ trợ ít nhất 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc tạo nguồn lực về vốn, trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển sinh kế, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay trên địa bàn xã không còn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.
Thực hiện Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề và các cơ sở đào tạo tổ chức nhiều lớp dạy nghề, khởi sự kinh doanh cho hội viên. Cụ thể, đã mở 1 lớp may công nghiệp, 3 lớp đan lát thủ công cho 140 hội viên; hỗ trợ hơn 80 triệu đồng cho hội viên là hộ nghèo, cận nghèo tham gia học nghề; tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho 2.500 lượt hội viên về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất. Cùng với đó, Hội tăng cường hỗ trợ thành lập các tổ liên kết do phụ nữ quản lý, thúc đẩy liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng 12 thương hiệu và giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn xã, góp phần lan tỏa các mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững do phụ nữ làm chủ.

Đồng chí Vũ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm cho biết: Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh gắn với lợi thế, tiềm năng của địa phương; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp, hiệu quả, bền vững. Đồng thời, Hội tập trung hỗ trợ hội viên tham gia xây dựng sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng, mẫu mã, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tiếp tục quản lý, duy trì và phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay đang ủy thác, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên và phụ nữ trên địa bàn… Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong đời sống hội viên và trong hệ thống chính trị ở địa phương.



