Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ninh Bình
Ninh Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Làng hoa Ninh Phúc tất bật vào vụ Tết

Nhắc đến làng hoa Ninh Phúc (phường Đông Hoa Lư), nhiều người chắc hẳn sẽ ấn tượng về một ngôi làng truyền thống luôn gắn bó, gìn giữ và phát triển nghề trồng hoa qua nhiều thế hệ. Chính quyền địa phương cùng bà con nơi đây đang không ngừng nỗ lực xây dựng thương hiệu, giúp sản phẩm hoa tươi được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận, mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện, đang là thời kỳ cao điểm, bà con nông dân tất bật chăm sóc từng luống hoa để chủ động nguồn hàng cung ứng cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026.
Anh Vũ Văn Ngà, người trồng hoa ở Ninh Phúc đang tích cực chăm sóc hoa để có hoa tươi chất lượng cung ứng ra thị trường dịp Tết.
Anh Vũ Văn Ngà, người trồng hoa ở Ninh Phúc đang tích cực chăm sóc hoa để có hoa tươi chất lượng cung ứng ra thị trường dịp Tết.

Không khí lao động khẩn trương, hối hả của bà con nông dân là điều bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được khi có mặt tại làng hoa Ninh Phúc vào những tháng cuối năm. Bà con tập trung làm các công đoạn như: phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, làm cỏ, ngắt ngọn hoa, uốn, tỉa… để hoa có thể sinh trưởng tốt, có hình thức, mẫu mã đẹp và bung nở rực rỡ vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Anh Vũ Văn Ngà, một trong những lao động trẻ của làng đã chọn nghề trồng hoa truyền thống để lập nghiệp. Anh Ngà chia sẻ: “Vụ hoa tết năm nay, gia đình tôi trồng 4ha hoa các loại, trong đó diện tích trồng trong nhà kính khoảng 3.000m2, còn lại là trồng ngoài trời. Các giống hoa chính được trồng gồm: dạ yến thảo, cúc mâm xôi, hoa đồng tiền cùng một số loại hoa khác. Hiện, 100% diện tích được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt rất thuận tiện cho việc chăm sóc hoa, nhất là khi sản xuất theo hướng hàng hóa. Mặc dù, có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhưng do diện tích sản xuất lớn nên để đảm bảo kịp tiến độ, gia đình đang thuê thêm nhân công tập trung cho việc chăm sóc hoa. Đến thời điểm hiện tại, hoa cơ bản đã phát triển tốt, đồng đều, dự kiến sẽ nở rộ vào đúng dịp Tết.”

Hiện làng hoa Ninh Phúc có diện tích trồng hoa khoảng 15ha với các loại hoa chủ đạo như: hoa cúc các loại, dạ yến thảo, hoa ly, hoa hồng, hoa đồng tiền,… Hoa được bà con nông dân chăm sóc đúng thời vụ, thời điểm. Bà con cũng luôn chú ý thời tiết để có những điều chỉnh về quy trình, kỹ thuật trong chăm sóc hoa như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,… Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với màng phủ nilong, hệ thống tưới tiết kiệm, nhà kính, lưới che,… ngày càng phổ biến, làm thay đổi thói quen, phương thức sản xuất nông nghiệp của bà con. Người nông dân cũng có thể cho hoa nở theo ý muốn khi ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, năng suất, chất lượng hoa ngày càng được nâng cao. Sản phẩm “hoa cúc vàng” của HTX Hoa Ninh Phúc cũng đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.

Nông dân làng hoa Ninh Phúc tích cực ứng dụng KHKT vào quy trình sản xuất.

Ông Điền Văn Nhẫn, Giám đốc HTX Hoa Ninh Phúc cho biết: “Nghề trồng hoa đem lại thu nhập tốt cho bà con nông dân. Thời gian qua, chúng tôi luôn quan tâm vấn đề chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ bà con về các dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ giống, nguồn vốn để bà con có thêm động lực gắn bó và phát triển nghề trồng hoa. Thực hiện chuyển đổi số, chúng tôi khuyến khích bà con đưa khoa học kỹ thuật, tự động hoá vào quy trình sản xuất, đưa các sản phẩm hoa bán trên các nền tảng xã hội nhằm mở rộng thị trường. Chúng tôi hi vọng với sự khẩn trương, tích cực trong công đoạn chăm sóc sẽ giúp bà con có một vụ hoa thắng lợi.”

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, việc trồng hoa trong nhiều năm qua đã có những sự thay đổi tích cực. Bên cạnh việc tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, bà con nông dân đã đưa các giống hoa mới, được thị trường ưa chuộng vào sản xuất và nhân rộng. Đồng thời tăng cường liên kết, bao tiêu sản phẩm, tránh trường hợp cung nhiều hơn cầu, bị thương lái ép giá. Chính quyền địa phương, HTX cùng bà con nơi đây đang nỗ lực từng ngày trong xây dựng và quy hoạch phát triển vùng trồng, sản xuất quy mô, hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới sản xuất an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành để quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoa thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa thương hiệu hoa Ninh Phúc ngày một vươn xa, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển.

Cúc mâm xôi, loại hoa được thị trường ưa chuộng, mang lại giá trị kinh tế cao.

Thực tế cho thấy, nghề trồng hoa Ninh Phúc đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, gấp nhiều lần so với trồng lúa. Tuỳ vào diện tích, loại hoa mà mỗi gia đình có thể thu từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí có hộ lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, vụ hoa Tết luôn mang lại nguồn thu nhập chính trong năm, bảo đảm một cái Tết ấm no, đủ đầy cho bà con nông dân nơi đây.

Ở vụ Tết năm nay, dự kiến giá hoa sẽ tăng từ 10 -15% so với mọi năm vì chi phí đầu vào ngày càng lớn, việc trồng hoa năm nay còn bị ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, có diện tích phải trồng lại hoặc cây chậm phát triển, chăm mất nhiều công, vất vả hơn mọi năm. Giá 1 chậu hoa dạ yến thảo vào khoảng 120.000 đồng/chậu, hoa cúc từ 4000 - 6000 đồng/bông, hoa đồng tiền 30.000 - 40.000 đồng/cây, cúc mâm xôi từ 100.000 đồng - 400.000 đồng/chậu, tuỳ giống và kích thước to nhỏ.

Trồng hoa tuy vất vả nhưng với tình yêu nghề, người dân nơi đây vẫn ngày ngày lao động hăng say, gắn bó với đồng ruộng để gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống. Và hơn hết, chính những người nông dân ấy đã và đang xây dựng nên một miền quê tươi đẹp và phát triển, tràn ngập hương sắc của các loại hoa mỗi dịp tết đến xuân về.


Bài và ảnh: Đinh Huyền / baoninhbinh.org.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều