|
 |
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB). Ảnh: An Đăng/TTXVN |
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bày tỏ trân trọng sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam với WB trong suốt thời gian qua; đồng thời tin tưởng, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác tốt đẹp này.
Vui mừng trước những thành tựu trong quá trình hợp tác giữa WB và Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của WB trong thúc đẩy hợp tác phát triển, xóa đói giảm nghèo và xử lý các thách thức chung toàn cầu; mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ hiệu quả các nước đang phát triển hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế, tạo đột phá cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Quốc hội đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, tạo sự linh hoạt trong điều hành của Chính phủ; đảm bảo kịp thời điều chỉnh, ứng phó với thực tiễn.
Điểm lại hợp tác giữa Việt Nam và WB thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (tháng 11/2023) với mục tiêu gia tăng giá trị ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập cho người trồng lúa, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.
Việt Nam rất quan tâm đến phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế. Tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết đạt “Phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”, cam kết tham gia sáng kiến “Giảm phát thải khí metan toàn cầu”, cam kết thực hiện “Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất” và một số sáng kiến khác.
Về hợp tác trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục đẩy nhanh và hiện thực hóa Khung hợp tác chiến lược giữa WB với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng, hoàn thiện thể chế.
|
 |
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB). Ảnh: An Đăng/TTXVN |
Ngoài ra, WB tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, hỗ trợ nới khung cũng như nguồn lực, xem Đề án như biểu tượng về sự hợp tác của WB với Việt Nam.
Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, bà Mariam Sherman mong muốn hợp tác giữa WB và Việt Nam ngày càng hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra; đồng thời khẳng định, WB tiếp tục cam kết thực hiện các chương trình nghị sự, chương trình hợp tác hai bên đã thỏa thuận.
Cho rằng thời gian tới còn nhiều dự án phải triển khai, nhiều nội dung phải hoàn thành, bà Mariam Sherman nêu rõ, một trong những ưu tiên hàng đầu là thực hiện Đề án "Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030", bên cạnh đó là một số dự án khác liên quan đến thủy sản bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải...
Bà Mariam Sherman khẳng định, WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về chuyên gia, nghiên cứu tư vấn chính sách, hỗ trợ phát triển năng lực... góp phần cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu sắp tới trong hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.