|
 |
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh - Ảnh: VGP/Minh Khôi.
|
Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội cho biết, sau hơn 10 năm hoạt động, Tổng hội đã có trên 300 hội viên chính thức và hơn 20.000 hội viên liên kết. Tổng hội đã tham gia tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Với sứ mệnh là cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân, Tổng hội sẽ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và hội viên ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và mở rộng thị trường xuất khấu nông sản, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển kinh tế nông thôn theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.
Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo đã trao đổi, ghi nhận kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã về cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm hàng hoá theo hướng thay tiền kiểm bằng hậu kiểm; đơn giản hoá các thủ tục xuất khẩu nông sản; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…
|
 |
Các đại biểu trao đổi về các kiến nghị, đề xuất của Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Ảnh: VGP/Minh Khôi
|
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng khẳng định Bộ luôn mong muốn Tổng hội tham vấn, phản biện một số chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng, thương hiệu nông sản Việt Nam; triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, kể từ khi thành lập, Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh.
Phó Thủ tướng đề nghị Tổng hội, các hội, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp thành viên tích cực tham gia xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách ở tầm quốc gia, những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục khẳng định vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên thế giới, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, hiện đại, thân thiện với môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; chuyển từ mô hình sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hoá nông nghiệp, phát huy lợi thế tự nhiên, xây dựng chuỗi liên kết giá trị giữa nông dân, doanh nghiệp, thị trường để đứng vững trước những bấp bênh, rủi ro từ thời tiết, thị trường…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải coi Tổng hội là một đối tác chiến lược để trao đổi, lắng nghe những đánh giá, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cũng như nâng cao hiệu quả của các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. "Mối quan hệ hợp tác này phải được coi là sứ mệnh tự nhiên", Phó Thủ tướng nói.
|
 |
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và một số đại biểu tham dự cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Minh Khô |
Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành tiếp thu kiến nghị của Tổng hội về sửa đổi quy định về công bố chất lượng hợp quy sản phẩm hàng hoá theo nguyên tắc hậu kiểm; cắt giảm thủ tục hành chính trong xuất, nhập khẩu nông sản và hài hoà hoá, thừa nhận quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế; tạo điều kiện cho Tổng hội tham gia tư vấn, phản biện chính sách cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.
Phó Thủ tướng cũng gợi mở về định hướng hoạt động của Tổng hội về hỗ trợ khuyến công, khuyến nông, hướng dẫn chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua kết nối doanh nghiệp và bà con nông dân; tăng cường năng lực chuyên môn, trang thiết bị để tham gia cung cấp một số dịch vụ công, như công nhận hợp quy, hợp chuẩn cho hàng hoá nông nghiệp; bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp thành viên;…/.