Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của thanh niên với đất nước

16:19 21/02/2025
BPO - Thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam khi được trực tiếp đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, từ ngày 13 đến 15-2, các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025. Tuy nhiên, với mục đích chống phá, các đối tượng xấu đã cố tình thông tin sai sự thật về việc thực hiện NVQS.

Luận điệu xuyên tạc    

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi mùa tuyển quân, các thế lực thù địch, phản động lại tung ra những thông tin lệch lạc, phiến diện, vô căn cứ về vấn đề thực hiện NVQS. Cùng với việc xuyên tạc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nghĩa vụ, chúng còn cố tình kích động sự hoài nghi, mâu thuẫn trong xã hội bằng các luận điệu như: “Chỉ con em nhà nghèo mới phải tham gia nghĩa vụ”, “Chỉ thời chiến mới cần tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Bây giờ là thời bình, thanh niên chỉ cần tập trung học tập, làm ăn, phát triển kinh tế là đủ”, “Tham gia nghĩa vụ là vô bổ, không mang lại lợi ích gì, làm lãng phí thời gian, tuổi trẻ của nhiều người”…

Phía sau những luận điệu này là dã tâm làm thay đổi tư duy thế hệ trẻ nhằm tiêm nhiễm những nhận thức không đúng đắn về trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước nói chung và đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói riêng; làm cho giới trẻ bị sa sút niềm tin, ngại khó, ngại khổ, không còn ý chí phấn đấu, không sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc; tạo sự bất ổn trong xã hội.

Tân binh Bình Phước hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2025 - Ảnh: Vũ Nguyện

Quyền và nghĩa vụ thiêng liêng

Hiến pháp nước ta khẳng định: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy, dù trong thời chiến hay thời bình, việc người dân tham gia vào các lực lượng vũ trang đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thực hiện NVQS là một trong những kế sách để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy”; thông qua môi trường quân ngũ để huấn luyện công dân trẻ trở thành lực lượng dự bị động viên hùng hậu, vững mạnh, sẵn sàng đứng lên khi đất nước lâm nguy, không để đất nước rơi vào hoàn cảnh bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Mở đầu cuốn nhật ký của mình, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã trích dẫn đoạn văn nổi tiếng trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của thi hào Liên Xô N.A.Ostrovsky: “Cái quý nhất của con người là sự sống. Ðời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đốn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”. Mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, lớp lớp thanh niên Việt Nam sẵn sàng tạm gác lại những dự định cá nhân để lên đường nhập ngũ, viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Trong mùa tuyển quân năm 2025, nhiều thanh niên trên cả nước đã viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ. Tiêu biểu có thể kể đến như tân binh Lê Văn Nam (Hà Nội), đã tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao, dù có nhiều cơ hội việc làm nhưng vẫn tình nguyện nhập ngũ; tân binh Phạm Đức Anh (Quảng Ninh) là thủ khoa đầu vào Khoa Kinh tế của Trường đại học Hạ Long, đang học năm thứ nhất nhưng đã quyết định bảo lưu việc học để thực hiện NVQS; tân binh Phạm Trung Anh (Hà Nội) là công chức của Ban Mặt trận Thanh niên - Trung ương Đoàn đã tạm gác công việc để lên đường tòng quân… Tại Bình Phước, 1.652 thanh niên ưu tú đã lên đường thực hiện nghĩa vụ, trong đó có 948 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Việc tuyển quân được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, nhận được sự đồng thuận từ cộng đồng.

Thực hiện NVQS, các chiến sĩ và người thân còn được hưởng nhiều chế độ, chính sách ưu đãi. Theo đó, hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hằng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ; được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác; được Nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; được khen thưởng khi có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện… Khi xuất ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ được ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định; được cơ quan, tổ chức đang công tác trước khi nhập ngũ tiếp nhận lại, bố trí việc làm; được trợ cấp việc làm… Trong chính sách hậu phương, bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật… Những chế độ, chính sách, ưu đãi nêu trên thể hiện rõ sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên tham gia nhập ngũ. Và hơn hết, thực hiện NVQS chính là thời gian để các tân binh được rèn luyện, trưởng thành hơn cả về sức khỏe, lập trường tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh sống. Đây là hành trang quý báu để vững bước trong cuộc sống sau này.

“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?” là lời căn dặn được Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thanh niên nước nhà. Thực hiện NVQS không chỉ là nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự an nguy của đất nước và bảo vệ nền độc lập, chủ quyền quốc gia!

Theo báo Bình Phước

Tag:

File đính kèm