Bắt giám đốc, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm vì tội "Nhận hối lộ"

Thứ sáu, 08/12/2023 21:09
(ĐCSVN) - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V cùng 3 người khác bị bắt; Sản xuất pháo 'chui' khiến 3 người thương vong; Chính giới và dư luận Nga ủng hộ Tổng thống V.Putin tái tranh cử... là những tin chính đáng chú ý trong ngày 08/12.

Bắt giám đốc, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V 

Ngày 8/12, điều tra mở rộng vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, Công an thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) đã bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V (phường Thạnh Mỹ Lợi).

Bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V  - Ảnh: SGGP

Cụ thể, Cơ quan điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1963, ngụ Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V), Chu Đình Hiệp (sinh năm 1979, ngụ Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V), Lê Văn Tuyến (sinh năm 1994, ngụ Nam Định) cùng một người khác về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng cùng ngày, Công an thành phố Thủ Đức có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V ở phường Thạnh Mỹ Lợi để khám xét. Các xe vào Trung tâm đăng kiểm này được cơ quan chức năng yêu cầu di chuyển ra phía bên ngoài.

Tính đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 217 bị can liên quan vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành; trong đó, 2 bị can lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” phát hiện tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III.

Chế tạo và buôn bán pháo nổ trái phép

Chiều 8/12, UBND huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã có báo cáo nhanh vụ nổ xảy ra khoảng 17h ngày 7/12, tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, gây hậu quả làm chết 2 người, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: TB 

Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Mai Thị X (sinh năm 1993) và chị Lương Thị G (sinh năm 1995). Cháu Phan Đại P. (sinh năm 2019) bị thương. Cả 3 người cùng trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Vụ nổ gây sốc cho cộng đồng địa phương.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Linh (người đứng ra thuê căn nhà nêu trên) đã mua thuốc pháo và vật liệu chế tạo pháo trên mạng xã hội, với ý định chế tạo và buôn bán pháo nổ trái phép.

Vào ngày 7/12, sau khi mua nguyên liệu, Linh thuê hai người để thực hiện công việc. Tại thời điểm đó, một vụ nổ đã xảy ra trong gian bếp nhà ông C., nơi Linh đang thực hiện giao dịch. Sự cố này khiến 2 người chết và 1 người bị thương, đồng thời làm hư hại nặng nhà cửa và tài sản xung quanh.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Linh đã đến trình báo tại Công an huyện Kim Sơn sau đó, lãnh đạo huyện đã xuống hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hỏa, cấp cứu, và điều tra nguyên nhân.

Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra. Nguyễn Văn Linh đã bị tạm giữ.

Chính giới và dư luận Nga ủng hộ Tổng thống V.Putin tái tranh cử 

Tổng thống Nga V.Putin - Ảnh: Reuters 

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống LB Nga ngày 17/3/2024, chính giới và dư luận Nga đã bày tỏ ủng hộ quyết định này. 

Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko tuyên bố đồng hành cùng Tổng thống Putin trong sự kiện chính trị quan trọng này. Bày tỏ trên tài khoản Telegram của mình ngày 8/12, bà khẳng định ủng hộ quyết định của nhà lãnh đạo Nga, cho rằng điều này giúp cho đại đa số người dân Nga vốn luôn tin tưởng vào tổng thống sẽ tiếp tục đi bỏ phiếu với sự tín nhiệm cao. 

Chia sẻ quan điểm này, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, quan chức đảng Nước Nga Thống nhất Andrei Turchak bày tỏ tin tưởng vào sự ủng hộ lớn dành cho Tổng thống đương nhiệm Putin trong cuộc bầu cử tháng 3 năm sau.

Trong khi đó, nhà khoa học chính trị Marat Bashirov cho rằng với quyết định kịp thời ứng cử tổng thống Nga vào tháng 3/2024, Tổng thống Putin đã "mang lại niềm tin cho quá trình bầu cử".

Trước đó, ngày 8/12, tuyên bố từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định ông sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau. Nhiệm kỳ hiện nay của ông sẽ hết hạn vào ngày 7/5/2024./. 

Cẩm Linh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực