Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 31kg ma túy

Thứ năm, 23/02/2023 21:57
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 31kg ma túy; Hải Dương xử phạt 375 triệu với 6 thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự; Bắt tạm giam đối tượng đăng bài viết có nội dung vi phạm pháp luật lên Facebook; Hơn 50 người mất tích trong vụ sập mỏ than ở Trung Quốc... là những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay, 23/2.

Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán 31kg ma túy

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bolikhămxay (Lào) bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Trình, (SN 1976) và Phạm Văn Long, (SN 1972), cùng ngụ tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển 2 bao tải có khoảng 10 kg Ketamine và 21 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 20-2, tại đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Vũ Quang, các lực lượng chức năng phát hiện Trình và Long đang lấy ra 2 bao tải từ bụi cây bên vệ đường. Nhận định 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, ngay lập tức, các tổ công tác đã ập vào khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải bên trong chứa 31 túi ni lông màu xanh và vàng, có tổng khối lượng khoảng 31 kg, gồm 10 kg Ketamine và 21 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận số ma túy trên đều do các đối tượng người Lào vận chuyển từ bên kia biên giới sang rồi đưa về cất giấu tại địa điểm trên. Sau khi nhận được "hàng",Trình và Long sẽ vận chuyển đi để gửi xe khách vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Hải Dương xử phạt 375 triệu với 6 thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự

Sáu thanh niên vắng mặt trước ngày lên đường đi nhập ngũ bị xử phạt tổng số tiền 375 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xác nhận các đơn vị chức năng đã hoàn tất việc xử phạt 6 thanh niên trốn nhập ngũ năm 2023.

leftcenterrightdel
Các tân binh huyện Tứ Kỳ lên đường nhập ngũ dịp giao quân. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp) 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 thanh niên ở xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ gồm: N.N.Ch. (sinh năm 2004, ở thôn Kim Xuyên, xã Chí Minh); N.M.T. (sinh năm 2000, thôn Bỉnh Di, xã Đại Sơn); N.V.Đ. (sinh năm 2001, ở thôn Quàn, xã Minh Đức); V.V.N. (sinh năm 1998, ở thôn Bình Cách), N.T.L. (sinh năm 2004, ở thôn Hữu Chung) và P.X.T. (sinh năm 2001, thôn Hàm Cách).

Ngày 6/2, UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức lễ giao nhận quân nhưng 6 thanh niên trên vắng mặt và không có lý do chính đáng. Với hành vi vi phạm này, mỗi thanh niên bị xử phạt 62,5 triệu đồng và buộc phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Bắt tạm giam đối tượng đăng bài viết có nội dung vi phạm pháp luật lên Facebook

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Thể (60 tuổi; ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công an quận Bình Thủy cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Thể.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Minh Thể 

Trước đó, vào ngày 20/3/2019, Thể bị TAND quận Bình Thủy xét xử, tuyên 2 năm tù giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đến tháng 7/2020, Lê Minh Thể chấp hành xong án phạt tù, trở về cư trú tại địa phương. Tuy nhiên, không ăn năn, hối cải, Thể vẫn thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật lên trang Facebook cá nhân để nhiều người chia sẻ, bình luận.

Hơn 50 người mất tích trong vụ sập mỏ than ở Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 6 người bị thương và 51 người khác vẫn bị mất tích trong vụ sập mỏ khai thác than ở phía Bắc khu tự trị Nội Mông của nước này.

leftcenterrightdel
Công tác cứu hộ vụ sập mỏ than ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ngày 22/2. (Ảnh: Xinhua) 

 Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 22/2, tại khu mỏ lộ thiên do Công ty than Xinjing quản lý.

Trước đó, giới chức địa phương cho biết, số công nhân mắc kẹt là 53 người. Con số này có sự thay đổi là 51 người vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 23/2 sau khi xác minh thêm.

Sau khi xảy ra vụ việc, 11 đội cứu hộ gồm 470 người đã được triển khai tới hiện trường khẩn trương làm công tác cứu hộ với sự hỗ trợ của hơn 130 máy móc./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực