Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ súng, cướp tiền ở ngân hàng ở Đồng Nai

Chủ nhật, 11/09/2022 19:49
(ĐCSVN) - Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ súng, cướp tiền ở ngân hàng ở Đồng Nai; Rò khí gas gây cháy làm 3 người bỏng nặng ở Bắc Giang; Động đất mạnh tại Papua New Guinea và Indonesia;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 11/9.

Đồng Nai: Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ nổ súng, cướp tiền ở ngân hàng

Ngày 11/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa; hiện ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai), là nghi phạm gây ra vụ nổ súng cướp tiền tại Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa - Phòng giao dịch Tam Phước, vào chiều 8/9/2022.

 Đối tượng Lê Huy Dũng khai báo tại cơ quan Công an (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ lực lượng Công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Huy Dũng đã khai nhận, súng, tiền, phương tiện gây án và các tang vật khác được Dũng cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau. Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, đồng thời di lý đối tượng Dũng, thu tiền, một khẩu súng sử dụng gây án, xe gắn máy được đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/9/2022, một đối tượng mặc đồng phục đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm vào Phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank, địa chỉ tổ 1, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi quan sát, đối tượng này đi đến quầy giao dịch rồi giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng uy hiếp một nhân viên ngân hàng để buộc đưa tiền. Nghe tiếng súng nổ, nhiều người trong ngân hàng chạy ra ngoài, có một bảo vệ từ bên ngoài chạy vào liền bị đối tượng chĩa súng đe dọa. Sau khi thấy nhân viên ngân hàng lấy tiền trong két sắt bỏ ra bàn, đối tượng này lấy nhiều cọc tiền bỏ vào túi rồi chạy ra ngoài phòng giao dịch, lấy xe gắn máy dựng chạy trốn về hướng huyện Long Thành.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tung các lực lượng nghiệp vụ truy bắt tên cướp. Lực lượng Công an xác định được đối tượng cướp ngân hàng chạy về xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và trên cơ sở này đã phát thông tin nhận dạng tên cướp để người dân cảnh giác.

Bắc Giang: Rò khí gas gây cháy làm 3 người bỏng nặng

Sáng 11/9, tại thôn Tân Sơn 2, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ rò khí gas gây cháy làm 3 người bỏng nặng

 Khu vực xảy ra vụ nổ khí ga (Ảnh: Quốc Phương/SKĐS)

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 11/9, nhà bà Nguyễn Thị Sử (thôn Tân Sơn 2, xã Yên Lư) có giỗ, mọi người tập trung nấu cỗ. Trong khi di chuyển bình gas từ bếp ra ngoài, khí gas bị xì, bén vào bếp củi phía cửa gây cháy khiến anh Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1975), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1978) là con trai bà Sử và anh Vũ Văn Định (sinh năm 1983), con rể bà Sử bị bỏng.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu từ bệnh viện, anh Thắng và anh Định bị tổn thương khoảng 70% diện tích cơ thể; anh Chiến bị khoảng 50%. Cả ba người đều sốc bỏng, bong trợt da nhiều vùng. Do tình trạng các bệnh nhân quá nặng nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã chuyển lên tuyến trên điều trị.

Động đất mạnh tại Papua New Guinea và Indonesia

Cơ quan chức năng Papua New Guinea đang nỗ lực xác định những thiệt hại ban đầu của trận động đất độ lớn 7,6 xảy ra gần thị trấn Kainantu vào sáng 11/9 (giờ Việt Nam).

 Một trường học bị hư hại sau trận động đất ở  thành phố Lae, Papua New Guinea
  (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất, trận động đất này đã gây hư hại nhiều tòa nhà cao tầng, gây lở đất, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.

 Theo Nghị sĩ Kessy Sawang, nạn nhân tử vong được tìm đấy trong đống bùn đất do lở đất tại làng Matoko, những người bị thương còn lại đã được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng. Bà  cho biết thiệt hại về người và vật chất có thể còn tăng do có nhiều người vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát nhà cửa bị phá hủy. Một nhân chứng mô tả trận động đất rất mạnh, như ngồi trên mặt biển với cảm giác bồng bềnh, trôi nổi. Người dân tại cảng thủ đô Moresby, cách khu vực xảy ra động đất khoảng 480 km, có thể cảm nhận rung lắc.

 Nhà lãnh đạo Papua New Guinea James Marape kêu gọi người dân cảnh giác và nhanh chóng sơ tán lên vùng đất cao để tránh những tình huống bất trắc. Ông chia buồn với gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời cho biết đã chỉ thị các cơ quan bang ngành liên quan nhanh chóng đánh giá thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân chịu ảnh hưởng của động đất.

 * Tại Indonesia, khoảng 200 người đã được sơ tán lên vùng cao sau khi trận động đất cùng ngày có độ lớn 6,1 làm rung chuyển quần đảo phía Tây nước này.

 Theo Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia BNPB, trận động đất xảy ra trên quần đảo Mentawai, phía Tây Sumatra với tâm chấn nằm ở độ sâu 27 km. Trận động đất đã khiến 1 người bị thương và gây hư hại nhẹ 1 trường học và 1 trung tâm y tế./.

Song Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực