    |
 |
Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (ảnh: Báo Gia Lai) |
Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ông Sửu đang bị điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Sự việc này liên quan đến các sai phạm tại Dự án phần mềm công nghệ thông tin của đơn vị.
Từ năm 2017 đến tháng 3/2021, với trách nhiệm tham mưu trực tiếp trên cương vị lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính, ông Trương Quý Sửu đã để xảy ra sai phạm tại 10/14 dự án phần mềm.
Ngày 15/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Khoản 2 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
Được biết, vụ án liên quan đến sai phạm trong Dự án mua sắm thiết bị và phần mềm “Hệ thống phần mềm số hóa và quản lý dữ liệu EDM”, hệ thống nhằm thực hiện số hóa văn bằng, chứng chỉ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao làm chủ đầu tư 13 dự án liên quan đến phần mềm và gia hạn 2 phần mềm với tổng kinh phí 33 tỷ đồng. Thế nhưng, theo kết luận thanh tra, Nhà nước đã bị thất thoát, lãng phí ngân sách hơn 2,3 tỷ đồng bởi vi phạm không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, đồng thời nhiều dự án hiệu quả sử dụng không cao.
Cháy xưởng gỗ trong khu đông dân cư tại Bình Dương
Ngày 5/6, Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn ở hộ kinh doanh gỗ trong khu đông dân cư vào lúc rạng sáng.
Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 giờ ngày 5/6, nhà xưởng thuộc hộ kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Văn Sơn bất ngờ bùng cháy. Sau khi phát hiện sự việc, người dân chạy đến dập lửa nhưng bất thành.
    |
 |
Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ (ảnh: TTXVN) |
Khu nhà xưởng rộng khoảng 400m2; diện tích cháy khoảng hơn 100m2, chất cháy chủ yếu là gỗ, nằm ở trong khu dân cư, rất có nguy cơ xảy ra cháy lan nên người dân đã lập tức báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 6 xe chuyên dụng và hơn 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.
Đến khoảng 6 giờ ngày 5/6, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không có thiệt hại về người.
Nguyên nhân gây cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.
5 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Ecuador
Theo nhà chức trách Ecuador, ít nhất đã có 5 người bị sát hại trong một vụ tấn công có vũ trang tại thành phố cảng Guayaquil, một trong những trung tâm kinh tế lớn của quốc gia này. Điều tra ban đầu từ Cảnh sát địa phương cho biết, 3 tay súng đã tấn công một ngôi nhà ở quận Isla Trinitaria, sát hại 5 người và làm bị thương 8 người khác. Một trong số các nạn nhân tử vong có một cảnh sát.
    |
 |
Quân đội và cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng đêm 20/5/2023. (Ảnh: TTXVN) |
Trung tâm kinh tế Guayaquil đã từ lâu là nơi chịu tác động nặng nề từ tình trạng bạo lực cũng như sự tung hoành của tội phạm ma túy. Ngay tuần trước, các đối tượng băng đảng đã sát hại một công tố viên chuyên xử lý những vụ việc của các băng đảng ma túy tại một thị trần gần Isla Trinitaria. Hồi tháng 4/2023, 10 người cũng đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công bên ngoài một cửa hàng ở Guayaquil.
Tội phạm liên quan đến ma túy đã gia tăng ở mức gấp đôi trong giai đoạn 2021 - 2022 tại Guayaquil. Tỷ lệ giết người tăng từ mức trung bình 14 vụ/100.000 dân lên 25 vụ. Chính vì thế, Tổng thống Ecuador, ông Guillermo Lasso đã từng 3 lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp tạm thời đối với Guayaquil, khi khu vực này bùng phát các vụ án liên quan tới các nhóm tội phạm có tổ chức./.