Bốn ngày dịp nghỉ lễ, 48 người chết vì tai nạn giao thông

Chủ nhật, 04/09/2022 19:48
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN)- Khai trừ ba đảng viên vi phạm pháp luật ra khỏi Đảng; Bốn ngày dịp nghỉ lễ, 48 người chết vì tai nạn giao thông; Hơn một 100 nghìn người tuần hành yêu cầu chính phủ CH Séc từ chức; Dịch sởi bùng phát khiến hàng trăm người thiệt mạng tại Zimbabwe...là những thông tin đáng chú ý trong ngày 4/9.

Quảng Ninh: Khai trừ ba đảng viên vi phạm pháp luật ra khỏi Đảng

Ngày 4/9, thông tin từ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 29/8 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ba đảng viên vi phạm pháp luật.

Cụ thể gồm: ông Lương Ngọc Thế, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Cẩm Thủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2021-2026 bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do bị Tòa án Nhân dân thành phố Cẩm Phả xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội đánh bạc.

 Trụ sở UBND Phường Cẩm Thủy

Các ông: Khổng Văn Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Hải khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hải; Phó Chủ tịch xã Cẩm Hải nhiệm kỳ 2016-2021; ông Khổng Xuân Hậu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Hải khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đoàn thanh niên xã Cẩm Hải, cán bộ địa chính xã Cẩm Hải giai đoạn 2014-2016 bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an thành phố Cẩm Phả khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất," quy định tại khoản 3, Điều 230 Bộ Luật Hình sự.

Bốn ngày dịp nghỉ lễ, 48 người chết vì tai nạn giao thông

Theo Cục Cảnh sát giao thông, 4 ngày nghỉ lễ 2/9 (từ 1-4/9), toàn quốc xảy ra vụ 79 tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người; toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ.

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trên tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 41.214 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 60 tỷ đồng; tạm giữ 941 xe ôtô, 12.700 xe môtô, 106 phương tiện khác; tước 6.298 giấy phép lái xe các loại. Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 296 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 140 trường hợp, tạm giữ 19 phương tiện. Qua hệ thống giám sát, theo dõi của các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, đã phát hiện 1.593 trường hợp vi phạm.

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nghệ An ( (Nguồn: nld.com.vn)

Trên tuyến đường thủy, Cảnh sát đường thủy thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 510 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 600 triệu đồng; tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 08 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện thủy.

Trong đó, thực hiện các chuyên đề về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 8.876 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền gần 40 tỷ đồng; 147 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn; 7.979 trường hợp vi phạm về tốc độ (635 ôtô, 616 môtô), phạt tiền hơn 10 tỷ đồng.

Về xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ, Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 2.043 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 100 tỷ đồng. Trong số này, chở hàng quá tải trọng là 1.075 trường hợp; quá khổ giới hạn 411 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 137 trường hợp. Lực lượng chức năng đã cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe đối với 49 trường hợp; thông báo tới cơ quan đăng kiểm 27 trường hợp; có 115 trường hợp tự giác cắt thùng xe.

Về xử lý hành vi vi phạm trên đường thủy nội địa, Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 510 trường hợp, phạt tiền hơn 600 triệu đồng. Trong đó, chở quá vạch mớn nước an toàn là 371 trường hợp; chở quá số người quy định 3 trường hợp; không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị an toàn kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy 18 trường hợp; vi phạm về đăng ký, đăng kiểm 48 trường hợp.

CH Séc: Hơn một trăm nghìn người tuần hành yêu cầu chính phủ từ chức

Ngày 3/9, tại Quảng trường Wenceslas ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra cuộc tuần hành với sự tham gia của hơn 100.000 người yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Petr Fiala từ chức trước ngày 25/9.

 Hàng nghìn người tuần hành phản đối chính phủ tại Quảng trường Vencesla ở Praha, Cộng hòa Séc, ngày 3/9. (Ảnh: AP)

Những người tổ chức cuộc tuần hành nói: “Nếu chính phủ không từ chức trước ngày 25/9 thì tại một cuộc biểu tình toàn quốc diễn ra vào ngày 28/9, chúng tôi sẽ công bố, theo Hiến pháp Séc, quyền dân sự bất tuân, cũng như tổ chức các hành động nhằm gây áp lực (cho chính phủ). Chúng tôi đang đàm phán với các tổ chức công đoàn, doanh nhân, nông dân, người cao tuổi, công nhân vận tải và nhiều tổ chức khác để tuyên bố đình công.”

Đại diện đoàn người biểu tình là các chính trị gia, nhà khoa học và nhân vật công chúng, đã đổ lỗi cho Chính phủ về cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát gia tăng. Những người tham gia biểu tình đã mang theo quốc kỳ của Cộng hòa Séc đến Quảng trường Wenceslas, hô vang yêu cầu các thành viên nội các phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng đang diễn ra và nhấn mạnh cần tổ chức bầu cử Quốc hội sớm, đồng thời cáo buộc nhà cầm quyền thực thi chính sách đi ngược lại với lợi ích quốc gia. Đáng chú ý, họ kêu gọi đàm phán ngay lập tức với Liên bang Nga để ký kết các hợp đồng cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga sang Cộng hòa Séc. 

Zimbabwe: Dịch sởi bùng phát khiến hàng trăm người không qua khỏi

Ngày 3/9, Bộ Y tế Zimbabwe ra thông báo cho biết đợt bùng phát bệnh sởi đang diễn ra ở nước này đã khiến 685 người thiệt mạng, tăng gấp 4 lần so với con số thống kê cách đây gần 2 tuần, ngay cả trong bối cảnh chương trình tiêm chủng toàn quốc vẫn đang được triển khai.

 Các bà mẹ đưa con nhỏ đi tiêm vaccine phòng sởi tại Harare, Zimbabwe. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông báo của Bộ Y tế Zimbabwe nêu rõ, tính tới ngày 3/9, nước này xác nhận 6.034 trường hợp mắc bệnh, trong đó 4.266 trường hợp đang điều trị và 685 trường hợp tử vong. So với ngày 1/9, nước này đã có thêm 191 trường hợp mới và 37 trường hợp tử vong. Theo Bộ trưởng Truyền thông Zimbabwe - bà Monica Mutsvangwa, trẻ em từ 6 tháng đến 15 tuổi khó chống chọi được với căn bệnh này, đặc biệt là những trẻ em thuộc các giáo phái tôn giáo không tin vào tiêm chủng.

Bà Mutsvangwa cho biết chính phủ đang tiếp cận các giới chức sắc tín ngưỡng để thu hút sự ủng hộ và nâng cao nhận thức về vấn đề tiêm chủng./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực