Cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Thứ tư, 22/03/2023 18:59
(ĐCSVN) - Cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng; Khởi tố ông Nguyễn Đức Chung vì gây thất thoát khi chỉ định trồng cây tại Hà Nội; Tạm giữ hình sự nhóm doanh nhân tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra đồng đoạt 8 cơ sở kinh doanh của F88; Tổng thống Ukraine chờ ông Tập Cận Bình phản hồi về khả năng đàm phán,… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (22/3).

Cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng. (Ảnh: Phước Tuấn) 

Theo thông cáo phát chiều 22/3, tại kỳ họp thứ 27 (diễn ra ngày 21 - 22/3), Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật Cảnh cáo: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; Đảng ủy Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 -2020.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Ngô Đức Thọ Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng. Cơ quan Kiểm tra Trung ương cũng đồng thời xem xét đề nghị kỷ luật đồng chí Trương Minh Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các cá nhân nêu trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, "gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương".

Khởi tố ông Nguyễn Đức Chung vì gây thất thoát khi chỉ định trồng cây tại Hà Nội

 Ông Nguyễn Đức Chung trong phiên toà hồi tháng 7/2022. (Ảnh: Phạm Dự).

Chiều 22/3, thông tin từ Bộ Công an cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội, Công ty Cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan (theo Quyết định khởi tố vụ án số 47/CSKT-P9 ngày 31/7/2021).

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa (là các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung) được UBND Thành phố Hà Nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian từ năm 2016 đến 2018, từ đó được hưởng lợi bất chính số tiền lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Hành vi trên của Nguyễn Đức Chung đã phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Chung về tội danh trên. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự nhóm doanh nhân tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ảnh minh họa.

Chiều 22/3, theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự vừa phát hiện, bắt giữ quả tang một nhóm gồm 22 đối tượng là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế, có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, hoạt động với quy mô lớn.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, rạng sáng 21/3, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra khách sạn DIC STAR, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện, bắt giữ quả tang đối tượng Trần Anh Linh, sinh năm 1976, là Giám đốc Công ty Trần Lê Gia cùng 21 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker.

Lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng gồm hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (các đối tượng thống nhất sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng), cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Theo Bộ Công an, đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia “sát phạt” trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ 22 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra đồng đoạt 8 cơ sở kinh doanh của F88

Lực lượng Công an thực hiện kiểm tra hành chính về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động cho vay tài chính tại Công ty Cổ phần kinh doanh F88, chi nhánh tại Bạc Liêu. (Ảnh: TTXVN phát). 

Ngày 22/3, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Phòng Cảnh sát Hình sự kết hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính cùng một số lực lượng có liên quan (Công an các địa phương) đồng loạt ra quân kiểm tra hành chính về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động cho vay tài chính tại Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) - Chi nhánh tại Bạc Liêu.

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đây là hoạt động kiểm tra định kỳ, vì Công ty F88 là cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong ngày 22/3, các lực lượng chức năng của công an tỉnh đồng loạt kiểm tra tại 8 cơ sở của F88 trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở; việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất…

Kết quả kiểm tra, nếu có sai phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng thống Ukraine chờ ông Tập Cận Bình phản hồi về khả năng đàm phán

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 21/3. (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết đã gửi lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đàm phán và đang đợi Bắc Kinh phản hồi.

"Chúng tôi đã đề nghị Trung Quốc trở thành đối tác trong việc thực hiện công thức hòa bình. Chúng tôi đã gửi công thức đó qua các kênh. Chúng tôi mời phía Trung Quốc đối thoại và đang chờ câu trả lời", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 21/3.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói trong cuộc phỏng vấn cùng ngày rằng Kiev đang chờ phản hồi từ Bắc Kinh về khả năng tổ chức cuộc điện đàm giữa Tổng thống Zelensky và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Chúng tôi đang chờ xác nhận. Đó sẽ là động thái quan trọng. Hai lãnh đạo có nhiều điều muốn nói với nhau", bà Vereshchuk nói.

Từ khi nổ ra xung đột Ukraine, ông Tập Cận Bình và ông Zelensky chưa có cuộc thảo luận nào. Wall Street Journal tuần trước dẫn các nguồn giấu tên cho biết lãnh đạo Trung Quốc - Ukraine có thể tổ chức cuộc thảo luận trực tuyến sau khi ông Tập trở về từ chuyến thăm Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Nga về nước, sau chuyến thăm từ ngày 20 tới 22/3. Lãnh đạo Nga - Trung đã trao đổi về vấn đề Ukraine, nhấn mạnh đàm phán là giải pháp cho cuộc xung đột./.

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực