Công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Trưởng ban Dân vận Trung ương

Thứ tư, 21/08/2024 20:09
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Trưởng ban Dân vận Trung ương; Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước; Xe buýt chở người hành hương Pakistan gặp nạn ở Iran, ít nhất 28 người thiệt mạng là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (21/8).

Công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Trưởng ban Dân vận Trung ương

Chiều ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm các đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Trưởng Ban. 

Theo đó, tại Quyết định số 1488-QĐNS/TW ngày 16/8/2024, Bộ Chính trị quyết định, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tại Quyết định số 1489-QĐNS/TW ngày 16/8/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chúc mừng hai đồng chí vừa được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công, giao nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Dân vận Trung ương là các cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự Trưởng Ban là cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực công tác quan trọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Mai Văn Chính đều là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, tham gia nhiều khóa Trung ương, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Trần Lưu Quang phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Mai Văn Chính phát huy kinh nghiệm công tác Đảng dày dặn của mình, cùng tập thể Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu những chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn hiện nay...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn và tin tưởng cả hai đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa; cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên của Ban Kinh tế Trung ương, của Ban Dân vận Trung ương đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Trung ương Đảng. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ của hai cơ quan ủng hộ, giúp đỡ hai đồng chí tân Trưởng Ban của cơ quan mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và tin tưởng, giao trọng trách của Bộ Chính trị.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước

 Ngày 21/8, UBND tỉnh Bình Phước cho biết vừa ra quyết định kỷ luật ông Trần Quốc Duy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước.

 Ông Trần Quốc Duy bị kỷ luật cảnh cáo do suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và đã bị kỷ luật cảnh cáo tại quyết định số 1433-QĐ/TU ngày 22/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày 22/7/2024.

 Trước đó, tối 15/5/2024, ông Trần Quốc Duy bị người dân ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bắt giữ vì nghi có quan hệ đồng giới với một nam sinh tên N.Đ.T.K (16 tuổi) tại nhà của em này. Sự việc nhanh chóng được trình báo với cơ quan Công an. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng có thấy một số bao cao su (có cái đã xé vỏ) và một số viên thuốc nhỏ trong hộp. Toàn bộ vụ việc bắt quả tang hành vi của ông Duy được người dân quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

 Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

 Xe buýt chở người hành hương Pakistan gặp nạn ở Iran, ít nhất 28 người thiệt mạng

Ngày 21/8, giới chức Iran cho biết một xe buýt chở người hành hương Hồi giáo dòng Shiite từ Pakistan đến Iraq đã gặp nạn ở miền Trung nước này, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở tỉnh Yazd, miền trung Iran, đêm 20/8. Ảnh: IRNA 

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 20/8 ở ngoại ô thành phố Taft thuộc tỉnh Yazd, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 500 km về phía Đông Nam. Tại thời điểm gặp nạn, trên xe buýt có 51 người. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do xe buýt bị hỏng phanh và tài xế bất cẩn.

Những người hành hương từ Pakistan đã đi qua Iran trên đường đến Iraq để tham dự lễ tưởng niệm Arbaeen, một trong những sự kiện lớn nhất theo lịch của người Shiite. Theo số liệu chính thức, năm ngoái, khoảng 22 triệu người hành hương đã dự lễ tưởng niệm tại thành phố linh thiêng Karbala của Iraq.

Mặc dù có cơ sở hạ tầng đường sá tốt, song Iran là một trong số quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới, một phần là do lái ẩu và việc bảo trì phương tiện bị hạn chế do lệnh cấm vận quốc tế. Mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 17.000 ca tử vong do tai nạn giao thông./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực