Đánh bom liều chết ở Pakistan, hơn 100 người thương vong

Thứ sáu, 29/09/2023 21:12
(ĐCSVN) - Đánh bom liều chết ở Pakistan, hơn 100 người thương vong; Khởi tố vụ án hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn chống đối Cảnh sát Giao thông; 6 tổ công tác của Bộ Công an phát hiện 160 cán bộ vi phạm nồng độ cồn… là một số tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày 29/9.

Đánh bom liều chết ở Pakistan, hơn 100 người thương vong

Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Peshawar, Pakistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN 

Ngày 29/9, giới chức y tế và cảnh sát Pakistan cho biết, ít nhất 52 người thiệt mạng và trên 50 người bị thương trong vụ tấn công liều chết nhằm vào sự kiện tôn giáo kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Hồi giáo Mohammad ở tỉnh Balochistan nước này.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, kẻ đánh bom đã làm nổ tung thân mình gần xe của một quan chức cảnh sát. Theo nguồn tin này, vụ tấn công liều chết xảy ra gần một thánh đường Hồi giáo, nơi người dân đang tập trung tại sự kiện kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Mohammad.

Trong khi đó, giới chức y tế địa phương cho biết, ít nhất 58 người đang bị thương sau vụ việc và số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng lên do nhiều người bị thương nặng. Bộ trưởng Nội vụ Sarfraz Bugti đã lên án vụ tấn công là "hành động cực kỳ tàn ác".

Cùng ngày, giới chức Pakistan cho biết, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại đền thờ Hồi giáo ở huyện Hangu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc nước này.

Theo tổ chức phi chính phủ Edhi, một quả bom đã phát nổ bên trong đền thờ Hồi giáo, nơi có khoảng 30 - 40 người đang cầu nguyện. Nguồn tin này cho biết thêm, đền thờ Hồi giáo đã bị sập sau vụ nổ và nhà chức trách đang tiến hành giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công này.

Tháng 7 vừa qua, trên 40 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào cuộc họp của một đảng chính trị tôn giáo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan

Các vụ đánh bom mới xảy ra trong bối cảnh các nhóm thánh chiến ở miền Tây Pakistan gia tăng các cuộc tấn công, làm tăng áp lực cho lực lượng an ninh trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 01/2024.

Khởi tố vụ án hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn chống đối Cảnh sát Giao thông

Ngày 29/9, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương mới đây đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Chống người thi hành công vụ" đối với bị can Trần Mạnh Hùng, tài xế điều khiển xe ô tô biển số 34A-668.51 do vi phạm nồng độ cồn kịch khung (mức 0,698 mg/L khí thở), chống đối giật lại giấy tờ, dùng tay đấm vào Cảnh sát Giao thông…

Tài xế Trần Mạnh Hùng có hành vi chống đối khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn. (Ảnh chụp màn hình). 

Theo đó, thực hiện kế hoạch về việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, vào khoảng 21 giờ 40 ngày 14/9, Tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an do Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ trực tiếp chỉ đạo kết hợp với Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thành phố Hải Dương tiến hành làm nhiệm vụ tại thành phố Hải Dương.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1977, trú tại thành phố Hải Dương) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV, màu trắng, biển số 34A-668.51 vi phạm với lỗi: "Điều khiển phương tiện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn". Mức độ cồn đo được là 0,698  mg/L khí thở.

Đại úy Đào Ngọc Quân, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông, thành viên Tổ công tác đang quản lý giấy tờ liên quan của tài xế Hùng để lập hồ sơ xử lý vi phạm. Khi đó, Hùng đã dùng tay giật số giấy tờ trên rồi bỏ đi. Sau đó, Hùng dùng tay trái đẩy, tay phải đấm vào ngực Đại úy Quân, mục đích cản trở cán bộ này lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với mình.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tổ công tác đã củng cố hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương để tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 28/9, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng về tội "Chống người thi hành công vụ", quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

6 tổ công tác của Bộ Công an phát hiện 160 cán bộ vi phạm nồng độ cồn

 Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn - Ảnh: Vietnamnet

Ngày 29/9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, tại Hội nghị sơ kết công tác Công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai các tổ công tác trực tiếp kiểm tra nồng độ cồn tại các địa phương.

Cụ thể, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác, gồm: Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động... trực tiếp kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Sau 25 ngày thực hiện (từ 30/8 - 25/9), các tổ công tác phối hợp với Công an địa phương trực tiếp kiểm soát 104.799 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho Công an các đơn vị địa phương lập biên bản xử lý 3.617 trường hợp. Trong đó, 3.453 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Bước đầu xác định 160 trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức,... đang công tác hoặc đã nghỉ hưu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn, đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng.

Trước đó, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"./.

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực