Điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “giết người”

Thứ ba, 28/02/2023 21:07
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “giết người” ở Bắc Giang; Tạm giữ hình sự 9 đối tượng thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D ở quận Hoàng Mai, Hà Nội; Taliban tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của IS tại Afghanistan;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 28/2.

Bắc Giang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “giết người”

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đang khẩn trương điều tra vụ việc hai vợ chồng tử vong tại nhà.

 Ngôi nhà xảy ra vụ việc. (Nguồn ảnh: Đời Sống & Pháp Luật)

Trước đó, ngày 27/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận tin báo vụ việc. Cụ thể, vào lúc 20 giờ ngày 27/2/2023, người dân phát hiện bà Hoàng Thị Trường (sinh năm 1965) và chồng Trần Văn Quang (sinh năm 1964) tử vong trong phòng ngủ của gia đình, tại thôn Biển Giữa, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn.

Xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm “giết người”, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn đã chuyển toàn bộ tài liệu, vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Ngay trong đêm ngày 27, rạng sáng 28/2/2023, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân “tử vong” của bà Trường và ông Quang.

Công an huyện Lục ngạn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 9 đối tượng thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D

Ngày 28/2, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D có địa chỉ tại Bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội), để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lực lượng công an khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D. (Ảnh: TTXVN )

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1974, Trưởng Trung tâm); Phạm Trung Hiếu (sinh năm 1978, Phó trưởng Trung tâm) cùng các đăng kiểm viên: Nguyễn Mạnh Hà (sinh năm 1983), Nguyễn Khoa Minh (sinh năm 1983), Nguyễn Hùng Ngọc (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1984), Nguyễn Tài Thanh Phong (sinh năm 1996), Đặng Lê Quân (sinh năm 1986) và Dương Tuấn Dũng (sinh năm 1987).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Trong quá trình làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D, các đăng kiểm viên đã được Vũ Mạnh Cường, Trưởng Trung tâm giao thay nhau thu tiền của khách hàng để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm. Một số lỗi phổ biến như: thiếu dây đai ghế sau; thiếu búa phá cửa; thiếu gạt mưa; đổi màu sơn; hỏng một đèn phanh, đèn lùi; đèn biển số; lốp mòn đến giới hạn; các lỗi liên quan đến gầm xe như: giảm chấn, lỏng chân giảm chấn, chảy dầu, cầu xe,  hộp số chảy dầu.

Theo quy định, xe vi phạm những lỗi nêu trên đều không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm và chủ phương tiện phải khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên vì “tạo điều kiện” cho khách hàng nên đăng kiểm viên đã bỏ qua lỗi. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an cũng xác định được từ cuối năm 2018 đến tháng 9/2022, các đối tượng đã nhận hối lộ khoảng 5 tỉ đồng. Bình quân mỗi tháng, tùy theo chức vụ, vị trí công việc, các cá nhân được nhận “tiền ngoài luồng”, từ 2 - 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 24/2, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội và Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-10D để điều tra về hành vi nhận hối lộ và bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật, gồm: 18 máy tính; 31 thùng tài liệu, hồ sơ; 9 tủ tài liệu, hồ sơ và hơn 137 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Taliban tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của IS tại Afghanistan

Người phát ngôn lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết trong cuộc tập kích đêm 26/2, lực lượng này đã tiêu diệt Qari Fateh, chỉ huy hàng đầu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) phụ trách tình báo và chiến dịch tại khu vực. Cuộc tập kích trên cũng tiêu diệt một thành viên khác của IS.

 Người phát ngôn lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid phát biểu tại cuộc họp báo ở Kabul (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ông Zabihullah Mujahid, lực lượng Taliban đã tiêu diệt 2 đối tượng trên tại căn cứ của IS tại khu vực Khair Khana ở thủ đô Kabul.

Người phát ngôn Mujahid cho biết Fateh trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chống phá gần đây ở Kabul nhằm vào các phái đoàn ngoại giao, đền thờ Hồi giáo và các mục tiêu khác. Bên cạnh đó, báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 7/2022 mô tả Fateh là thủ lĩnh chủ chốt của IS, chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động quân sự tại khu vực trải dài khắp Ấn Độ, Iran và Trung Á.

Bạo lực ở Afghanistan giảm đáng kể trong thời gian đầu sau khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021. Tuy nhiên trong năm qua, tình hình an ninh ở nước này trở nên tồi tệ hơn, với hàng loạt vụ tấn công gây nhiều thương vong, do các "chân rết" IS ở khu vực thực hiện.

IS đã nhận gây ra đánh bom khiến 2 nhân viên Đại sứ quán Nga thiệt mạng vào tháng 9 năm ngoái. Nhóm này cũng tuyên bố gây ra vụ tấn công bằng súng vào một khách sạn ở Kabul khiến 5 công dân Trung Quốc bị thương vào tháng 12/2022. Ngoài ra, Taliban cũng cáo buộc IS đứng đằng sau các vụ tấn công liều chết vào tháng 9/2022 ở Kabul khiến 54 người thiệt mạng, trong đó có 51 phụ nữ và trẻ em gái./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực