Gần 9.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ lễ

Thứ hai, 04/09/2023 22:13
(ĐCSVN) - 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 9.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; Chưa đủ cơ sở khởi tố lái xe ô tô 16 tuổi gây tai nạn ở Bình Thuận; Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đệ đơn từ chức..., là những tin đáng chú ý trong ngày 4/9.

76 người tử vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (1/9 - 4/9), toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 73 người, bị thương 95 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

 Vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với tàu hỏa tại Đồng Nai - Ảnh: TTXVN 

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm; phạt tiền 71,8 tỷ đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại. 

Trong đó, trên đường bộ, Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý 34.148 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 71,4 tỷ đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, vi phạm về nồng độ cồn có 9.390 trường hợp; vi phạm về tốc độ 6.233 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 332 trường hợp; quá khổ giới hạn 69 trường hợp; vi phạm ma túy 20 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra và phát hiện, lập 198 biên bản xử lý vi phạm, phạt tiền 692 triệu đồng, tước 70 giấy phép lái xe, tạm giữ 14 phương tiện mô tô, trong đó có 47 trường hợp vi phạm tốc độ; 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thông qua hệ thống giám sát, theo dõi, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện 296 trường hợp vi phạm.

Tuyến đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 325 trường hợp vi phạm, phạt tiền 429 triệu đồng. Tuyến đường sắt, Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý 4 trường hợp vi phạm; phạt tiền 1 triệu đồng.

Vụ lái xe ô tô 16 tuổi gây tai nạn ở Bình Thuận: Tỷ lệ thương tật của 5 nạn nhân từ 50% đến 85% 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Bình Thuận -  Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận

Ngày 4/9, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận cho biết, kết quả giám định thương tật tạm thời đối với 5 nạn nhân đang chờ đèn đỏ bị ô tô tông ngã thấp nhất là 50% và cao nhất là 85%. Với tỉ lệ thương tật này, cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai người liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn.

Cụ thể là N.C.H, 16 tuổi, người lái ô tô gây tai nạn chưa đủ cơ sở khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Còn ông N.C.T (41 tuổi, cha ruột N.C.H, trú tỉnh Đồng Nai) chưa đủ cơ sở khởi tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Riêng kết quả định giá tài sản đối với năm xe máy bị tai nạn có tổng trị giá hơn 42 triệu đồng.

Theo Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận), sau khi các nạn nhân bình phục sẽ tiếp tục trưng cầu giám định, nếu đủ tỉ lệ thương tật của các nạn nhân từ 61% đến 121% thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Hiện phương tiện gây tai nạn là ô tô biển kiểm soát 60A-668.00 đang được tạm giữ để điều tra.

Như tin đã đưa, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2/9, khi 5 người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong), đã bị ô tô 60A-668.00 tông ngã. Qua điều tra, xác định chiếc xe gây tai nạn là của ông N.C.T.

Quá trình điều tra xác định, vào rạng sáng 2/9, ông N.C.T điều khiển xe chở hai con trai đi du lịch theo Quốc lộ 1A hướng Thành phố Hồ Chí Minh-Khánh Hòa. Khi tới địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do buồn ngủ, mệt mỏi ông T đã giao tay lái ô tô cho con trai là N.C.H mới 16 tuổi chưa có Giấy phép lái xe. Khi H điều khiển xe di chuyển khoảng 5 km thì tông vào 5 xe máy đang dừng tại đèn tín hiệu giao thông.

Vụ tai nạn làm bà N.T.X.N (ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). Bốn người khác bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đệ đơn từ chức

 Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tại cuộc họp báo ở căn cứ không quân Ramstein, Đức, ngày 21/4/2023 - Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội X (tiền thân là Twitter) ngày 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, ông đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội nước này.

Trước đó hôm 3/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong tuần này, ông sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine sa thải Bộ trưởng Oleksii Reznikov và đề nghị thay thế quan chức này bằng chính trị gia Rustem Umerov - người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước (SPF) của quốc gia Đông Âu. 

Ông Reznikov - được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng 11/2021 - đã giúp Ukraine có được hàng tỷ USD viện trợ quân sự từ phương Tây. Vị chính trị gia này luôn cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng xoay quanh Bộ Quốc phòng Ukraine, vốn bị ông mô tả là nhằm mục đích bôi nhọ. 

Cẩm Linh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực