Hà Nội có tân Chủ tịch UBND thành phố

Thứ sáu, 22/07/2022 20:20
(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Cảnh cáo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt; Tìm thấy 5 thuyền viên trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc; Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên thử hạt nhân bất kỳ lúc nào;… là những tin tức đáng chú ý trong ngày 22/7.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Chiều 22/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) đã được tổ chức để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
  Với 100% đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: CPV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thủ đô; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí Ủy viên UBND TP triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ TP Hà Nội, 10 Chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết của HĐND TP. Đặc biệt là tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trước đó, ngày 15/7, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cảnh cáo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt

Ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; đồng chí Nguyễn Chí Hiến, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên.

leftcenterrightdel
Cảnh cáo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt. Ảnh: tuoitre.vn

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và của đồng chí Huỳnh Tấn Việt đã gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Chí Hiến gây hậu quả rất nghiêm trọng; những vi phạm, khuyết điểm trên gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, làm giảm sút uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Nguyễn Chí Hiến, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội. 

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021; cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026; cảnh cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Khai trừ Đảng đồng chí Nguyễn Chí Hiến, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên. 

Tìm thấy 5 thuyền viên trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đến trưa 22/7, một tàu vận tải biển từ Ai Cập trên hành trình đi Trung Quốc đã vớt được thuyền thúng cùng 5 lao động may mắn sống sót của tàu cá BTh 97478 TS.

Cụ thể vào lúc 12 giờ ngày 22/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III nhận được thông tin từ tàu BUFFALO (MMSI: 636021532) đang trên hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc, khoảng 11 giờ cùng ngày đã phát hiện cứu được 5 thuyền viên của tàu BTh 97478 TS trên thuyền thúng đang trôi dạt ở vị trí cách thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 214 hải lý về phía Đông, cách Vũng Tàu Khoảng 344 lý về phía Đông Bắc.

leftcenterrightdel
 Đại diện Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 trao quà hỗ trợ cho 4 ngư dân gặp nạn may mắn sống sót sau gần 10 ngày lênh đênh trên biển. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN).

Sức khỏe của 5 thuyền viên đã ổn định. Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đã đề nghị tàu BUFFALO chuyển hướng hành trình về Nha Trang để bàn giao 5 thuyền viên.

Trước đó như đã đưa tin, tàu cá BTh 97478 TS xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1, trên tàu có 15 lao động. Đến 5 giờ 7 phút ngày 10/7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết tàu bị mất liên lạc cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách Cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc. Ngày 19/7, tàu cá của tỉnh Bình Định số hiệu BĐ 96935 TS đã cứu được 4 người còn sống ở trên thuyền thúng của tàu BTh 97478 TS. 

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên thử hạt nhân bất kỳ lúc nào

Yonhap đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol  ngày 22/7 cảnh báo rằng Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân bất kỳ lúc nào.

leftcenterrightdel
 Triều Tiên phóng thử tên lửa phòng không mới của Học viện Khoa học quốc phòng, ngày 30/9/2021. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Tuyên bố được ông Yoon đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ   đánh giá Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc thử hạt nhân ngay trong tháng này.

Phát biểu họp báo, Tổng thống Yoon nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng không phải là tới tận cuối tháng này, mà kể từ khi tôi nhậm chức, Triều Tiên đã hoàn toàn sẵn sàng và có thể tiến hành (thử hạt nhân) bất cứ lúc nào"./.

 

 

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực