Hỏa hoạn thiêu rụi hội trường tiệc cưới

Chủ nhật, 22/10/2023 21:24
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Hỏa hoạn thiêu rụi hội trường tiệc cưới, 500 khách mời tháo chạy; Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng; Liên tiếp 3 trận động đất xảy ra gần thủ đô của Nepal;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 22/10.

Hỏa hoạn thiêu rụi hội trường tiệc cưới, 500 khách mời tháo chạy

Khoảng 12 giờ 30 ngày 22/10, tại Giáo xứ Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra vụ hoả hoạn khiến toàn bộ vật dụng, bàn tiệc bên trong hội trường tiệc cưới nằm trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ bị thiêu rụi hoàn toàn.

 Hiện trường vụ hỏa hoạn tại hội trường tiệc cưới ở  Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: TTXVN)

Thời điểm trên, tại hội trường đang diễn ra đám cưới của đôi trẻ sống tại địa phương. Khi khách mời đang ăn uống chúc mừng hạnh phúc thì khu vực dàn nhạc xảy ra chập điện. Ngọn lửa và khói lan ra khắp sân khấu và nhanh chóng bao phủ toàn hội trường. Hơn 500 khách mời đang dự tiệc cưới nháo nhào chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng dân phòng cùng Công an xã Xuân Sơn nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy nhưng ngọn lửa lan quá nhanh. Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Châu Đức cũng nhanh chóng điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường tham gia chữa cháy. Lãnh đạo chính quyền huyện Châu Đức và xã Xuân Sơn cũng đã đến hiện trường kiểm tra chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến khoảng 13 giờ 15 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ hoả hoạn khiến 1 người bị thương nhẹ. Phía trong hội trường tiệc cưới bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Linh mục Giu-se Phạm Văn Lý, Chánh xứ Giáo xứ Xuân Sơn đã gửi lời cám ơn lực lượng dân quân, công an xã và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Châu Đức và lãnh đạo chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ chữa cháy nhanh chóng kịp thời dập tắt ngọn lửa.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Chiều 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một đối tượng lừa vay tiền kinh doanh rồi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đối tượng Hồ Văn Kiều làm việc tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Nguyễn Chính)

Đối tượng trên là Hồ Văn Kiều (32 tuổi, trú tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, năm 2019, Kiều bắt đầu hoạt động mua bán xe ô tô cũ trên địa bàn huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk).

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Kiều làm ăn thua lỗ và phải vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư kinh doanh.

Vào tháng 7/2022, Kiều tiếp tục thua lỗ và phải vay mượn khoảng hơn 7 tỉ đồng. Đến đầu năm 2023, Kiều xác định mất khả năng trả nợ nhưng vì muốn giữ thể diện nên tiếp tục vay mượn, nhận tiền mua xe, tiền góp vốn làm ăn của nhiều người.

Sau khi có tiền, Kiều sử dụng một phần để duy trì việc làm ăn, phần còn lại dùng để trả lãi suất cho số tiền còn nợ. Ngày 21/9/2023, Kiều mất khả năng trả nợ nên tìm cách bỏ trốn đến TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà và cắt đứt liên lạc với những người cho vay.

Làm việc tại cơ quan Công an, Kiều khai nhận đã đưa ra thông tin gian dối lừa vay mượn tiền của nhiều bị hại ở TP Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk với số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp 3 trận động đất xảy ra gần thủ đô của Nepal

Sáng 22/10, huyện Dhading ở miền Trung Nepal ghi nhận liên tiếp 3 trận động đất có độ lớn trên 4, gây ra nhiều rung chấn ở thủ đô Kathmandu.

Từ đầu năm đến nay, Nepal ghi nhận tổng cộng 58 trận động đất có độ lớn từ 4,0 đến 6,3. (Ảnh minh họa: Getty Images) 

Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát động đất quốc gia Nepal cho biết, trận động đất mạnh nhất có độ lớn 6,1 xảy ra lúc 7h39 ngày 22/10, giờ địa phương. Một trận động đất khác có độ lớn 5,2 đã xảy ra ở khu vực biên giới giữa Nepal và Ấn Độ. Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu – Địa Trung Hải, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 14km.

 Các trận động đất đã làm hư hại nhiều ngôi nhà ở Dhading, nằm ở khu vực núi non miền Trung nước này. Đến nay không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Từ đầu năm đến nay, Nepal ghi nhận tổng cộng 58 trận động đất có độ lớn từ 4,0 đến 6,3./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực