Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 100 chiếc xe máy ở Bình Dương

Thứ sáu, 22/09/2023 20:28
(ĐCSVN) - Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 100 chiếc xe máy tại cửa hàng ở Bình Dương; Hà Nội dành hơn 9 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy ở Khương Hạ; Bắt Phó tổng giám đốc Công ty AIC và cựu Giám đốc BQL Dự án Công trình xây dựng Y tế Bắc Ninh; 35 người bị bắt cóc ở Nigeria, trong đó có 24 sinh viên… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (22/9).

Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 100 chiếc xe máy tại cửa hàng ở Bình Dương

Ngày 22/9, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy cửa hàng xe máy xảy ra trên địa bàn thành phố khiến hơn 100 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

 Hơn 100 xe máy mới gồm cả tay ga và xe số trong cửa hàng bị thiêu rụi. Ảnh: Thái Hà/Vnepress.net

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, cửa hàng xe máy Kim Nhật Phát trên đường Nguyễn Du (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An) bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn.

Thời điểm xảy ra cháy, cửa hàng không có người bên trong và cửa đang khóa nên người dân không thể dập lửa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chức năng đã phải phá cửa kéo, chia thành nhiều hướng để phun nước vào bên trong, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ việc không có thương vong về người nhưng đã khiến hơn 100 xe máy bên trong cửa hàng bị cháy rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội dành hơn 9 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy ở Khương Hạ

Ngày 22/9, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Có 7 danh mục hỗ trợ gồm: Nạn nhân phải cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế 30 triệu đồng/người; kinh phí cấp cứu và điều trị được thanh toán theo thực tế dự kiến 50 triệu đồng/người; tiền tạm cư trong 6 tháng với hộ gia đình 6 triệu/tháng, cá nhân 1,5 triệu đồng/tháng; kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên 15 triệu đồng/người.

 Lực lượng cứu hỏa đưa người bị thương đi cấp cứu trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ. Ảnh: anninhthudo.vn

Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ 100 triệu đồng, trẻ mồ côi cha hoặc mẹ nhận 70 triệu đồng/trường hợp. Đại diện thân nhân người tử vong được hỗ trợ 50 triệu đồng/người và trợ giúp tang lễ, hỏa táng theo chi phí thực tế dự kiến 10 triệu đồng/người.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trước hậu quả nặng nề của vụ cháy, nghị quyết bổ sung một số chính sách đặc thù để chia sẻ, động viên tinh thần đối với các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng, giúp họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bắt Phó tổng giám đốc Công ty AIC và cựu Giám đốc BQL Dự án Công trình xây dựng Y tế Bắc Ninh

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

 Các bị can liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Ảnh: tienphong.vn

Đồng thời, Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Trần Văn Tuynh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế (thuộc Sở Y tế Bắc Ninh); Nguyễn Đằng An và Nguyễn Kim Huân, nguyên Trưởng và Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên còn có ông Đặng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC và hai nhân viên gồm: Nguyễn Viết Toản, Nguyễn Đăng Linh.

Đây là vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC, cũng đã bị buộc tội trong 3 vụ án nhưng hiện vẫn đang lẩn trốn.

35 người bị bắt cóc ở Nigeria, trong đó có 24 sinh viên

Ngày 22/9, giới chức Nigeria cho biết một nhóm tay súng đã bắt cóc 35 người, gồm sinh viên và nhân viên của một trường đại học ở bang Zamfara, khu vực Tây Bắc nước này. Đây là vụ bắt cóc quy mô lớn đầu tiên liên quan đến sinh viên trong năm nay.

Ông Mugira Yusuf, người phát ngôn của Thống đốc bang Zamfara cho biết 24 sinh viên, 10 nhân viên và 1 bảo vệ của Đại học liên bang Gusau đã bị nhiều đối tượng có vũ trang bắt giữ vào sáng 22/9.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ bắt cóc ở Abuja, Nigeria, ngày 2/11/2021.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN 

Trong những năm gần đây, các băng nhóm vũ trang đã gia tăng hoạt động ở khu vực Tây Bắc Nigeria, tiến hành các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, cướp bóc, phá hoại và sát hại dân thường. Lực lượng an ninh bản địa đã nỗ lực ngăn chặn các vụ này, song không đạt nhiều thành công.

Các phiến quân Hồi giáo thường thực hiện các vụ bắt cóc học sinh, sinh viên nhằm đe dọa dân thường và hành vi này trở thành công cụ để các băng nhóm vũ trang đòi tiền chuộc.

Hồi tháng 4 vừa qua, cũng tại bang Zamfara,  một nhóm vũ trang đã bắt cóc ít nhất 80 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, để đòi tiền chuộc. 74 trong số 80 người này đã được thả tự do sau khi gia đình họ trả tiền chuộc cho nhóm tay súng này.

Nhóm khủng bố Boko Haram được xem là chủ mưu thực hiện nhiều vụ tấn công trường học và bắt cóc học sinh, đặc biệt là vụ bắt cóc 276 nữ sinh ở thị trấn Chibok, bang Borno phía đông bắc Nigeria hồi năm 2014. Đến năm 2016, 20 nữ sinh được trả tự do nhờ nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ. Một số khác trốn thoát hoặc được giải cứu. Tuy nhiên, vẫn ít nhất gần 200 em còn bị giam giữ. Năm 2017, Boko Haram đã trả tự do cho ít nhất 80 nữ sinh. Toàn bộ số nữ sinh bị bắt cóc còn lại đã được về nhà sau khi Chính phủ Nigeria đồng ý phóng thích các phiến quân Boko Haram bị giam giữ./.

 

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực