Khai trừ Đảng nguyên chủ tịch TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc

Thứ tư, 31/05/2023 22:40
(ĐCSVN) - Khai trừ Đảng nguyên chủ tịch TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc; Khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho vay nặng lãi lên đến 1.289%; Nga tuyên bố phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine; Đức đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga…là những tin đáng chú ý trong ngày 31/5.

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Bắc, nguyên Chủ tịch TP Bảo Lộc (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Nguyễn Quốc Bắc, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc (nhiệm kỳ 2015-2020) - Ảnh: M.V. 

Ngày 31/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đã quyết định hình thức kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Quốc Bắc - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc.

Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020: Vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và tình tiết giảm nhẹ; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách.

Ông Nguyễn Quốc Bắc - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc: Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương, để tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và cá nhân bị xử lý hình sự.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Quốc Bắc - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc - bằng hình thức khai trừ đảng.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quốc Bắc (64 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc.

Ông Bắc bị khởi tố với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Bắc nghỉ hưu theo chế độ năm 2019.

Ông Bắc sai phạm để thất thoát tài sản nhà nước khi thực hiện tuyến tránh quốc lộ 20, đoạn qua xã Lộc Nga (thành phố Bảo Lộc). Ngoài sai phạm liên quan đến đền bù tại dự án đường tránh quốc lộ 20, ông Bắc bị xác định có liên quan trong việc giao đất trái quy định 71 lô đất ở các dự án như: hồ Đồng Nai, hồ Nam Phương II, Khu công nghiệp Lộc Sơn...

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, trong 25 trường hợp được giao đất ở tái định cư, có tới 18 trường hợp (được giao 20 lô đất với tổng diện tích 2.232m2) không đủ điều kiện bố trí tái định cư. Mặt khác, có 54 trường hợp được giao đất nhưng không qua đấu giá.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho vay nặng lãi lên đến 1.289%

Công an xác định, 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính… nhưng thực chất là cho vay nặng lãi trực tuyến qua các website với mức lãi suất thấp nhất 153%, cao nhất lên đến 1.289%.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Tuấn Tài - Giám đốc Công ty Fincap VN. Ảnh: CA 

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đang mời làm việc nhiều người, mở rộng điều tra về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” xảy ra tại Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.

Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 người về tội danh nói trên.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, Giám đốc Công ty Digital Credit), Trương Tuấn Tài (32 tuổi, Giám đốc Công ty Fincap VN) và 7 người còn lại là nhân sự thuộc Công ty Sofi Solutions, gồm: Đinh Thị Hồng Loan (43 tuổi, Trưởng phòng Hành chính, nhân sự), Cao Thị Xuân Hương (45 tuổi, Kế toán trưởng), Lưu Tuấn Bình (41 tuổi, Trưởng bộ phận Marketing), Trần Dũng (37 tuổi, Trưởng phòng vận hành), Đặng Hùng Tuấn (36 tuổi, Trưởng bộ phận nhắc nợ trước hạn), Nguyễn Thị Bé Năm (31 tuổi, Trưởng nhóm nhắc nợ G1), Hồ Thị Bích Chi (33 tuổi, Trưởng nhóm thu hồi nợ G2).

Theo điều tra, Công ty Digital Credit (trụ sở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10), Công ty Fincap VN (trụ sở tại Cư Xá Đô Thành, quận 3) đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Còn Công ty Sofi Solutions (trụ sở đường Điện Biên Phủ, quận 3) đăng ký kinh doanh có danh mục tư vấn quản lý, tư vấn tài chính.

Thực chất đây chỉ là vỏ bọc của các đối tượng để hoạt động cho vay nặng lãi, thông qua 2 trang tamo.vn và findo.vn, là những website cho vay tiêu dùng trực tuyến, hoạt động trái pháp luật. Các trang này đặt máy chủ, vận hành tại nước ngoài, tổ chức bộ máy hoạt động cho vay nặng lãi tại Việt Nam thông qua 3 công ty nói trên.

Tại nơi đăng ký kinh doanh chỉ đặt biển hiệu, còn lại mọi hoạt động của 3 công ty đều diễn tại toà nhà trên đường Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1; cùng dùng chung hệ thống quản lý, bộ máy nhân sự.

Các công ty này chia ra nhiều bộ phận như: bộ phận quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên trang web, ứng dụng; bộ phận thẩm định, xác minh thông tin khách hàng; mời gọi khách hàng cũ tiếp tục vay vốn; nhắc nợ khi sắp đến hạn; thu nợ quá hạn; bộ phận kế toán…

Công an TP.HCM thông tin, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web tamo.vn và findo.vn , 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Nga tuyên bố phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine

Tàu chiến Yuri Olefirenko của Ukraine - Ảnh: MOSCOW TIMES 

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã dùng tên lửa phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine đang neo đậu tại cảng Odessa.

"Tàu chiến cuối cùng của Hải quân Ukraine, Yuriy Olefirenko, đã bị phá hủy khi neo đậu tại cảng Odessa", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 31-5.

Ông Igor cho hay con tàu Yuriy Olefirenko bị tấn công bằng "vũ khí có độ chính xác cao" vào ngày 29-5. Theo Hãng tin Reuters, vũ khí mà ông Igor nói chính là tên lửa. Lực lượng Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo Đài Sputnik của Nga, Yuri Olefirenko là tàu đổ bộ hạng trung đóng tại Ba Lan. Tháng 5-1971 tàu gia nhập lực lượng Hải quân Liên Xô với tên gọi SDK-137. Năm 1994, sau khi diễn ra việc phân chia Hạm đội Biển Đen, tàu được chuyển giao cho Ukraine và đổi tên thành Kirovograd. Sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, có giai đoạn tàu thuộc quyền kiểm soát của hạm đội Nga, nhưng sau đó nó đã được đưa trở lại Ukraine và được đưa đến Odessa. Tên Yuri Olefirenko có từ năm 2016.

Cũng trong ngày 31/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi các vị trí xung quanh hai ngôi làng Krasnohorivka và Yasynuvata ở tỉnh Donetsk, phía đông Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, "giao tranh ác liệt" đang diễn ra xung quanh Avdiivka, một thị trấn lớn nằm giữa hai ngôi làng trên.

Trước đó, ngày 29/5, quân đội Ukraine cho biết các cuộc không kích dữ dội của Nga đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hại cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa - trung tâm xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của nước này.

Đức đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga

Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố chính quyền Berlin sẽ đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga nhằm đáp trả Matxcơva.

Đại sứ quán Nga ở Berlin, Đức - Ảnh: TASS 

Theo báo DW của Đức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết động thái của Berlin nhằm tạo ra "sự tương đương về nhân sự và cơ cấu" giữa hai nước.

Từ năm 2024 trở đi, ngoại trừ đại sứ quán ở Berlin, Nga chỉ được mở một lãnh sự quán ở Đức. Bộ Ngoại giao Đức cáo buộc Nga leo thang căng thẳng khi áp đặt số lượng tối đa quan chức Đức làm việc ở Nga là 350 người. "Quyết định phi lý này đang buộc chính phủ liên bang phải cắt giảm đáng kể sự hiện diện ở Nga", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Trước đó, ngày 27/5, Nga buộc Berlin phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao và sự hiện diện tại các tổ chức công về văn hóa và giáo dục như Viện Goethe và trường học Đức tại Nga vào đầu tháng 6. Động thái này được cho là để đáp trả việc Berlin trục xuất các nhà ngoại giao Nga trước đó.

Theo Hãng tin Reuters, ít nhất 100 người thuộc nhóm phải về nước, gồm giáo viên và các nhân viên của trường học và Viện Goethe. Họ bị rút về "để duy trì sự cân bằng hợp lý cho sự hiện diện ngoại giao của Đức". Nga cho rằng số nhân viên của Chính phủ Đức tại Nga nhiều gấp đôi số nhân viên của Nga tại Đức.

Sắc lệnh của Matxcơva đồng nghĩa với việc các lãnh sự quán Đức tại Kaliningrad, Yekaterinburg và Novosibirsk sẽ đóng cửa, chỉ còn Đại sứ quán Đức tại Matxcơva, lãnh sự quán tại St Petersburg hoạt động.

Động thái của Berlin cho thấy mối quan hệ song phương Đức - Nga đang bị xuống thang nghiêm trọng. Trước đây, Đức từng là khách hàng mua dầu khí lớn nhất của Nga, nhưng quan hệ hai nước đã rạn nứt kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực