Khởi tố, tạm giam nguyên Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hoá

Thứ ba, 19/09/2023 19:05
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hoá; Tuyển Olympic Việt Nam thắng Mông Cổ, mở ra cơ hội vào vòng 1/8; Chìm thuyền ở Myanmar, hàng chục người có thể mất tích … là những tin tức đáng chú ý trong ngày 19.9.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hoá

Ngày 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng này đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng về tội Tham ô tài sản.

Theo đó, hai đối tượng gồm: Lê Chí Cường, sinh năm 1969 ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn (nguyên Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, hiện là Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh) và Đỗ Thị Dung, sinh năm 1985 ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống (nguyên Kế toán trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, hiện là Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính tổng hợp, Cơ sở cai nghiện) về tội Tham ô tài sản. Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt Lê Chí Cường, nguyên Giám đốc Cơ sở Cai nghiện Ma túy số 1 Thanh Hóa. (Ảnh: Công an Thanh Hóa). 

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2017 đến năm 2020, trong quá trình thực hiện Đề tài khoa học "Dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất thực phẩm theo hướng VietGAP gắn với giáo dục dạy nghề tại Cơ sở cai nghiện số 1 Thanh Hóa" và "Dự án xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung từ đá mạt, cát và nguyên liệu sẵn có trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Lê Chí Cường với vai trò là Giám đốc Cơ sở đã chỉ đạo Đỗ Thị Dung là Kế toán trưởng lập khống hồ sơ, chứng từ chi công lao động thuê ngoài với số tiền 907,2 triệu đồng để đưa cho Lê Chí Cường sử dụng cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Olympic Việt Nam ra quân thắng Mông Cổ 4-2 tại Asiad 19

Olympic Việt Nam khởi đầu tự tin trước Mông Cổ. Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có thế trận nhỉnh hơn và nhanh chóng có bàn mở tỉ số. Phút 3, hậu vệ của Olympic Mông Cổ cản bóng hụt, tạo cơ hội để Quốc Việt nhận bóng lao xuống ghi bàn mở tỉ số.

Cầu thủ Quốc Việt có bàn thắng từ sớm. Ảnh: H.L.Hoàng. 

Phút 32, Quốc Việt dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn khiến thủ môn Sereekhuu nâng tỷ số lên 2-0. Phút 41, Olympic Việt Nam gia tăng tỷ số lên 3-0 sau pha thoát xuống và dứt điểm gọn gàng của Văn Khang.

Chỉ sau 45 phút, Olympic Mông Cổ đối diện với thất bại nặng nề và họ bất ngờ xông lên chơi tấn công khi bước vào hiệp hai. Phút 46, các cầu thủ Mông Cổ cướp được bóng tạo đợt tấn công nhanh, Uuganbat ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3.

Đến phút 64, Nguyên Hoàng thoải mái dứt điểm trong vòng cấm nâng tỷ số lên 4-1. Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu kết thúc, Mông Cổ có bàn thắng thứ 2 (phút 90+5) để khép lại trận đấu với tỷ số 2-4.

Chiến thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ giúp Olympic Việt Nam có 3 điểm, tạm đứng đầu bảng B và rộng cửa giành vé vào vòng knock-out môn Bóng đá Nam ASIAD 19.

Chìm thuyền ở Myanmar, hàng chục người có thể mất tích

 Ngày 19/9, một chiếc thuyền chở khoảng 100 người đã bị chìm trên sông Chindwin, đoạn chảy qua thị trấn Mingin thuộc vùng Sagaing, miền Bắc Myanmar.

Ảnh minh họa. (Nguồn: punchng.com). 

Lực lượng chức năng lo ngại hàng chục người có thể mất tích.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cùng như đang thống kê số người mất tích. 

Các chuyến tàu, thuyền chở khách dọc bờ biển và các con sông của Myanmar thường chở quá tải và khi xảy ra tai nạn thường rất nghiêm trọng. Năm 2016, một tàu chở quá tải đã bị lật trên sông Chindwin, khiến 73 người, trong đó có nhiều giáo viên và học sinh, thiệt mạng./.

PV ( tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực