Kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Thuận

Thứ hai, 06/01/2020 23:21
(ĐCSVN) - Cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Thuận; Bắt 2 nguyên lãnh đạo Công ty Tân Thuận liên quan đến sai phạm 32ha đất Phước Kiển ; Cứu ngư dân bị tai nạn trên vùng biển Hoàng Sa; Cháy rừng lan nhanh ở New Zealand… là những tin tức đáng chú ý ngày 6/1.

Cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Thuận

Liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) từ năm 2016-2018, chiều 6/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận công bố Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; đồng thời kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Ông Hồ Lâm trong thời gian giữ các chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2016-2018) đã thiếu kiểm tra việc UBND thành phố Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định, không đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được tỉnh phê duyệt. 

Ông Hồ Lâm chưa thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm, để hình thành các khu dân cư tự phát, phá vỡ quy hoạch trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tạo cơ hội cho các cá nhân trục lợi, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, ông Hồ Lâm còn để cấp dưới ký hợp thửa, tách thửa và trực tiếp ký tách thửa đất do cấp dưới trình sai quy định; đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát, có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai nên chưa phát hiện sai sót của bộ phận tham mưu để chấn chỉnh kịp thời. 

leftcenterrightdel
Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG/tuoitre.vn 

Đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn 2016-2018) đã thiếu kiểm tra việc UBND thành phố Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định, không đúng quy hoạch sử dụng đất hàng năm đã được tỉnh phê duyệt. 

Ông Lê Nguyễn Thanh Danh đã trực tiếp ký tách thửa đất sai và để Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ký hợp thửa, tách thửa sai quy định.

Sai phạm 32ha đất Phước Kiển: Bắt 2 nguyên lãnh đạo Công ty Tân Thuận

Ngày 6.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận).

leftcenterrightdel
Khu đất của Công ty Tân Thuận bán cho Công ty Quốc Cường Gia Lai ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: TTO 

Theo điều tra ban đầu, hai bị can bị bắt để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Đầu tháng 5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Trần Công Thiện, đồng thời chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của công ty này.

Kết luận trước đó về việc Công ty Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) bán hơn 320.000 m2 đất tại huyện Nhà Bè cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho rằng, Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang chấp nhận chủ trương chuyển nhượng không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định.

Trong vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho biết đã cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Công Thiện, nguyên là Bí thư Chi bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND TP. yêu cầu thanh tra toàn diện đối với Công ty Tân Thuận, tập trung làm rõ có hay không hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật và của Thành ủy đối với ông Trần Công Thiện trong việc tham mưu đề xuất giá chuyển nhượng chưa đảm báo giá trị ngang giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Cứu nạn ngư dân bị tai nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải) tối 6/1 cho biết, sáng ngày 4/1, Trung tâm này nhận được yêu cầu cần được hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp từ tàu cá BĐ 98302 TS.

Theo đó, vào khoảng 09 giờ 54 phút ngày 04/01, khi đang lao động trên vùng biển có vị trí 17030’N – 116000’E, cách đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa 210 hải lý về hướng Đông Đông Bắc, thì thuyền viên trên tàu cá BĐ 98302 TS là anh Nguyễn Lên (sinh năm 1986) bị vật nặng rơi đè vào người. Tai nạn nghiêm trọng khiến anh Lên chấn thương vùng ngực, gãy tay kèm các biểu hiện khó thở, nôn mửa.

leftcenterrightdel
Các y bác sỹ chăm sóc cho thuyền viên Nguyễn Lê trước khi rời tàu SAR 412 để đưa vào bệnh viện điều trị 

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng của thuyền viên trên tàu, Thuyền trưởng tàu cá BĐ 98302 TS đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải) yêu cầu được hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp.

Tàu cá BĐ 98302 TS đã được Trung tâm hướng dẫn lập tức ngưng hành nghề và chỉ dẫn hải trình nhanh nhất để chạy về đất liền, phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng kết nối qua hệ thống Đài thông tin duyên hải để triển khai tư vấn y tế từ xa cho tàu, đội tàu tìm kiếm cứu nạn thường trực được đưa vào trạng thái báo động, sẵn sàng triển khai cứu nạn.

Vượt qua hải trình dài với tốc độ tối đa, lúc 04 giờ 00 phút ngày 06/01/2020, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu cá BĐ 98302 TS, ê kíp cấp cứu được triển khai lên tàu cá này để tiến hành xử lý vết thương cho nạn nhân. Tình trạng anh Lên lúc này hết sức nguy kịch, sức khỏe suy yếu do không ăn uống được. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ, anh Lên được chuyển lên tàu SAR 412 để tiếp tục được chăm sóc tích cực và khẩn trương đưa về bờ.

Lúc 19 giờ 54 phút ngày 06/01, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đế Đà Nẵng an toàn. Nhờ sự nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng và được bàn giao cho cơ quan chức năng chuyển vào bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

'Bà hỏa'' bắt đầu lan đến những cánh rừng của New Zealand

Lực lượng cứu hỏa New Zealand đang nỗ lực dập tắt cháy rừng ở phía Bắc Napier trên Đảo Bắc của nước này. Đám cháy đã lan rộng ra khoảng 140 hécta rừng.

leftcenterrightdel
 Cháy rừng tại New Zealand. (Nguồn: nzherald.co.nz).

Giới chức địa phương cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát ngày 6/1 do công tác làm rừng và lan nhanh do gió thổi mạnh. Hiện, đám cháy vẫn đang tiếp tục lan rộng.

Cơ quan chức năng đã cử 65 lính cứu hỏa, 11 xe tải, 1 máy bay và 6 trực thăng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên, thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh đã cản trở lực lượng cứu hỏa. 

Chịu ảnh hưởng cháy rừng tại Australia, New Zealand đang trải qua tình trạng ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng.

Trong khi đó, người dân thủ đô Canberra của Australia đang chật vật chống chọi với khói bụi. Bầu trời thành phố đã chuyển sang màu vàng, thậm chí là màu cam do không khí ô nhiễm. 

Theo báo cáo mới nhất, cháy rừng kéo dài nhiều tuần qua ở Australia đã cướp đi sinh mạng của 25 người, thiêu trụi 8 triệu hécta đất và phá hủy ít nhất 1.800 ngôi nhà. Ước tính 500 triệu động vật đã bị thiêu cháy trong thảm họa này./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực