Mỹ đạt thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công

Chủ nhật, 28/05/2023 20:30
(ĐCSVN) - Nếu không tăng trần nợ công, Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cảnh báo kịch bản Mỹ vỡ nợ sẽ rất thảm khốc, kéo theo hàng loạt rủi ro khác như hàng triệu người thất nghiệp, trợ cấp hưu trí bị ảnh hưởng và một cuộc suy thoái kinh tế khiến thị trường thế giới cũng chao đảo.

Cùng với thông tin trên, trong nước ngày 28/5 cũng có một số thông tin đáng chú ý như: Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu quy mô hoạt động liên tỉnh; Kiểm tra căn hộ, phát hiện 14 thanh thiếu niên dương tính với ma túy tại An Giang.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu quy mô hoạt động liên tỉnh

Năm đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước. (Nguồn: Truyền hình An ninh TV) 

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an thành phố Thái Bình mới triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, có quy mô tổ chức hoạt động liên tỉnh.

Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Bình và một số địa phương khác. Các đối tượng này gồm: Nguyễn Sơn Thành (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Hoàng Thái Tuấn (sinh năm 1999, trú tại phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Bảo Tín (sinh năm 1997, trú tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); Vũ Thanh Sang (sinh năm 1994, trú tại phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Trung Thành (sinh năm 1983, trú tại xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước hoạt động từ tháng 8/2022, do Nguyễn Sơn Thành cầm đầu. Các đối tượng nói trên đăng bình luận ở các bài viết trên mạng xã hội facebook, chạy quảng cáo trên nền tảng Google nhận làm bằng cấp, các loại giấy tờ giả... Để vận chuyển giấy tờ giả cho các cá nhân đặt hàng, Nguyễn Sơn Thành móc nối với Lê Bảo Tín (là quản lý bưu cục một công ty chuyển phát nhanh) để chuyển các giấy tờ giả và chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng nói trên, cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 7 điện thoại di động, 2 máy in màu, 18 con dấu cùng nhiều giấy tờ, văn bằng, tài liệu giả của cơ quan Nhà nước. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án này, Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đặt mua, sử dụng các loại giấy tờ làm giả, bởi nếu sử dụng các loại giấy tờ làm giả sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, có thể bị xử lý hình sự về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức…

An Giang: Kiểm tra căn hộ, phát hiện 14 thanh thiếu niên dương tính với ma túy

Các đối tượng bị bắt quả tang tụ tập sử dụng ma tuý. Ảnh: TTXVN

Chiều 28/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và Công an thành phố Long Xuyên, tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ không số trên đường số 2, Tây Sông Hậu (thuộc khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên) đã phát hiện trong căn hộ có 13 nam, 4 nữ độ tuổi từ 16 đến 34 tuổi đang tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ trong căn hộ 2 dĩa sứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, 2 bọc nylon bên trong có chứa 4 viên nén màu xanh và 2 bọc nylon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều dụng cụ âm thanh, ánh sáng sử dụng cho việc “bay, lắc” của các đối tượng.

Sau đó, lực lượng Công an tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Qua tét nhanh cho kết quả 14 đối tượng dương tính với chất ma túy. Được biết, căn hộ trên do Phan Thị Mỹ Linh (sinh năm 1996) là người đứng tên thuê.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mỹ đạt thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công

 Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Hạ viện McCarthy trong cuộc thảo luận về trần nợ công tại Nhà Trắng ngày 22/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Mỹ vừa đưa tin Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp phe Cộng hòa đã đạt thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công. Theo các nguồn thạo tin, Nhà Trắng và các nhà đàm phán đã đạt một thỏa thuận trên nguyên tắc để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút trong ngày 27/5 để thảo luận về thỏa thuận. Nếu được Quốc hội thông qua, thỏa thuận sẽ giúp nước Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ, trước khi Bộ Tài chính hết ngân sách để trang trải các chi phí vào ngày 5/6 tới.

Các nguồn tin trên cho biết theo thỏa thuận, mức chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng nói chung không thay đổi đối với tài khóa hiện tại và tài khóa 2024. Hiện chưa có giới hạn ngân sách sau năm 2025. Nhóm đàm phán vẫn đang nỗ lực hoàn tất nội dung thỏa thuận.

Kết quả đột phá này đạt được sau cuộc đàm phán nước rút trước thềm hạn chót đạt thỏa thuận nâng trần nợ công vào tháng 6 tới. Trước đó, hai bên đều giữ quan điểm cứng rắn về vấn đề này. Phe Cộng hòa đề xuất cắt giảm chi tiêu 130 tỷ USD, với các khoản chi tiêu trong năm tới chỉ hạn chế ở mức bằng năm 2022, coi đây là điều kiện để đạt thỏa thuận tăng trần nợ công. Họ cho rằng không thể nâng trần nợ công nếu chính phủ không có các biện pháp mạnh tay để giảm thâm hụt ngân sách, như cắt giảm chi tiêu cho an sinh xã hội và hạn chế diện tiếp cận với Medicaid - chương trình trợ cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Chính quyền Tổng thống Biden phản đối các biện pháp trên, thay vào đó đưa ra kế hoạch giảm một số chi tiêu và tăng thuế đối với những người giàu nhất cũng như các tập đoàn hiện đang được hưởng các khoản giảm thuế lớn.

Nếu không tăng trần nợ công, Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cảnh báo kịch bản Mỹ vỡ nợ sẽ rất thảm khốc, kéo theo hàng loạt rủi ro khác như hàng triệu người thất nghiệp, trợ cấp hưu trí bị ảnh hưởng và một cuộc suy thoái kinh tế khiến thị trường thế giới cũng chao đảo./.

 

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực