Nga tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ

Thứ hai, 19/09/2022 22:17
(ĐCSVN) – Cả nước ghi nhận 1.778 ca mắc mới COVID-19 trong ngày; Cựu trưởng thôn bị khởi tố vì “ăn chặn” gạo của dân; Nga tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay.
Tiêm vaccine cho người dân (ảnh: TTXVN) 

Theo bản tin từ Bộ Y tế, ngày 19/9, cả nước đã ghi nhận 1.778 ca mắc mới COVID-19, kèm theo đó là 2 ca tử vong tại Bình Thuận và Điện Biên.

Tính trung bình, số ca tử vong trong 7 ngày qua tại nước ta là 2 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu đại dịch là 43.141 ca.

Tính đến thời điểm này, số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ với 11.460.227 ca nhiễm. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu người có 115.814 ca nhiễm).

Cũng trong ngày 19/9, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 559 ca, nâng tổng số ca đã được điều trị khỏi lên con số 10.579.588 ca.

Trước đó 1 ngày, đã có 41.733 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 259.399.382 liều. Trẻ từ 12-17 tuổi đã được tiêm

22.819.648 liều, trẻ từ 5-11 tuổi được tiêm là 16.397.861 liều.

Khởi tố cựu trưởng thôn “ăn chặn” gần 5 tấn gạo của dân

Ngày 19/9,  Công an huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vi Ngọc Tuấn, cựu Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Được biết, Vi Ngọc Tuấn sinh năm 1973, đã lập hồ sơ khống, “ăn chặn” gần 5 tấn gạo của người dân. Sau đó, ông Tuấn đã đem số gạo trên đi nấu rượu, đồng thời giao cho họ hàng.

Ảnh minh họa (TTXVN) 

Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, năm 2020, trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thành Thượng, Vi Ngọc Tuấn được Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành giao nhiệm vụ quản lý và cấp phát 14,7 tấn gạo Nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số tại địa bàn thôn này. Thế nhưng, lợi dụng việc buông lỏng quản lý, giám sát của Ủy ban Nhân dân xã, Vi Ngọc Tuấn đã lập hồ sơ khống để “ăn chặn” gần 5 tấn gạo của người dân.

Công an xác định, toàn bộ số gạo tham ô của người dân, Tuấn đã sử dụng hết.

Nga tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ

Ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva đã sẵn sàng đàm phán về việc trao đổi tù nhân để trả tự do cho các công dân Mỹ bị bỏ tù ở Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nói rằng Đại sứ quán Mỹ ở Moskva "không hoàn thành nhiệm vụ chính thức" để sẵn sàng đối thoại.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova (ảnh: TTXVN)

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova thông báo Moskva đã nhiều lần sẵn sàng đàm phán để giải quyết số phận các công dân Mỹ bị kết án ở Nga cũng như các công dân Nga ở Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang gia tăng thuyết phục Moskva trao đổi tù nhân sau khi công dân Mỹ Brittney Griner bị tuyên án 9 năm tù tại Nga vì tội liên quan đến ma túy. Ở một diễn biến khác, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan cũng đã phải lĩnh 16 năm tù về tội gián điệp.

Lập trường của Moskva là Washington không nên dùng các phương tiện truyền thông quốc tế để đưa ra những tuyên bố nhằm gây sức ép đối với Nga. Đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗ lực đạt được một thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa 2 bên.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực