Nhiều địa phương tại Nga khuyến nghị đeo khẩu trang trong bệnh viện do COVID-19

Thứ tư, 20/09/2023 19:59
(ĐCSVN) - Công bố nguyên nhân cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong; Khẩn trương phối hợp truy bắt đối tượng bắt cóc, sát hại bé gái gần 2 tuổi; Nga: Nhiều địa phương khuyến nghị đeo khẩu trang trong bệnh viện do COVID-19 tái bùng phát… là một số tin đáng chú ý hôm nay (20/9).

Công bố nguyên nhân cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: dantri.com.vn)

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Sau 7 ngày xảy ra vụ thảm họa cháy kinh hoàng, ngày 19/9, Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã gửi bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía Nam, cách tường phía Đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn.

Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng.

Khẩn trương phối hợp truy bắt đối tượng bắt cóc, sát hại bé gái gần 2 tuổi

 
Hình ảnh được cho là của nghi phạm bắt cóc cháu bé ở Gia Lâm. (Ảnh từ clip)

Liên quan vụ bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền.

Theo đó, đối tượng yêu cầu gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng.

Hiện, các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương tổ chức truy bắt đối tượng trên. 

Trước đó, ngày 19/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (Hưng Yên), cháu bé bị bắt cóc 21 tháng tuổi.

Ngay sau đó, sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương.

Chiều 20/9, theo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

"Đối tượng bắt cóc cháu bé là nữ. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ", lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên thông tin thêm.

Nga: Nhiều địa phương khuyến nghị đeo khẩu trang trong bệnh viện do COVID-19 tái bùng phát

 Người dân Nga đeo khẩu trang để phòng tránh COVID-19 (Ảnh: TTXVN)

Do số ca nhiễm virus SARS-Cov-2 đang gia tăng, 13 địa phương của LB Nga đã khuyến nghị đeo khẩu trang tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Tại tỉnh Tula, tỉnh Tyumen, tỉnh Saratov, vùng Perm và khu tự trị Khanty-Mansiysk, bệnh nhân và nhân viên y tế của tất cả các cơ sở y tế được khuyến nghị đeo khẩu trang. Chủ tịch ủy ban chăm sóc sức khỏe tỉnh Pskov, bà Marina Garashchenko thông báo tái áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các bệnh viện trong vùng. Ở thủ đô Moskva, quy định đeo khẩu trang cũng đã được áp dụng tại một số cơ sở y tế.

Tại tỉnh Irkutsk, nhân viên sân bay Irkutsk được yêu cầu giám sát tình trạng sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn đến từ các chuyến bay quốc tế. Trong khi đó, chính quyền St. Petersburg đã gia hạn lệnh cấm tổ chức các cuộc mít tinh, tuần hành từ tháng 8 do tình hình dịch bệnh phức tạp.

Trong tuần qua, tỷ lệ mắc COVID-19 ở Nga tăng 48%. Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người liên bang (Rospotrebnadzor) đã thông báo về sự xuất hiện của biến thể mới mang tên “Pyrol”, dễ lây lan hơn biến thể Omicron. Bà Anna Popova, người đứng đầu Rospotrebnadzor, cho biết trong đợt tái bùng phát lần này, tuy tỷ lệ mắc COVID-19 tăng cao nhưng có ít ca phải nhập viện. Bà kêu gọi người dân đi tiêm chủng và tuân thủ các quy tắc phòng ngừa lây nhiễm./.

 

 

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực