Quốc hội “chốt” 9 mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Thứ hai, 19/06/2023 19:52
(ĐCSVN) - Quốc hội “chốt” 9 mặt hàng trong danh mục bình ổn giá; Mực nước hồ chứa tăng nhẹ, thủy điện vẫn phát điện cầm chừng; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ngoại trưởng Mỹ Blinken tại Bắc Kinh;… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (19/6).

Quốc hội “chốt” 9 mặt hàng trong danh mục bình ổn giá

Chiều ngày 19/6, với tỷ lệ 92,91% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Giá (sửa đổi) với nhiều điểm mới nhằm khắc phục một số hạn chế bất cập của luật hiện hành.

Luật Giá (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý được Quốc hội thông qua gồm 8 Chương, 75 Điều quy định quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng trong lĩnh vực giá, thẩm định giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước; tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

Xăng dầu thành phẩm là 1 trong 9 mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá. Ảnh: TL. 

Cụ thể, tại Điều 17, Chương IV của Luật đã quy định hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí: là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về hàng hóa, dịch vụ quy định đặc điểm kinh tế kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, UBND cấp tỉnh lập đề nghị điều chỉnh gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết trình tự, thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

Cụ thể, danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá của Luật Giá (sửa đổi) gồm 9 mặt hàng: Xăng, dầu thành phẩm; Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; Thóc tẻ, gạo tẻ; Phân đạm, phân DAP, phân NPK; Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; Vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; Thuốc bảo vệ thực vật; Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Mực nước hồ chứa tăng nhẹ, thủy điện vẫn phát điện cầm chừng

Theo thông tin từ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, tính đến ngày 19/6, dù lưu lượng nước về thấp nhưng mực nước các hồ thủy điện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ.

Mực nước các hồ đã vượt mực nước chết (hồ Thác Bà xấp xỉ mực nước chết), mực nước tăng nhẹ (mực nước hồ/ mực nước chết): hồ Lai Châu đạt 278.99 m/ 265 m; hồ Sơn La đạt 178.71/175 m; hồ Hòa Bình ở mức 102.68/80m; hồ Thác Bà đạt 46.49/46 m; hồ Tuyên Quang ở mức 95.99/90m; hồ Bản Chát đạt 437.45/431m.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ mực nước dao động nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

 Lượng nước về hồ thuỷ điện Hoà Bình bị giảm mạnh làm giảm công suất phát điện. Ảnh: TTXVN

Lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện thấp, dự báo lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao, các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, khó đáp ứng phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Một số hồ xấp xỉ mực nước chết: Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3; Một số hồ mực nước thấp: Sơn La, Hủa Na.

Một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, khu vực Bắc Bộ đã bước vào mùa lũ, tuy nhiên lưu lượng về các hồ chứa vẫn thấp, mực nước hồ tăng chậm, phát điện cầm chừng.

Trước thực tế này, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các nguồn điện, vận hành linh hoạt hồ chứa trong bối cảnh các hồ thủy điện gặp khó khăn; đôn đốc các nhà máy nhiệt điện tập trung ưu tiên xử lý sự cố các tổ máy; đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện; tích cực bổ sung các nguồn điện năng lượng tái tạo cho hệ thống; tăng cường vận hành an toàn hệ thống truyền tải Trung - Bắc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm điện...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ngoại trưởng Mỹ Blinken tại Bắc Kinh

Chiều 19/6, trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về các biện pháp ngăn bất đồng giữa hai nước leo thang thành xung đột, theo hãng tin Reuters.

Ông Tập và ông Blinken đã có cuộc hội đàm dài 35 phút tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin.

Bắt đầu cuộc họp, ông Tập nói: “Hai bên đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và sâu sắc. Tôi hy vọng rằng thông qua chuyến thăm này, ngài Ngoại trưởng sẽ có những đóng góp tích cực hơn trong việc ổn định quan hệ Trung-Mỹ”.

 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 19/6. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc ca ngợi kết quả các cuộc gặp trước đó của ông Blinken với quan chức Trung Quốc, cho biết phái đoàn 2 nước đã đồng ý tuân theo “những hiểu biết chung” mà ông và Tổng thống Joe Biden đã đạt được tại cuộc gặp ở đảo Bali (Indonesia) hồi tháng 11/2022.

Về phía Mỹ, ông Blinken chuyển lời của Tổng thống Biden mời Chủ tịch Tập thăm Washington. Vị ngoại trưởng cho biết ông Biden “tin rằng Mỹ và Trung Quốc có nghĩa vụ quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm”.

Theo đài CNBC, cuộc họp có thể đề cập một loạt vấn đề mà hai bên đang căng thẳng bao gồm thương mại, tầm quan trọng của việc mở các đường dây liên lạc song phương, vấn đề Đài Loan, Biển Đông và xung đột Nga-Ukraine.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Blinken cũng đã có cuộc gặp với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào sáng 19/6, mô tả cuộc gặp là “hiệu quả”.

Tại cuộc gặp, ông Vương nhận định quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp, cho rằng nguyên nhân sâu xa là do “nhận thức sai lầm” của Washington về Bắc Kinh.

“Chúng ta phải có thái độ có trách nhiệm đối với người dân, lịch sử và thế giới, đồng thời đảo ngược vòng xoáy đi xuống của quan hệ Mỹ-Trung” - ông Vương nói.

Ông Vương cũng kêu gọi Mỹ ngừng suy đoán về các mối đe dọa từ Trung Quốc, từ bỏ “ đàn áp” sự phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Ông Vương cũng nhắc lại rằng Đài Loan là một trong những “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc và sẽ “không có chỗ cho sự thỏa hiệp hoặc lùi bước”.

Đáp lại, ông Blinken nhấn mạnh sự cần thiết trong việc quản lý cạnh tranh giữa hai nước một cách “có trách nhiệm” thông qua “các kênh liên lạc mở” để đảm bảo rằng nó “không dẫn đến xung đột”, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông cũng cho biết Washington sẽ tiếp tục sử dụng chính sách ngoại giao của mình để “bảo vệ lợi ích và giá trị của người dân Mỹ”./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực