"Quy mô sai phạm vụ đăng kiểm như đại án Việt Á"

Thứ sáu, 03/03/2023 20:21
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - "Quy mô sai phạm vụ đăng kiểm như đại án Việt Á"; Lai Châu: Động đất rung chuyển 30 giây khiến nứt trường mầm non; Sân bay Long Thành hoàn thành năm 2026? Tòa nhà 42 tầng cháy như đuốc ở Hồng Kông (Trung Quốc)… là một số tin trong nước và thế giới đáng chú ý hôm nay.

"Quy mô sai phạm vụ đăng kiểm như đại án Việt Á"

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, lĩnh vực đăng kiểm "có rất nhiều tiêu cực, nhiều vấn đề", nên số bị can sẽ không dừng lại ở con số gần 400 người. Quy mô vụ án sai phạm ở các Trung tâm đăng kiểm sẽ như đại án Việt Á.

Chiều 3/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can. So với công bố một tháng trước, số trung tâm tăng gấp đôi và số bị can tăng khoảng 140 người.

 Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Nhật Bắc)

Bảy tội danh đang điều tra gồm: môi giới hối lộ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng công cụ thiết bị phần mềm vào mục đích trái pháp luật; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác; che giấu tội phạm.

Ngoài ra, công an các địa phương bắt đầu "đi sâu" vào hai lĩnh vực kiểm định phương tiện nội thủy "cũng có rất nhiều vấn đề" và phương tiện hoán cải "có rất nhiều tiêu cực".

Trong các bị can bị khởi tố, chức vụ cao nhất đến nay là hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình.

Lai Châu: Động đất rung chuyển 30 giây khiến nứt trường mầm non

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết khoảng 04h50 ngày 3/3, một trận động đất mạnh 4,4 độ xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Độ sâu chấn tiêu khoảng 16km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, mọi thứ rung chuyển khoảng 30 giây sau đó trở lại bình thường, không gây thiệt hại về người. Một trường mầm non ở xã Pa Ủ có biểu hiện nứt nhẹ nên huyện đang cử đoàn đi đánh giá hiện trạng.

 Trận động đất mạnh 4,4 độ Richter, xảy ra tại tọa độ: 22.534N-102.672E, ở độ sâu 16km, thuộc địa phận huyện Mường Tè (Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu)

Tiếp đó, đến khoảng 08h00, Trung tâm cũng phát bản tin một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Độ sâu chấn tiêu khoảng 16km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đánh giá, huyện Mường Tè là khu vực có hoạt động động đất khá mạnh. Tại đây năm 2020, xảy ra trận động đất mạnh 4,9 độ Richter, khiến điểm trường mầm non bản Giẳng, xã Mường Tè bị sập trần thạch cao, làm 4 trẻ em bị thương nhẹ.

Tỉnh Lai Châu cũng như toàn bộ khu vực Tây Bắc là nơi có nhiều đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy Điện Biên - Mường Lay, đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu.

Người dân cần đề phòng các trận động đất lớn có thể xảy ra bằng việc xây dựng các công trình, nhà ở cần đáp ứng yêu cầu về kháng chấn đã được khuyến cáo.

Sân bay Long Thành hoàn thành năm 2026?

Do việc đấu thầu quốc tế để chọn đơn vị thầu thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Đồng Nai) kéo dài nên chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo cấp thẩm quyền cho lùi tiến độ sang năm 2026.

Trước đó, sân bay Long Thành dự kiến sẽ phục vụ chuyến bay đầu tiên vào dịp Quốc khánh 2/9/2025.

Thiết kế bên trong sân bay Long Thành (Ảnh: ACV)

Theo ACV, tháng 9/2022, doanh nghiệp đã thực hiện mời thầu quốc tế thực hiện gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách trị giá hơn 35 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, đã hủy mời thầu do chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ, nhà thầu này cũng không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm.

Tiếp đó, ngày 19/1/2023, ACV tiếp tục mời thầu lần 2 với gói thầu nhà ga hành khách, dự kiến mở hồ sơ chấm thầu vào ngày 28/3 tới.

Thời gian thực hiện gói thầu thi công nhà ga hành khách là 33 tháng trong khi các nhà thầu cho rằng quá ngắn, khó khả thi. Do vậy, đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật đã đề xuất điều chỉnh thời gian thi công nhà ga hành khách lên 39 tháng, gồm 36 tháng thi công và 6 tháng vận hành thử.

Tòa nhà 42 tầng cháy như đuốc ở Hồng Kông (Trung Quốc)

Đám cháy lớn đã bùng phát lúc 23h11 ngày 2/3 tại tòa nhà 42 tầng đang xây dựng ở khu thương mại sầm uất Tsim Sha Tsui (Hồng Kông, Trung Quốc).

Vụ hỏa hoạn được nâng cấp thành vụ hỏa hoạn cấp 4 trên thang mức độ nghiêm trọng từ 1 đến 5 (Ảnh: SCMP)

Tính đến sáng 3/3 không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Cảnh sát cho biết khoảng 130 người sống ở Star Mansion, Far East Mansion và Chungking Mansions gần đó đã được sơ tán.

Trước đó đám cháy bùng phát từ giàn giáo trên đỉnh tòa nhà, khiến nhiều mảnh vỡ rơi xuống các tuyến phố lân cận.

Đám cháy được nâng cấp thành vụ hỏa hoạn cấp 4 trên thang mức độ nghiêm trọng từ 1 đến 5 vào lúc 01h46 ngày 3/3. Ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm và có thể được nhìn thấy từ phía bên kia của cảng Victoria. Khoảng 9 giờ sau, đám cháy cơ bản được kiểm soát.

Trang web của chủ đầu tư Empire Group cho biết tòa nhà này khi đưa vào sử dụng kỳ vọng trở thành “biểu tượng bến cảng”./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực