Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt ở Ấn Độ tăng lên gần 290 người

Thứ bảy, 03/06/2023 21:40
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ùn ứ nông sản, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị mở thêm một số cửa khẩu đã đóng trong đại dịch; Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã ở Bắc Giang liên quan đến sai phạm đất đai; Phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn; Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt ở Ấn Độ tăng lên gần 290 người… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (3/6).

Ùn ứ nông sản, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị mở thêm một số cửa khẩu đã đóng trong đại dịch

Ngày 3/6, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, mỗi ngày, tỉnh thông quan 1.000-1.200 chuyến container hàng hóa, tương đương trên 20.000 tấn hàng hóa, hiệu suất thông quan so với trước dịch đã có lúc cao hơn.

Đơn cử, với nền tảng cửa khẩu số, hàng hóa được khai báo từ trước, cửa khẩu Hữu Nghị mỗi ngày thông quan 700 xe trong khoảng 10 tiếng và làm việc tới 20h tối, trung bình 1 xe chỉ mất 45 giây. Thời gian thông quan trung bình tại cửa khẩu Tân Thanh lâu hơn, khoảng 1,5 phút do nhiều hàng hóa không chính ngạch, mất nhiều thủ tục hơn.

 Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương. (Ảnh: Nhật Bắc)

Theo ông Thiệu, việc ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu Lạng Sơn hiện nay chủ yếu do lượng hàng hóa rất lớn tập trung trong thời gian ngắn, trong đó hoa quả mùa vụ chiếm tới 85%. Ông đề nghị các biện pháp đồng bộ như các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hoa quả trong nội địa; các doanh nghiệp cân nhắc, lựa chọn cửa khẩu phù hợp, tránh dồn về một địa điểm.

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục cải cách các thủ tục kiểm tra chuyên ngành như kiểm dịch; trao đổi với phía Trung Quốc để đẩy tốc độ thông quan hơn nữa và mở thêm một số cửa khẩu đã đóng trong đại dịch.

Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã ở Bắc Giang liên quan đến sai phạm đất đai

Ngày 3/6, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã Trù Hựu để điều tra về sai phạm quản lý đất đai.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1971), nguyên Chủ tịch UBND xã Trù Hựu giai đoạn năm 2013-2017, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng vụ án, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố Ong Thế Xuân (SN 1970, trú tại thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Bị can Xuân đang là Bí thư chi bộ thôn Hợp Thành.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Ong Thế Xuân. Ảnh: tienphong.vn 

Theo Công an huyện Lục Ngạn, việc khởi tố trên là kết quả điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi công vụ” xảy ra tại thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn (năm 2015), liên quan đến sai phạm trong việc lập hồ sơ đấu thầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất “Ao To”.

Phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn

Đội Chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày 3/6, nhận thấy xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 68B-007.57 chạy qua trạm thu phí cầu Kiên Lương (thuộc ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương) có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm điếm tang vật. Ảnh: TTXVN phát 

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 7.960 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đối tượng điều khiển ô tô vận chuyển thuốc lá lậu khai tên Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 1977, ngụ đường Đống Đa, khu phố 1, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên). Phong cho biết số thuốc lá trên Phong mua lại của một người tên Cul bên Campuchia về bán lại cho các đại lý nhỏ tại địa bàn thành phố Rạch Giá, trên đường vận chuyển về thành phố Rạch Giá thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Để vận chuyển được nhiều thuốc lá, Phong đã tháo bỏ hàng ghế đầu của xe khách 16 chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở Ấn Độ: Gần 290 người thiệt mạng

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở Ấn Độ tăng lên gần 290 người

Ngày 3/6, giới chức Ấn Độ cho biết thương vong trong vụ tai nạn đường sắt tại bang Odisha, miền Đông nước này đã tăng lên 288 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương. Đây là vụ tai nạn đường sắt làm nhiều người thiệt mạng nhất trong hơn 20 năm tại Ấn Độ.

Tổng Giám đốc Cơ quan cứu hỏa bang Odisha, Sudhanshu Sarangi cho hay công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra và hiện có rất nhiều người bị thương nghiêm trọng. Quân đội Ấn Độ đã được triển khai để hỗ trợ công tác sơ tán và chữa trị cho những người bị thương.

Thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hoả ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ ngày 2/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập cuộc họp để đánh giá tình hình, trong khi Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw đang khẩn trương tới hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h giờ địa phương ngày 2/6, khi tàu Howrah Superfast Express, khởi hành từ Bangalore tới Howrah, Tây Bengal va chạm với tàu Coromandel Express đang từ  Kolkata tới Chennai. Khoảng 10 đến 12 toa của một đoàn tàu đã bị chệch khỏi đường ray và đổ sang tuyến đường sắt bên cạnh. Tàu chở khách thứ hai đi hướng ngược lại đã đâm phải tàu trên, khiến 3 toa bị chệch khỏi đường ray.

Giám đốc điều hành cơ quan Đường sắt Ấn Độ, Amitabh Sharma xác nhận ngoài hai tàu chở khách, một tàu chở hàng đỗ tại hiện hiện trường cũng liên quan đến vụ tai nạn./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực