Tai nạn giao thông tại Quảng Nam làm 8 người chết, 13 người bị thương

Thứ ba, 14/02/2023 19:56
​(ĐCSVN) - Tai nạn giao thông tại Quảng Nam làm 8 người chết, 13 người bị thương; Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, hai trường hợp bị xử phạt 125 triệu đồng; Bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D tại Hải Dương; Nổ bom tại Myanmar làm 3 người thiệt mạng, 9 người bị thương... là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (14/2).

Tai nạn giao thông tại Quảng Nam làm 8 người chết, 13 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. 

Rạng sáng 14/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã 4 giao nhau trên đường Võ Chí Công và đường hậu cần cảng Tam Hiệp, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tại thời điểm trên, xe ô tô khách 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (sinh năm 1975, trú tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi) điều khiển đã xảy ra tai nạn với xe ô tô đầu kéo 92H-004.33 do lái xe Trần Minh Nhật (sinh năm 1982, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, hai người chết tại bệnh viện và 13 người khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Trong đó 2 người đang nguy kịch phải thở máy, 2 người đa tổn thương, 9 người còn lại bị thương nhẹ.

Ô tô Ford Transit chở 21 người, chủ yếu là bệnh nhân từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám bệnh. Đến ngã tư đường Võ Chí Công giao với đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành, ôtô khách đâm vào xe đầu kéo đang chạy từ quốc lộ 1A về hướng cảng và bị kéo đi một đoạn.

Sáng 14/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Công điện số 43/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Trưa 14/2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn; đến thăm, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; làm việc với lãnh đạo địa phương để đưa ra biện pháp cấp bách nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Trước mắt, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành hỗ trợ gia đình mỗi người tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng. 

Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, hai trường hợp bị xử phạt 125 triệu đồng

Người thân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, sáng 7/2. Ảnh: Đức Hùng 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Xuân Vũ, 19 tuổi, trú xã Xuân Thành và Lê Văn Hòa, 20 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 14/2. Ngoài nộp phạt mỗi người 62,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9, Điều 1, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP), Vũ và Hòa buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Trước đó, Vũ và Hòa tham gia khám sức khỏe từ cấp xã đến huyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, được Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân phát lệnh gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, ngày 7/2, khi chính quyền tổ chức lễ giao nhận quân, hai thanh niên không có mặt.

Lãnh đạo xã Xuân Thành cho biết từng nhiều lần cử cán bộ đến làm việc với gia đình Vũ song anh này không có mặt ở địa phương. Bố mẹ Vũ trình bày rằng con đang đi làm ăn xa, chưa rõ địa chỉ.

Chủ tịch xã Cương Gián, ông Hoàng Văn Hà thông tin, sau khi Hòa trúng tuyển, các cấp đã tới nhà tặng quà động viên. Tuy nhiên, đến ngày giao quân, Hòa vắng mặt không rõ lý do, hiện không có mặt ở địa phương.

Chiều nay, xã Xuân Thành và Cương Gián sẽ phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân mời bố mẹ Vũ và Hòa đến trụ sở để thi hành quyết định xử phạt hành chính. Cán bộ chuyên môn sẽ xác minh địa điểm hai thanh niên đang ở, đồng thời khuyên gia đình vận động họ về quê để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án “Đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D tại Hải Dương  

Cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng đối với các bị can. 

Ngày 14/2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết: chiều tối 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Văn Năng, sinh năm 1983, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên An (trụ sở đăng ký tại khu Cẩm Khê A, phường Tứ Minh; văn phòng hoạt động tại số 38/40 đường Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, với ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới).

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2022, Phạm Văn Năng đã thông đồng với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D để nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới trong và ngoài tỉnh.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D; bắt giữ Bùi Trọng Quyền Anh và Hà Văn Toàn, cùng sinh năm 1990, là 2 Phó Giám đốc của Trung tâm; bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1990, Giám đốc Công ty Alpha (địa chỉ trụ sở tại Khu 5, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức; văn phòng tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Phúc bị bắt do đã "bắt tay" với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nổ bom tại Myanmar làm 3 người thiệt mạng, 9 người bị thương 

Theo thông báo của cơ quan thông tin thuộc Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar, vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h20 giờ địa phương ngày 13/2 tại thị trấn Nyaunglebin tỉnh Bago.

1 người đàn ông và 1 phụ nữ thiệt mạng tại chỗ, trong khi 3 người đàn ông và 7 phụ nữ bị thương được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ nổ./.

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực