Thanh tra toàn diện công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thứ năm, 19/10/2023 19:45
(ĐCSVN) - Bộ Tư pháp sẽ có kế hoạch thanh tra toàn diện công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp trong năm 2023; Khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh vì gây rối trật tự công cộng; EU điều tra Facebook và TikTok, là những tin chính đáng chú ý trong ngày 19/10.

Bộ Tư pháp có kế hoạch thanh tra toàn diện công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Chiều 19/10, tại cuộc họp báo quý 3, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vụ việc ông Hoàng Quốc Hùng (Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia) cùng thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, bà Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp cho biết: Ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan điều tra, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều cuộc họp để lãnh đạo, chỉ đạo, ổn định tình hình của Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia; đồng thời phân công một Phó giám đốc Trung tâm tạm thời điều hành hoạt động.

Người dân được hướng dẫn cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. 

Theo bà Phan Thị Hồng Hà, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có quyết định đình chỉ chức vụ Bí thư Chi bộ, đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác và đình chỉ chức vụ ông Hùng theo quy định.

Sau khi ông Hùng bị khởi tố, bà Phan Thị Hồng Hà cho hay, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường những đơn vị trực thuộc kiểm tra đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có tính tự chủ, phân quyền tương đối; có giải pháp để trong thời gian tới kiểm soát chặt chẽ hoạt động, phòng ngừa vi phạm, sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Bộ sẽ có kế hoạch thanh tra toàn diện công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong năm 2023.

Khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh vì gây rối trật tự công cộng

 Bị can Trần Thị Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát 

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1989, trú tại P20 đường 1, Khu dân cư Villa Park, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức) về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.

Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, trú tại chung cư The Gold Star, 58A Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7) cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 314, 318 Bộ luật Hình sự. 

Theo Cơ quan điều tra, mặc dù Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng vào ngày 6/10 đã cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô hiệu BMW biển kiểm soát 59A3-115.88 lưu thông trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…., cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. 

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 9/2023, Trần Xuân Đông đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, Khu đô thị Thủ Thiêm (thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức) thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy…, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; hơn 3.000 video liên quan trên Youtube. Việc đăng tải, phát tán nội dung các video clip của các tài khoản nêu trên có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi  đã vi phạm về Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố làm rõ nguồn gốc xe mô tô 59A3-115.88, Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 122678 là giả. Qua đấu tranh, Trần Xuân Đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số 59A3 - 115.88, nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.

Từ những căn cứ trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can như trên. Cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

 EU điều tra Facebook và TikTok 

Ngày 19/10, Liên minh châu Âu (EU) thông báo mở cuộc điều tra đối với mạng xã hội Facebook và TikTok để làm rõ các biện pháp mà các mạng này thực hiện để ngăn chặn việc lan truyền các nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch liên quan cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.

Biểu tượng của Facebook trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN 

Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã gửi yêu cầu chính thức tới các công ty chủ quản của Facebook và TikTok, theo thủ tục được quy định trong luật mới của EU về các nội dung số. Theo đó, EC đã yêu cầu Meta làm rõ việc đăng tải và lan truyền nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel. Trong yêu cầu gửi tới TikTok, EC cũng muốn có thêm thông tin về việc mạng xã hội này chấp hành các quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Tuần trước, EU cũng đã thực hiện cuộc điều tra tương tự với mạng xã hội X, trước đây là Twitter. 

Từ tháng 8 vừa qua, EU đã triển khai Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) và Đạo luật Thị trường kỹ thuật số, nhằm siết chặt hạn chế cách thức kinh doanh của các công ty công nghệ lớn. DSA cấm các nội dung trực tuyến phạm pháp, với mức phạt có thể lên đến 6% doanh thu toàn cầu của công ty. Trước đó, Ủy viên phụ trách quản lý thị trường công nghệ EU, Thierry Breton đã gửi thư cảnh báo tới lãnh đạo các công ty chủ quản của các mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube để chú ý hơn tới các biện pháp ngăn chặn nội dung bất hợp pháp liên quan đến cuộc xung đột Hamas-Israel. Ngày 18/10, ông Breton đã nêu ra những quan ngại rằng thông tin sai sự thực về cuộc xung đột có thể ảnh hưởng tiêu cực tới dư luận EU, với nguy cơ rõ ràng làm gia tăng sự kỳ thị trong một số cộng đồng, gieo rắc bất ổn xã hội./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực