Thiếu thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm trong tháng 3/2023

Thứ bảy, 25/02/2023 21:42
(ĐCSVN) - Thiếu thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm trong tháng 3; Hà Nội điều tra sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V; Tai nạn thảm khốc tại Ấn Độ, ít nhất 14 người thiệt mạng; Động đất làm rung chuyển miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (25/2).

Thiếu thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm trong tháng 3

Ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã Ban hành Công điện về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Công điện nêu rõ thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo trong việc khẩn trương thực hiện việc mua sắm, cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở y tế thiếu thuốc, trang thiết bị y tế cục bộ ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám bệnh, chữa bệnh.

Do đó, để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình. Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Ảnh: TL.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu. Tổ chức các giải pháp để có đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế.

Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, dám nghĩ, dám làm trong tổ chức mua sắm, đấu thầu bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế có trách nhiệm trong việc ban hành văn bản hoặc tham mưu các cấp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý. Rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm. Phối hợp các bộ ngành, địa phương để có các văn bản hướng dẫn liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền.

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở một số cơ sở khám, chữa bệnh trong quý 1/2023, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, kéo dài không dám chịu trách nhiệm.

Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tháng 3/2023…

Hà Nội điều tra sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V

Chiều 25/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến phản ánh từ nhiều chủ phương tiện xe ô tô về việc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện đăng kiểm diễn ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V có địa chỉ tại số 49 Đức Giang, phường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội), trong 2 ngày (24/2 và 25/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên đã phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V để điều tra, làm rõ.

leftcenterrightdel

Lực lượng Công an tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V.

Ảnh: TTXVN.

Đặc biệt, lực lượng Công an cũng thực hiện khám xét nơi ở của các đối tượng gồm: Phạm Quốc Bình, sinh năm 1962, nguyên là giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V (nghỉ hưu từ ngày 1/8/2022); Ngô Văn Việt, sinh năm 1974, là Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V (tính đến ngày 22/02/2023); Phạm Trọng Tuệ, sinh năm 1980, là trưởng dây chuyền đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V (được giao phụ trách Trung tâm từ ngày 22/2 khi Ngô Văn Việt vắng mặt).

Qua khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trong quá trình đăng kiểm khi phát hiện lỗi của phương tiện đăng kiểm (lỗi về đèn, phanh, khí thải...) thì đăng kiểm viên đã trực tiếp nhận tiền của các chủ phương tiện dễ bỏ qua các lỗi này để phương tiện được cấp giấy, tem chứng nhận kiểm định lưu thông trên đường. Số tiền nhận từ chủ phương tiện dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng đối với một phương tiện và tùy theo mức độ lỗi của các phương tiện. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D có địa chỉ tại xã Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội), để điều tra về những sai phạm xảy ra tại trung tâm này.

Cụ thể, 5 đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Lê Thành Chung, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội) là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D; Hoàng Tuấn Anh, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Phủ Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D.

Các đối tượng còn lại là các đăng kiểm viên gồm: Đào Huy Chung, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội)); Lê Văn Ngọc, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Đinh Xá (Phủ Lý, Hà Nam); Đỗ Văn Huân, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xã Hải Hà (Hải Hậu, Nam Định).

Đáng chú ý, quá trình khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tang vật để phục vụ quá trình điều tra. Cũng theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, Trung tâm đăng kiểm 29-07D đã bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới (lỗi về đèn, phanh, khí thải) thông thường và bỏ qua lỗi về trọng tải để nhận tiền từ khách hàng 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng/xe.

Sau đó, tiền thu lợi bất chính được chia đều cho 6 đăng kiểm viên tại Trung tâm. Tổng số tiền các đối tượng chia nhau lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tai nạn thảm khốc tại Ấn Độ, ít nhất 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương khi một xe tải đâm vào 3 xe buýt đỗ bên vệ đường ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào tối 24/2 tại quận Sidhi, cách thành phố Bhopal - thủ phủ bang Madhya Pradesh, khoảng 610 km về phía Đông Bắc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

leftcenterrightdel
Chiếc xe tải gây ra tai nạn làm 14 người thiệt mạng ở bang Madhya Pradesh. Ảnh: Navneet Bhasin. 

Kết quả điều tra sơ bộ hiện cho thấy xe tải chở xi măng đã bị nổ một lốp xe, dẫn đến mất lái và sau đó đâm vào 3 xe buýt đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng tại chỗ, trong khi 6 người khác tử vong trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, còn có 56 người bị thương do vụ việc này. Phần lớn người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Sanjay Gandhi ở quận Rewa gần nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo giới chức địa phương, những nạn nhân nói trên đang trên đường trở về nhà sau khi tham dự một sự kiện do Bộ trưởng Nội vụ liên bang Ấn Độ - ông Amit Shah tổ chức. Thủ hiến bang Madhya Pradesh - ông Shivraj Singh Chouhan đã thông báo sẽ hỗ trợ 12.060 USD cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Tai nạn đường bộ gây chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do tình trạng xe chở quá tải, đường xá xuống cấp và lái ẩu. Theo số liệu thống kê, mỗi năm Ấn Độ chứng kiến khoảng 500.000 vụ tai nạn giao thông, khiến 150.000 người thiệt mạng.

Động đất làm rung chuyển miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 25/2 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải, động đất có tâm chấn ở độ sâu 10km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do địa chấn này gây ra.

Động đất mới xảy ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/2 đã khởi động giai đoạn đầu công tác tái thiết sau thảm họa động đất hồi đầu tháng.

leftcenterrightdel

 Dọn dẹp đống đổ nát sau trận động đất tại Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/2/2023.

Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Sáng 6/2, trận động đất độ lớn 7,8 cùng nhiều dư chấn mạnh sau đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 43.500 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy hàng triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất trong thời tiết mùa Đông lạnh giá. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cam kết trong vòng 1 năm, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tái thiết nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Dự kiến, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà với kinh phí tối thiểu 15 tỷ USD. Trước đó, Ngân hàng JPMorgan (Mỹ) ước tính nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng ở Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất sẽ tốn kém tới 25 tỷ USD. Trong khi đó, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) ước tính động đất khiến 1,5 triệu người không có nhà ở và cần phải xây mới ít nhất 500.000 ngôi nhà. UNDP đã đề nghị trích 113,5 triệu USD từ khoản tiền 1 tỷ USD mà Liên hợp quốc tuần trước kêu gọi quốc tế hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết sẽ dành số tiền này chủ yếu vào công tác dọn dẹp đống đổ nát./.

 

ĐT (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực