TP Hồ Chí Minh: Xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Thứ hai, 20/11/2023 19:15
(ĐCSVN) - TP Hồ Chí Minh: Xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên; Kiến nghị doanh nghiệp công bố kế hoạch thưởng trước Tết 20 ngày; Phần Lan sắp đóng cửa hoàn toàn biên giới với Nga, Moscow cảnh báo cứng rắn… là một số tin trong nước và thế giới đáng chú ý hôm nay 20/11.

TP Hồ Chí Minh: Xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM công bố kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức Đảng, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP HCM đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Trần Thị Bình Minh, nguyên Chi ủy viên nhiệm kỳ 2022 - 2025, nguyên Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP HCM, nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP HCM.

Trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM (thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM).

Trên cơ sở đề nghị của UBKT Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Minh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

UBKT cũng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trương Ngọc Khôi, đảng viên, nguyên là đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, Sở Giao thông vận tải TP HCM. Qua kiểm tra, UBKT Thành ủy TP HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trương Ngọc Khôi bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cũng qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT đã thành lập Đoàn xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Hải, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM (thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM). Qua đó, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Xuân Hải.

Cũng qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT đã xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đối với Đảng ủy Cục Thuế TP HCM. Cụ thể, xem xét và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Cục Thuế TP HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, UBKT đã xem xét và thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Cục Thuế TP HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP HCM. Bên cạnh đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế TP HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM.

Ngoài ra, đề nghị Đảng ủy Cục Thuế TP HCM nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm đối với Chi bộ Kê khai và Kế toán thuế, Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra 9, Chi bộ Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.

Bên cạnh đó, UBKT đã thành lập đoàn xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Võ Công Toàn, đảng viên Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5, nguyên Phó Bí thư chi bộ, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

UBKT Thành ủy TP HCM đã biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật Khiển trách đối với ông Võ Công Toàn do có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra về trình tự, thủ tục, tính phù hợp của hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật của Đảng nên UBKT không thi hành kỷ luật; phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Toàn.

Kiến nghị doanh nghiệp công bố kế hoạch thưởng trước Tết 20 ngày

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao công đoàn cơ sở chủ động cùng chủ doanh nghiệp công khai kế hoạch trả lương, thưởng Tết Nguyên đán trước kỳ nghỉ 20 ngày.

Ngoài ra, giám sát việc chi trả các chế độ lương, thưởng Tết cũng như thời gian làm việc, nghỉ ngơi, tăng ca hợp lý cho người lao động.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết từ 29 tháng chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng giêng Giáp Thìn (ngày 8/2-14/2/2024). Đồ họa: Thành Nam

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài từ ngày 29 tháng chạp Quý Mão đến hết mùng 5 tháng giêng Giáp Thìn (ngày 8/2-14/2/2024). Như vậy, công đoàn kiến nghị doanh nghiệp công khai kế hoạch thưởng Tết chậm nhất trước ngày 19/1/2024.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc trong Bộ luật Lao động, song trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp "đôi khi có giá trị ngang quy định pháp luật".

Dịp Tết Quý Mão 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thống kê 54.000 doanh nghiệp với 4,38 triệu lao động cho kết quả mức thưởng bình quân tăng 11% so với năm trước, khoảng 6,86 triệu đồng. Doanh nghiệp nhà nước thưởng 6,5 triệu đồng/người (tăng 15%); doanh nghiệp tư nhân khoảng 6,6 triệu đồng (tăng 10%) và doanh nghiệp FDI là 7,2 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất hơn một tỷ và thấp nhất 50.000 đồng.

Phần Lan sắp đóng cửa hoàn toàn biên giới với Nga, Moscow cảnh báo cứng rắn

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Moscow không loại trừ khả năng Phần Lan sẽ đóng cửa tất cả cửa khẩu ở biên giới với Nga. Khi đó, Moscow sẽ đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp với lợi ích quốc gia của mình.

 Biển báo ở biên giới Phần Lan - Nga (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết lực lượng biên phòng Nga tuân thủ mọi chỉ dẫn ở biên giới với Phần Lan và Moscow coi những cáo buộc viển vông là không thể chấp nhận được.

Ông Peskov một lần nữa phủ nhận cáo buộc của Phần Lan rằng Nga đang cố tình đẩy người di cư bất hợp pháp về phía biên giới, đồng thời khẳng định lực lượng biên phòng Nga đang thực hiện nhiệm vụ của họ theo đúng quy định.

Tuần trước, nội các Phần Lan thông báo đã quyết định đóng cửa 4 trong số 8 cửa khẩu ở biên giới với Nga từ ngày 18/11 đến ngày 18/2/2024 do tình hình người di cư ngày càng xấu đi. Trong ngày hôm nay, báo Iltalehti dẫn nguồn tin cho biết Helsinki sẵn sàng đóng cửa 4 cửa khẩu còn lại ở biên giới với Nga vào ngày 22/11.

Các nguồn tin cho biết Chính phủ Phần Lan có thể sẽ quyết định đóng cửa tất cả cửa khẩu ở biên giới đất liền với Nga vào đêm 21-22/11.

Có chung đường biên giới dài 1.340 km, mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi đáng kể sau khi xung đột ở Ukraine bắt đầu nổ ra./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực