Triều Tiên phản ứng trước mối đe dọa quân sự từ Mỹ và các đồng minh

Thứ năm, 16/11/2023 21:12
(ĐCSVN) - Bắt tạm giam đối tượng liên quan đến vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”; Hơn 16.000 ngôi nhà ở Thừa Thiên Huế bị ngập do mưa lũ; Triều Tiên phản ứng trước mối đe dọa quân sự từ Mỹ và các đồng minh;… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay, 16/11.

Bắt tạm giam đối tượng liên quan đến vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”

Ngày 16/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh; Bùi Trọng Tường - Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa (60.01S) về tội Nhận hối lộ.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Văn Hòa. (Ảnh: NT). 

Cùng tội danh trên, ông Nguyễn Sơn Hải (45 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.02S) bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi khởi tố, Công an tỉnh Đồng Nai cùng đại diện VKSND tỉnh khám xét trung tâm đăng kiểm 60.01S tại TP Biên Hoà.

Trước đó, tháng 5/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng, Giám đốc trung tâm trên về tội nhận hối lộ.

Ngoài chức danh Giám đốc tại đây, ông Dương Việt Hồng còn làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60.02S (TP Long Khánh) và 60.03S (huyện Định Quán), đều thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai quản lý.

Hơn 16.000 ngôi nhà ở Thừa Thiên Huế bị ngập do mưa lũ

Ngày 16/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, những ngày gần đây, tại tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa to và rất to. Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại lớn đối với đời sống của người dân tại nhiều nơi trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, riêng tại huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-900 mm, có nơi cao hơn như Xuân Lộc, Phú Lộc 1.111mm; Thượng Quảng, Nam Đông 1.028 mm; Vườn Quốc gia Bạch Mã 1.006 mm.

Lũ trên sông Hương, sông Bồ đã đạt đỉnh vào chiều và tối 15/11, hiện đang xuống chậm. Trong đó mực nước sông Hương đã vượt đỉnh lũ năm 2020 (4,1m), đến 4h sáng nay còn 3,41m.

Mưa lũ đã khiến hơn 16.345 nhà tại Thừa Thiên Huế bị ngập; 3.470 hộ dân với trên 8.800 nhân khẩu phải di dời. Đặc biệt, di tích lịch sử Kinh thành Huế cũng chìm trong nước lũ.

Lực lượng vũ trang nỗ lực giúp đỡ người dân trong mưa lớn. (Ảnh: H. Nam). 

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay, toàn TP Huế có 85% tuyến đường của 36 phường, xã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương như Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan... ngập bình quân 0,8 -1,2m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương như Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh... ngập bình quân 0,5 - 1m.

Còn tại huyện Phong Điền, Quốc Lộ 49B (xã Phong Hòa đi xã Điền Hải) bị ngập nhiều điểm điểm, mức ngập sâu nhất là 1m (đoạn qua xã Phong Hòa), tổng chiều dài bị ngập hơn 10.700m; tuyến Tỉnh lộ 4 (Phong Bình đi Phong Chương) bị ngập một số điểm, mức ngập sâu nhất là 0,7m (đoạn qua xã Phong Bình), tổng chiều dài hơn 3.100m...

Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường chính bị ngập, có đoạn ngập sâu 0,8 - 1,0m. Các đường trục thôn, trục xã đã bị ngập hoàn toàn, giao thông đã bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng như Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa. Tại thị xã Hương Trà, xã Hương Toàn, phường Hương Chữ, phường Hương Văn, phường Hương Vân, phường Hương Xuân, phường Tứ Hạ ngập từ 0,3 - 1,5 m…

Bám sát tình hình thực tế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời có chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp hỗ trợ người dân, bảo đảm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tính mạng, cơ sở vật chất, tài sản của người dân.

 Triều Tiên phản ứng trước mối đe dọa quân sự từ Mỹ và các đồng minh

Triều Tiên chỉ trích chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Hàn Quốc, và tuyên bố sẽ có phản ứng quyết liệt hơn trước mối đe dọa quân sự từ Mỹ và các đồng minh.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hôm nay (16/11), Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, khi đề cập đến chuyến thăm Seoul trong tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới thăm Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

“Các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ kiểm soát và ứng phó mạnh mẽ trước mọi mối đe dọa đến an ninh và lợi ích quốc gia bằng năng lực tấn công đáp trả áp đảo, thông qua động thái quân sự chiến lược quyết liệt", tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Austin, Mỹ và Hàn Quốc đã điều chỉnh thỏa thuận an ninh song phương nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, việc điều chỉnh là cần thiết, bởi chiến lược hiện thời không còn phù hợp với sự phát triển nhanh chóng trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên cho rằng, Mỹ và các đồng minh đã làm trầm trọng thêm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên thông qua các cuộc tập trận quy mô lớn, và sự hiện diện ngày càng tăng của các loại vũ khí chiến lược của Mỹ trong khu vực.

Chuyến thăm của ông Austin diễn ra sau chuyến thăm tới Hàn Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trong các chuyến thăm này, các quan chức hàng đầu của Mỹ đã tái khẳng định cam kết của Washington đối với khu vực, đồng thời bày tỏ quan ngại về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Nga - Triều Tiên. Tuy nhiên, Nga và Triều Tiên đã phủ nhận việc 2 nước có bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực