Vụ bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt tạm giam hai đối tượng

Thứ bảy, 05/10/2024 20:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bắt tạm giam hai đối tượng trong vụ bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành tại Thành phố Hồ Chí Minh; triệt xóa đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn tại Bình Dương; nước sông dâng cao kỷ lục, Chiang Mai (Thái Lan) tiếp tục hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng; Israel phát cảnh báo sơ tán khẩn gần Beirut (Liban),…là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 5/10.

Vụ bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt tạm giam hai đối tượng

 Nguyễn Quốc Toàn và Lê Thụy Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN 

Liên quan đến vụ việc bé trai N.T.K (6 tuổi) bị bỏng, nghi bị bạo hành ở Quận 8, ngày 5/10, Công an Quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 2000), Lê Thụy Thanh Tâm (sinh năm 2002) cùng ngụ Quận 8, để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và các tình tiết liên quan.

Tại cơ quan Công an, Toàn khai, năm 2017 chung sống như vợ chồng với chị N.T.V (sinh năm 1999) và có với nhau là bé N.T.K. Khoảng tháng 4/2021, cả 2 chia tay, chị N.T.V dắt con về tỉnh Phú Yên sinh sống. Sau đó, Toàn kết hôn với Tâm và có một con chung 2 tuổi.

Ngày 3/8/2024, chị N.T.V liên hệ để Toàn đón con trai về nuôi. Ngày 5/8, Toàn và Tâm đến nhà chị N.T.V ở tỉnh Phú Yên đón cháu N.T.K về chung sống ở căn nhà trọ trên đường An Dương Vương (phường 16, Quận 8).

Quá trình sinh sống, thấy cháu N.T.K nghịch phá, vệ sinh cá nhân lung tung trong nhà nên cả hai bực tức. Cả hai cũng khai nhận, trong các lần dạy cháu N.T.K học có đánh cháu. Đỉnh điểm ngày 25/9/2024, cho rằng bé N.T.K không nghe lời nên Tâm dọa sẽ đổ nước sôi lên chân. Sau đó, Tâm cầm ấm nước sôi đổ lên 2 chân và lòng 2 bàn chân của bé.

Lúc này, da chân của bé N.T.K bị bỏng, bong ra nhưng không có tiền đi bệnh viện. Tâm bảo Toàn đi mua thuốc trị bỏng về bôi. Đến sáng hôm sau, Tâm, Toàn chở cháu bé đến bác sỹ ở khu vực phường 16 (Quận 8) xử lý vết thương, mua thuốc uống và thuốc bôi trị bỏng.

Sự việc cháu N.T.K bị bỏng sau đó được người dân phát hiện, đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Toàn và Tâm đã bị chủ nhà trọ đuổi nên dọn về ở tại ấp Long Thới (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cho đến khi bị cơ quan chức năng phối hợp bắt giữ.

Trưng cầu giám định thương tật của cháu N.T.K (sinh năm 2018, là con ruột của Toàn) cho thấy, cháu bị bỏng da cẳng bàn chân với tỷ lệ 11%; các thương tích còn lại rải rác trên người khoảng 30%.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt xóa đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn tại Bình Dương

 Tang vật làm giấy tờ giả. Ảnh: TTXVN 

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một triệt phá thành công một đường dây làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan, tổ chức với quy mô lớn. Đây là một vụ án có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực, tạo ra nhiều mối đe dọa cho an ninh trật tự và công tác quản lý hành chính tại địa phương.

Qua quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng có hành vi nghi vấn tại một số khu nhà trọ trên địa bàn phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, cơ quan chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp. Nhóm đối tượng gồm Lê Thanh Nhuần (sinh năm 1993, quê Quảng Ngãi), Bùi Văn Đức (sinh năm 1990, quê Hòa Bình), Trần Văn Hảo (sinh năm 1996, quê Gia Lai), Trần Văn Hoàn (sinh năm 1993, quê Gia Lai) và Dương Thanh Tùng (sinh năm 1993, quê Gia Lai). Tất cả đều tham gia vào việc mua bán, làm giả giấy tờ và con dấu của cơ quan tổ chức.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, bao gồm máy in màu, thiết bị điện tử, tem phôi giả và hàng trăm giấy tờ thành phẩm các bậc học thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh, nhiều loại chứng chỉ. Các đối tượng khai nhận đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook và liên kết với các trang Fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để quảng bá, nhận đơn hàng từ những người có nhu cầu làm giấy tờ giả. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, chúng trực tiếp giao hàng cho khách hàng để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Đây là đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, hoạt động tinh vi và sử dụng công nghệ cao. Những loại giấy tờ giả mạo không chỉ nhằm lừa dối các cá nhân và tổ chức mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của xã hội, công tác quản lý hành chính. Việc sử dụng các loại giấy tờ giả này có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề về an ninh, như gian lận trong thi cử, xin việc làm, vay vốn ngân hàng, mua bán tài sản, thậm chí là tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tin tưởng và sử dụng các dịch vụ làm giấy tờ làm giả trên mạng xã hội, tránh những hậu quả pháp lý không mong muốn. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc biết về hoạt động làm giả giấy tờ, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra mở rộng để làm rõ thêm các đối tượng liên quan.

Thái Lan: Nước sông dâng cao kỷ lục, Chiang Mai tiếp tục hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng

 Ngập lụt ở Thái Lan. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Tại Thái Lan, lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá tỉnh cực Bắc Chiang Mai, khi mực nước ở sông Ping chảy qua thành phố dâng lên mức kỷ lục 5,3m vào trưa 5/10,

Sông Ping chảy qua thành phố Chiang Mai đang dâng cao nhanh chóng và mực nước đạt 5,30m tại cầu Nawarat vào khoảng trưa 5/10, phá vỡ kỷ lục trong 50 năm.

Tại nhiều khu vực khác, nước lũ cũng gây ngập sâu khoảng 1m. Các khu kinh tế trọng điểm ở thành phố Chiang Mai - bao gồm cả các trung tâm thương mại, khu chợ đêm và nhiều cửa hàng - vốn vừa bắt đầu phục hồi sau trận lụt lớn trước đó vào ngày 26/9 nay lại tiếp tục ngập trong lũ.

Nước lũ dâng cao đã buộc nhà chức trách phải sơ tán khách du lịch đến những khu vực an toàn hơn. Trong khi đó, tại huyện Mae Taeng, nỗ lực toàn diện đang tiếp tục được thực hiện để tìm kiếm những động vật bị mắc kẹt trong nước dâng cao và dòng nước lũ chảy xiết đã nhấn chìm Công viên voi tự nhiên nổi tiếng. Thêm 2 con voi bị cuốn trôi khỏi một khu bảo tồn động vật nổi tiếng ở tỉnh này được tìm thấy đã chết tại huyện Mae Taeng,…

Căng thẳng tại Trung Đông: Israel phát cảnh báo sơ tán khẩn gần Beirut (Liban)

 Người dân sơ tán tránh xung đột tại Sidon, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 5/10, quân đội Israel đã phát 3 cảnh báo yêu cầu người dân ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban sơ tán ngay lập tức.

Trong tuyên bố đầu tiên, người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee nêu rõ cảnh báo khẩn cấp mới tới cư dân các khu phố phía Nam, đặc biệt là những người bên trong tòa nhà được đánh dấu trên bản đồ quận Borj El Brajneh. Quan chức này cũng công bố hình ảnh vệ tinh của quận Borj El Brajneh, xác định chính xác một tòa nhà được cho là có liên quan tới lực lượng Hezbollah.

Cảnh báo thứ hai yêu cầu người dân tại tòa nhà ở quận Choueifat sơ tán. Trong khi đó, cảnh báo thứ ba đề cập đến các tòa nhà ở khu vực Burj al-Barajneh và Haret Hreik. 

Các cuộc không kích vào Beirut xảy ra trong bối cảnh quân đội Israel tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban,…/.

​PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực